PVN bồi dưỡng chính trị cho Đảng viên mới

11:39 | 25/09/2014

914 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
Sáng ngày 25/9 tại trụ sở Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đã diễn ra lễ khai giảng Lớp học Bồi dưỡng lý luận chính trị cho 100 học viên là các đảng viên mới được kết nạp tại các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ Tập đoàn.

Lớp học do Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phối hợp với Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam tổ chức, diễn ra từ 25 đến 27/9. Trong 3 ngày, các học viên sẽ được tìm hiểu, nghiên cứu các chuyên đề chính trị cơ bản về lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, một số nội dung cơ bản của cương lĩnh, điều lệ Đảng, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh... do Thạc sỹ Ngô Thị Thiết, Phó Chánh văn phòng Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương truyền đạt.

Phát biểu tại lễ khai giảng lớp học, đồng chí Trần Quang Dũng, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam nhấn mạnh: "Là người đảng viên mới sinh hoạt trong Đảng bộ Tập đoàn phải không ngừng nỗ lực, phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện có trách nhiệm đối với việc xây dựng Đảng bộ Tập đoàn ngày càng vững mạnh. Các đảng viên mới phải nêu cao tính tiên phong, gương mẫu mọi lúc, mọi nơi, trước hết là trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, hoàn thành các nhiệm vụ chuyên môn, đóng góp vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị cũng như toàn Tập đoàn."

Đồng chí Trần Quang Dũng phát biểu khai giảng lớp học

Từ 5 năm qua, Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đã chứng tỏ mô hình Đảng bộ toàn Tập đoàn là một mô hình tổ chức đảng phù hợp với yêu cầu lãnh đạo nhiệm vụ sản xuất kinh doanh xuyên suốt, tập trung hiệu quả trong toàn ngành Dầu khí, phù hợp với yêu cầu nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, chất lượng đội ngũ. đảng viên.

Thạc sỹ Ngô Thị Thiết truyền đạt nội dung chuyên đề tới các học viên

Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam luôn chú trọng tới công tác phát triển đội ngũ nói chung và Đảng ủy Tập đoàn luôn ý thức được việc phát triển tổ chức Đảng, tạo điều kiện cho những người trẻ, những nhân tố tốt có điều kiện rèn luyện, phấn đấu, cống hiến, trưởng thành từ phong trào lao động sản xuất kinh doanh, phong trào thi đua trên các công trường, các dự án trọng điểm của ngành Dầu khí, phong trào học tập theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh…, để từ đó chọn ra những cá nhân điển hình để xem xét kết nạp vào Đảng.

Hiện nay, Đảng bộ Tập đoàn có 27 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc với gần 14.000 đảng viên. Mỗi một đảng viên, đối tượng kết nạp đảng trong Tập đoàn luôn nỗ lực, phấn đấu, tu dưỡng và rèn luyện, có trách nhiệm đối với việc xây dựng Đảng bộ Tập đoàn ngày càng trong sạch, vững mạnh, đóng góp thiết thực vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị cũng như Tập đoàn, giữ vững vị trí tập đoàn kinh tế trụ cột, hàng đầu của đất nước.

Hiền Anh

DMCA.com Protection Status