Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan thăm Khu tưởng niệm Bác Hồ

10:42 | 07/12/2011

423 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
Chiều 6/12, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã đến thăm công trình Khu tưởng niệm Bác Hồ tại phường 1, TP Cà Mau.

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan cùng Đoàn công tác cấp cao đến thăm Khu tưởng niệm Bác Hồ tại phường 1, TP Cà Mau.

Cùng đi về phía lãnh đạo tỉnh Cà Mau có đồng chí Dương Thanh Bình, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Phạm Thành Tươi, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Nguyễn Tiến Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau; đồng chí Lê Thị Ái Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu.

Đón tiếp Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan cùng Đoàn công tác cấp cao, đại diện Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Dầu khí (PVC-Mekong) có đồng chí Hoàng Ngọc Suân, Phó Chủ tịch HĐQT; đồng chí Trần Minh Tân, Phó giám đốc cùng đông đảo cán bộ kỹ thuật, công nhân viên Công ty.

Lãnh đạo PVC-Mekong báo cáo khái quát về quá trình thực hiện công trình với Phó Chủ tịch nước.

Công trình Khu tưởng niệm Bác Hồ do Công ty PVC-Mekong thi công được khởi công xây dựng vào cuối tháng 6/2011. Sau 5 tháng thi công, đến nay công trình đã cơ bản hoàn thành.

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan tặng quà Chỉ huy trưởng công trình và Đội xây dựng số 13-đơn vị trực tiếp xây dựng công trình.

Đến thăm Khu tưởng niệm Bác Hồ, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan biểu dương và đánh giá cao tinh thần làm việc đầy quyết tâm của đơn vị thi công. Phấn khởi trước công trình sắp hoàn thành, Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh: Được đóng góp công sức xây dựng Đền thờ Bác Hồ là điều rất thiêng liêng, rất vinh dự và mang ý nghĩa sâu sắc đối với những người thợ xây lắp Dầu khí. Những cán bộ kỹ thuật, công nhân được lựa chọn xây dựng ở đây có thể nói là những công nhân điển hình tiên tiến. Vì vậy, tập thể cán bộ, công nhân PVC-Mekong cố gắng làm việc theo khẩu hiệu “việc hôm nay không để ngày mai”, “dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm” bằng tinh thần thật tốt và một phong trào thi đua thật tốt. Đó còn là sự quyết tâm, lòng nhiệt tình và thành tâm đối với Bác Hồ.

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan động viên công nhân PVC-Mekong phát huy truyền thống người thợ xây lắp Dầu khí xây dựng công trình bằng cả trái tim nhiệt huyết, thành tâm đối với Bác Hồ.

Phó Chủ tịch nước cũng chúc toàn thể cán bộ, công nhân trên công trường mạnh khỏe, cố gắng phấn đấu hết sức mình, đặc biệt là thực hiện đúng hai khẩu hiệu trên với tinh thần xây dựng Khu tưởng niệm Bác Hồ đi vào hoạt động đúng tiến độ, chất lượng tốt. Chất lượng tốt còn thể hiện tấm lòng chúng ta đối với Bác và phát huy mạnh mẽ phong trào học tập, làm theo tấm gương đạo đức của Bác.

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan tham quan khung cảnh quanh Đền thờ Bác Hồ.

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan trồng cây lưu niệm nhân chuyến đến thăm công trình.

Bình Đẳng

DMCA.com Protection Status