Petrovietnam ủng hộ 2 tỷ đồng cho Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh Hòa Bình năm 2022

08:00 | 12/10/2022

3,670 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
(PetroTimes) - Hưởng ứng phong trào thi đua "Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021 - 2025 do Thủ tướng Chính phủ phát động, nhân dịp Tháng cao điểm "Vì người nghèo” do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) tỉnh Hòa Bình phát động, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) đã ủng hộ 2 tỷ đồng cho Quỹ.

Tối 11/10, tại tỉnh Hòa Bình, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) tỉnh tổ chức Lễ phát động Tháng cao điểm ủng hộ xây dựng Quỹ "Vì người nghèo” năm 2022. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai đã đến dự và ủng hộ lễ phát động.

Petrovietnam ủng hộ 2 tỷ đồng cho Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh Hòa Bình năm 2022
Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cùng lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và tỉnh trao ghi nhận ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" tỉnh cho các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên BCH Trung ương Đảng: Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Nguyễn Quang Dương, Phó trưởng Ban TT Ban Tổ chức Trung ương; Ngô Văn Tuấn, Phó Tổng kiểm toán phụ trách Kiểm toán Nhà nước; đồng chí Nguyễn Thị Phú Hà, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội; lãnh đạo tỉnh Hòa Bình, đại một số doanh nghiệp, Tập đoàn kinh tế nhà nước.

Tại buổi lễ, đồng chí Bùi Tiến Lực, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Trưởng BQL Quỹ "Vì người nghèo" tỉnh đã phát động ủng hộ xây dựng Quỹ "Vì người nghèo” tỉnh năm 2022.

Petrovietnam ủng hộ 2 tỷ đồng cho Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh Hòa Bình năm 2022
Đồng chí Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương trao 1,5 tỷ đồng từ nguồn Quỹ Vì người nghèo của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng Quỹ Vì người nghèo tỉnh Hòa Bình.

Đồng chí nhấn mạnh, những năm qua, phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái, nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh đã quan tâm ủng hộ, giúp đỡ người nghèo trên địa bàn tỉnh bằng những hành động cụ thể. Nổi bật là việc ủng hộ xây dựng Quỹ "Vì người nghèo”, trực tiếp hỗ trợ xây nhà đại đoàn kết, hỗ trợ sinh kế cho người nghèo, xây dựng các công trình hạ tầng phục vụ cộng đồng nghèo… Những sự hỗ trợ, giúp đỡ đó đậm tính nhân văn và có ý nghĩa thiết thực, góp phần giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống nhân dân, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội.

Petrovietnam ủng hộ 2 tỷ đồng cho Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh Hòa Bình năm 2022
Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng cùng các đại biểu dự lễ phát động
Petrovietnam ủng hộ 2 tỷ đồng cho Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh Hòa Bình năm 2022
Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng tham gia ủng hộ Quỹ

Năm 2021, do khó khăn vì dịch Covid-19 tỉnh không tổ chức lễ phát động ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo” nhưng vẫn có nhiều tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh quan tâm ủng hộ. Tính từ ngày 10/10/2021 - 30/9/2022, riêng quỹ cấp tỉnh đã tiếp nhận trên 15 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ đã hỗ trợ xây mới và sửa chữa 243 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, cận nghèo; hỗ trợ 8.851 suất quà Tết và 5 công trình làm đường, mô hình sinh kế cho cộng đồng nghèo...

Tuy nhiên, hiện nay, tỉnh vẫn còn 34.029 hộ nghèo, chiếm 15,49% dân số; trong đó, trên 1.800 hộ nghèo rất khó khăn về nhà ở cần sự hỗ trợ để an cư và giúp đỡ về vốn, giống để phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống.

Petrovietnam ủng hộ 2 tỷ đồng cho Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh Hòa Bình năm 2022
Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng trao ủng hộ 2 tỷ đồng của Petrovietnam cho Quỹ vì người nghèo tỉnh Hòa Bình

Hưởng ứng phong trào thi đua "Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021 - 2025 do Thủ tướng Chính phủ phát động, nhân dịp Tháng cao điểm "Vì người nghèo”, UBND - UB MTTQ tỉnh kêu gọi các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, nhân dân trong và ngoài tỉnh với tinh thần "Tương thân tương ái”, "Lá lành đùm lá rách” ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo” tỉnh. Nguồn lực ủng hộ sẽ hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo; hỗ trợ các mô hình phát triển sản xuất, giảm nghèo bền vững; hỗ trợ học sinh nghèo hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; xây dựng các công trình thiết yếu phục vụ cộng động nghèo…

Sau phát động ủng hộ xây dựng Quỹ "Vì người nghèo” tỉnh, các đồng chí lãnh đạo Trung ương, tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế lần lượt tham gia ủng hộ trực tiếp và đại diện các tổ chức trao biển ủng hộ. Điểm mới tại lễ phát động lần này có sự tham gia ủng hộ của đại diện nhân dân ở cơ sở là 2 cháu thiếu nhi ủng hộ từ tiền nuôi lợn đất và 2 cán bộ hưu trí ủng hộ từ tiền tiết kiệm.

Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương trao ủng hộ 1,5 tỷ đồng xây nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo; đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trao ủng hộ 240 triệu đồng tiền quà cho người nghèo. Đồng chí Ngô Văn Tuấn, Phó Tổng kiểm toán phụ trách Kiểm toán Nhà nước trao ủng hộ 50 chiếc xe đạp cho học sinh nghèo và 50 triệu đồng; ông Dương Quang Thành, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) trao ủng hộ 50 tỷ đồng; đồng chí Lê Mạnh Hùng – Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) trao ủng hộ 2 tỷ đồng; đồng chí Phạm Quang Dũng – Tổng giám đốc Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) trao ủng hộ 2 tỷ đồng,... cùng nhiều đơn vị, cá nhân trong và ngoài tỉnh ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo” với tổng số tiền và quà hỗ trợ người nghèo trị giá trên 63 tỷ đồng. Đây là lễ phát động được tổ chức quy mô nhất từ trước tới nay với số tiền tiếp nhận được lớn nhất.

Theo kế hoạch Tháng cao điểm "Vì người nghèo” năm 2022 từ ngày 17/10 - 18/11. Mức vận động, đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị, LLVT, doanh nghiệp ủng hộ tối thiểu 1 ngày lương hoặc 1 ngày thu nhập trở lên. Hộ SX-KD dịch vụ ủng hộ tối thiểu 100 nghìn đồng/hộ. Hộ gia đình ủng hộ tối thiểu 30 nghìn đồng/hộ (trừ hộ nghèo). Ngoài số tiền ủng hộ của cán bộ, công nhân lao động, mỗi HTX ủng hộ tối thiểu 200 nghìn đồng, mỗi doanh nghiệp ủng hộ tối thiểu 500 nghìn đồng hoặc trích một phần lợi nhuận. Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc huyện, thành phố nào quản lý thì ủng hộ tại địa phương đó.

Nơi tiếp nhận ủng hộ Quỹ cấp tỉnh tại cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hòa Bình. Địa chỉ: Số 02 đường An Dương Vương, phường Phương Lâm, thành phố Hòa Bình. Tài khoản: 3000201006484 tại Ngân hàng NN&PTNT (AGRIBANK) Hoà Bình. Hình thức ủng hộ bằng tiền, vật liệu xây dựng, cây, con giống, máy móc thiết bị; xây nhà đại đoàn kết trực tiếp hoặc theo địa chỉ cụ thể...

Minh Châu - Nguyễn Hiệp

DMCA.com Protection Status