Sản lượng điện tái tạo tại Đức gia tăng

07:00 | 14/01/2013

1,021 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
(Petrotimes) - Trong năm ngoái, năng lượng tái tạo của Đức đã chiếm tới 22% tổng sản lượng điện của nước này, tức mức cao kỷ lục. Như vậy, tỷ lệ này hiện cao hơn cả sản lượng điện hạt nhân trong 2 năm liên tiếp.

 

Một cánh đồng pin mặt trời ở Đức

Đức đang chuyển dần từ điện hạt nhân sang các hình thức năng lượng khác sau khi xảy ra sự cố nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 tại Nhật Bản.

Hôm 11/1, Hiệp hội Công nghiệp Năng lượng và Nước của Đức đã công bố số liệu về sản lượng điện trong nước của Đức năm 2012.

Báo cáo cho biết tỷ lệ các nguồn năng lượng tái tạo, kể cả điện gió và năng lượng mặt trời đã tăng 1,6 điểm so với năm trước đó, đạt mức cao kỷ lục là 21,9%.

Trong khi đó, năng lượng hạt nhân đã giảm 1,7 điểm, xuống còn 16%.

S.Phương (Theo Reuters)

DMCA.com Protection Status