Phát huy sáng kiến của Tuổi trẻ Dầu khí

14:12 | 07/05/2011

320 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
Sáng 75, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN)  đã tổ chức Diễn đàn: “Thanh niên với công tác nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến, thực hiện chiến lược tăng tốc phát triển của Tập đoàn” với sự tham gia trực  tuyến tại 3 điểm cầu Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và Vũng Tàu.

Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Xuân Thắng, thành viên HĐTV PVN; đồng chí Vũ Quang Nam, Phó tổng giám đốc PVN; đồng chí Lê Minh Hồng, Phó tổng giám đốc PVN; đồng chí Nguyễn Quốc Thập, Phó tổng giám đốc PVN, đồng chí Trần Quang Dũng, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Tập đoàn; đồng chí Nghiêm Thùy Lan, Phó Chủ tịch Công đoàn Dầu khí Việt Nam; cùng đông đảo các đoàn viên thanh niên ĐVTN đại diện cho tuổi trẻ Dầu khí.

Toàn cảnh diễn đàn tại điểm cầu Hà Nội.

Phát biểu khai mạc diễn đàn, đồng chí Nguyễn Quốc Thịnh, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam nhấn mạnh: Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong ĐVTN, phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ, thể hiện rõ vai trò trách nhiệm của tuổi trẻ trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, phát huy sáng kiến, hiến kế góp phần thực hiện thắng lợi Chiến lược tăng tốc phát triển của Tập đoàn. Tạo cơ hội cho đoàn viên thanh niên, hội viên rèn luyện kỹ năng, bày tỏ suy nghĩ, quan điểm của cá nhân, hiến kế về các giải pháp trong công tác lãnh đạo, quản lý hoạt động của Tập đoàn và các đơn vị thành viên.

Đồng chí Nguyễn Quốc Thập, Phó tổng giám đốc PVN, phát biểu tại điểm cầu Hà Nội.

Thông qua Diễn đàn đoàn viên thanh niên có thêm thông tin, kinh nghiệm trong thực hiện các nhiệm vụ của Đảng ủy, Chính quyền giao cho tổ chức chính trị – xã hội để từ đó xây dựng ý thức, trách nhiệm của mỗi đoàn viên thanh niên, của tổ chức Đoàn trong công tác tuyên truyền, thực hiện nhiệm vụ chính trị của Tập đoàn nói chung và của mỗi đơn vị nói riêng.

Đồng chí Vũ Quang Nam, Phó tổng giám đốc Tập đoàn, giới thiệu về chiến lược tăng tốc phát triển của Tập đoàn.

Mở đầu diễn đàn, đồng chí Vũ Quang Nam, Phó tổng giám đốc Tập đoàn đã giới thiệu những thông tin cơ bản về Chiến lược tăng tốc phát triển của Tập đoàn, trong đó nhấn mạnh ba giải pháp: Nguồn nhân lực, Khoa học công nghệ và Hiện đại hóa quản lý là ba giải pháp then chốt để tạo ra bước đột phá nhằm thực hiện thắng lợi chiến lược.

Đồng chí Nguyễn Quốc Thịnh, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, phát biểu khai mạc diễn đàn

Suốt gần 4 giờ đồng hồ, diễn đàn đã diễn ra sôi nổi với nhiều ý kiến tranh luận xoay quanh các chủ đề. Về khoa học công nghệ: các ý kiến đã tập trung vào các giải pháp nhằm phát huy vai trò của tuổi trẻ trong công tác nghiên cứu khoa học, đề xuất xây dựng chính sách về KHCN, quy chế ưu đãi đội ngũ cán bộ làm công tác nghiên cứu khoa học, quỹ nghiên cứu khoa học…

Về giải pháp về quản lý: các ý kiến đã tập trung đề xuất các cơ chế chính sách cần đổi mới trong điều hành hoạt động của Tập đoàn và các đơn vị, kiến nghị với lãnh đạo Tập đoàn, đơn vị trong lĩnh vực kinh doanh và đầu tư phát triển hiện nay, công tác cải cách hành chính để quản lý bộ máy chuyên nghiệp; giải pháp trong đầu tư, kinh doanh để tiết kiệm, chống lãng phí…

Về giải pháp phát triển nguồn nhân lực: Các ý kiến nêu bật vấn đề cần có chính sách thu hút cán bộ chất lượng cao, vấn đề quy hoạch đội ngũ cán bộ, chuyên gia, cán bộ nghiên cứu khoa học, cán bộ trẻ giỏi, chiến lược đào tạo và kế hoạch phát triển nguồn nhân lực theo chuyên ngành, vấn đề liên doanh đào tạo – phát triển nguồn nhân lực hiện nay.

 

Một số ý kiến tham gia diễn đàn của các ĐVTN.

Phát biểu tại diễn đàn, đồng chí Nguyễn Quốc Thập, Phó tổng giám đốc Tập đoàn đánh giá cao sự tham gia nhiệt tình cũng như những đóng góp của tuổi trẻ Dầu khí. Để diễn đàn phát huy hiệu quả, đồng chí Thập mong rằng mỗi ĐVTN cần phát huy tinh thần tự học hỏi nâng cao trình độ của bản thân, đặc biệt là trình độ ngoại ngữ. Đồng chí Thập cũng mong rằng sự tranh luận không chỉ dừng lại ở khuôn khổ diễn đàn mà mỗi ĐVTN cần chủ động nghiên cứu, đưa ra những sáng kiến của mình nhằm góp phần thực hiện thắng lợi Chiến lược tăng tốc phát triển của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Văn Dũng

DMCA.com Protection Status