PV GAS sơ kết 2 năm phối hợp hoạt động của các tổ chức đoàn thể

10:11 | 23/02/2017

1,141 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
Ngày 22/2/2017, tại trụ sở Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS) đã diễn ra Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa Hội Cựu chiến binh, Công đoàn và Đoàn Thanh niên Tổng Công ty (TCT).

Tham dự hội nghị có đồng chí Lê Như Linh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT; đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh (CCB), Phó Tổng giám đốc; đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch Công đoàn; đồng chí Phạm Đình Tứ, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên PV GAS; cùng các đồng chí trong Ban Chấp hành của 3 tổ chức.

pv gas so ket 2 nam phoi hop hoat dong cua cac to chuc doan the
Đồng chí Lê Như Linh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT PV GAS phát biểu chỉ đạo

Từ năm 2015, Ban Dân vận Đảng ủy PV GAS đã chủ trì Lễ ký kết Quy chế phối hợp hoạt động giữa các tổ chức đoàn thể: Hội CCB, Công đoàn, Đoàn Thanh niên TCT. Việc ký kết và ban hành Quy chế phối hợp là cơ sở để tăng cường sự gắn kết, phối hợp đồng bộ trong các hoạt động của tổ chức đoàn thể, qua đó nâng cao hơn nữa hiệu quả của công tác phong trào, góp phần củng cố khối đoàn kết nội bộ, chung tay xây dựng TCT ngày càng phát triển vững mạnh.

Ngay sau khi ký kết, Công đoàn, Hội CCB và Đoàn Thanh niên PV GAS đã tổ chức triển khai đến từng tổ chức cơ sở trực thuộc để phổ biến, quán triệt nội dung phối hợp công tác và đẩy mạnh thực hiện các hình thức phối hợp hoạt động tại đơn vị.

Đến nay, sau 2 năm thực hiện Quy chế, sự phối hợp trong hoạt động của 3 tổ chức ngày càng chặt chẽ và hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả các hoạt động phong trào hướng đến người lao động, hội viên, đoàn viên.

Các đồng chí lãnh đạo Công đoàn, Hội CCB, Đoàn Thanh niên định kỳ gặp gỡ, trao đổi thông tin và tình hình hoạt động giữa ba tổ chức, cùng tham dự các phiên họp thường kỳ, các hội nghị chuyên đề của mỗi tổ chức để nắm bắt diễn biến tâm tư nguyện vọng, cũng như các vấn đề liên quan đến quyền, lợi ích, nghĩa vụ và trách nhiệm của người lao động là hội viên, công đoàn viên, đoàn viên thanh niên. Từ đó, nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của người lao động, giúp ổn định tư tưởng, động viên người lao động yên tâm công tác, đồng hành cùng đơn vị vượt qua giai đoạn khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ngoài ra, việc phối hợp cũng đã giúp tiết giảm được nhiều chi phí trong việc tổ chức các hoạt động đoàn thể, tránh chồng chéo, giúp TCT thực hiện tốt công tác chỉ đạo và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Các tổ chức đã phối hợp cùng nhau và phối hợp cùng chính quyền phát động nhiều phong trào thi đua trong toàn thể CBCNV: Thi đua hoàn thành kế hoạch SXKD, đẩy mạnh xây dựng “Văn hóa Doanh nghiệp”, thi đua chào mừng các ngày kỷ niệm của ngành/TCT, thi đua hoàn thành vượt tiến độ bảo dưỡng sửa chữa lớn, thi đua thực hiện phong trào 5S xây dựng môi trường làm việc an toàn-xanh-sạch-đẹp…

Bên cạnh đó là sự phối hợp hiệu quả trong tổ chức phong trào thi đua phát huy sáng kiến cải tiến hợp lý hóa sản xuất, bảo đảm ATVSLĐ, phong trào văn hóa thể thao và hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”…

Trong 2 năm qua, Công đoàn, Hội CCB, Đoàn Thanh niên PV GAS cũng đã cùng nhau tổ chức nhiều sự kiện lớn, kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, các sự kiện quan trọng của Tập đoàn/TCT/các tổ chức với nội dung và hình thức phong phú như: tọa đàm, văn nghệ chào mừng, giao lưu họp mặt, về nguồn thăm chiến trường xưa, thi tìm hiểu kiến thức liên quan đến tổ chức Đoàn Thanh niên, Công đoàn, đơn vị…

pv gas so ket 2 nam phoi hop hoat dong cua cac to chuc doan the
Các đồng chí tham dự hội nghị chụp hình lưu niệm

Nhận thức rõ về ý nghĩa, tầm quan trọng của sự phối hợp, Công đoàn, Hội CCB, Đoàn Thanh niên PV GAS sẽ tiếp tục đẩy mạnh phối hợp hoạt động để công tác này ngày càng đi vào chiều sâu và hiệu quả hơn nữa, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao.

Trong đó, một số nội dung được nhấn mạnh trong công tác phối hợp giữa các tổ chức trong thời gian tới như: Tuyên truyền, vận động người lao động tránh xa các tệ nạn xã hội, tăng cường đoàn kết, tuân thủ nội qui, qui chế, đảm bảo an toàn, thi đua lao động giỏi, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành vượt mức kế hoạch SXKD của TCT; Tổ chức các hoạt động phong trào, tránh trùng lắp, tránh lãng phí; Phối hợp với chính quyền chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động, cải thiện điều kiện làm việc và môi trường lao động; Quan tâm động viên người lao động có hoàn cảnh khó khăn...

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Lê Như Linh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT PV GAS khẳng định vai trò quan trọng của Hội CCB, Công đoàn và Đoàn Thanh niên trong việc góp phần hoàn thành các nhiệm vụ chính trị và kế hoạch sản xuất kinh doanh của TCT. Đồng chí Lê Như Linh cũng đề nghị Ban Chấp hành 3 tổ chức đoàn thể phối hợp chặt chẽ hơn nữa, thể hiện sức mạnh đoàn kết trong các hoạt động xã hội, trong lao động sản xuất; hướng về cơ sở và người lao động, góp phần xây dựng hình ảnh và thương hiệu PV GAS.

Mai Phương

DMCA.com Protection Status