Phân tích diễn biến thị trường dầu mỏ vài ngày qua
![]() |
Tính đến 16g45 ngày 7/9 theo giờ Việt Nam, dầu Brent Biển Bắc giao trong tháng 11 tăng lên 93,70 USD/thùng (+0,94%).
Còn dầu thô ngọt nhẹ WTI giao tháng 10 tăng lên 87,62 USD (+0,85%).
Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết: “Áp đặt trần giá là một quyết định thật sự ngu ngốc. Nếu quyền lợi của Nga bị đụng chạm, trong trường hợp này là về mặt kinh tế, Nga sẽ không cung cấp cái gì cả. Không khí đốt, không dầu, không than nốt (...). Không có gì hết”.
Sau tuyên bố đó, giá dầu thô đã tăng nhẹ sau phiên giảm đầu.
Mặt khác, vào đầu tuần này, khi Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và Đồng minh (OPEC+) thông báo cắt giảm 100.000 thùng/ngày trong đợt sản xuất tháng 10, giá dầu thô lại giảm.
Theo nhà phân tích Stephen Brennock thuộc công ty kinh doanh dầu khí PVM Energy (Anh): “OPEC muốn đẩy giá dầu lên và giải quyết tình trạng biến động giá. Nhưng OPEC đã thất bại ở cả hai mục tiêu. Không chỉ vậy, đây là một dấu hiệu rõ ràng cho thấy triển vọng nhu cầu đã trở nên xấu đi. Suy thoái kinh tế đang đến gần: Lãi suất tăng gây giảm nhu cầu tiêu thụ. Còn lạm phát thì vẫn ở mức cao”.
Tại Trung Quốc, hoạt động xuất - nhập khẩu trong tháng 8 đã chậm lại do những biện pháp dịch tễ mới để chống lại COVID-19 và hạn hán.
Stephen Brennock cho biết thêm: “Khoảng 60 triệu người trên khắp đất nước sẽ phải chịu giãn cách xã hội một phần hoặc toàn phần. Tình trạng này sẽ có tác động tiêu cực đến nhu cầu nhiên liệu trong nước”.
Ngọc Duyên
AFP