Sôi động Hội diễn “Tiếng hát những người đi tìm lửa”

14:24 | 15/11/2011

600 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
Trong 2 ngày, 12 và 13/11/2011, tại Nhà hát Âu Cơ, Hà Nội, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) và Công đoàn Dầu khí Việt Nam đã tổ chức Hội diễn “Tiếng hát những người đi tìm lửa” lần III năm 2011.
Màn hát múa “Petrovietnam 50 năm một chặng đường” của PVC

Đây là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện chào mừng 50 năm Ngày truyền thống ngành Dầu khí Việt Nam (27/11/1961 – 27/11/2011) và chào mừng 20 năm Công đoàn Dầu khí Việt Nam (16/12/1991 – 16/12/2011).

Hội diễn năm nay quy tụ 25 trên 27 đơn vị thành viên của Petrovietnam. Các đội diễn đã ngày đêm luyện tập để mang đến cho hội diễn gần 150 tiết mục đặc sắc với các thể loại: đơn ca, song ca, tốp ca, hợp ca, hát văn, múa, độc tấu đàn piano… tạo dấu ấn riêng của những người lao động ngành Dầu khí. Chủ đề về biển đảo, ca ngợi quê hương đất nước, hào khí của dân tộc Việt Nam cũng như Bác Hồ kính yêu và sức sống nhiệt huyết của tuổi trẻ Dầu khí… phần lớn được các đoàn nghệ thuật khai thác và thể hiện; chú trọng đầu tư cho các tiết mục để ngày càng chuyên nghiệp hơn từ khâu chọn bài hát, clip đến xây dựng kịch bản chương trình, biên đạo múa và kỹ thuật hình ảnh. Mỗi đoàn nghệ thuật mang đến Hội diễn 6 tiết mục, chia thành 2 phần rõ ràng với 2 dòng nhạc: trữ tình, sâu lắng và sôi động, hào hứng nhằm quảng bá, giới thiệu khái quát những hoạt động của từng đơn vị.

Minh Thế – PTSC đã đoạt giải Vàng đơn ca với bài hát “Tổ quốc tôi chưa đẹp thế bao giờ”

Với chủ đề “Rực sáng một niềm tin”, PTSC đã đem đến Hội diễn những ca khúc ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước, ca ngợi thế hệ trẻ Việt Nam sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu, đem lại thành quả cho sự nghiệp và giải phóng đất nước cũng như cho ngành Dầu khí trở thành một Tập đoàn kinh tế anh hùng và PTSC là một trong những thành tố tạo nên sức mạnh anh hùng ấy…

Một tiết mục tham gia Hội diễn của OceanBank

Trong đêm công diễn và trao giải (13/11), đồng chí Hà Duy Dĩnh – Chủ tịch Công đoàn Dầu khí Việt Nam, Trưởng ban Tổ chức hội diễn cho biết: “Sau 2 ngày hội diễn, chúng tôi nhận thấy ai ai cũng vui mừng phấn khởi, hội diễn đã thành công rực rỡ và để lại những ấn tượng sâu sắc. Chưa có một hội diễn nào, số đoàn nghệ thuật đông như hội diễn năm nay, 25 đơn vị, trong đó có gần 1.500 diễn viên không chuyên. Công đoàn ngành cũng xin cảm ơn các đồng chí lãnh đạo của Tập đoàn và các đơn vị thành viên đã tạo điều kiện về thời gian, kinh phí cho CBCNV đến tham dự Hội diễn và chúng tôi coi đây là phần thưởng cho đội ngũ người lao động vì họ không chỉ lao động giỏi, góp phần đưa Petrovietnam về đích sớm trong hoạt động sản xuất kinh doanh 10 tháng năm 2011 mà còn nhiệt tình tập luyện ngày đêm với tinh thần dầu khí, đem đến thành công cho Hội diễn”.

PVEIC với chủ đề “Bản hùng ca trên biển”

Kết thúc Hội diễn, Ban tổ chức đã trao giải Đặc biệt cho đội Petrosetco; 6 giải Nhất cho các đơn vị: PTSC, PV Oil, PVC, PVEIC, PVFC, OceanBank; 7 giải Nhì cho PVEP, PVD, VSP, PVFCCo, PV Trans, DMC, PV Power; 8 giải Ba cho Công ty mẹ Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, VPI, PV Gas, BSR, PVI, DQR, PV Tex, PVMTC và 3 giải Khuyến khích cho đơn vị PVU, PVE, Petec.

Với bài hát “Giàn khoan đêm”, PV Oil đã đoạt giải Vàng cho tiết mục Tam ca

Ngoài ra, Ban tổ chức cũng trao bằng khen và phần thưởng cho 3 nhạc sĩ có tác phẩm xuất sắc về ngành Dầu khí trong Hội diễn năm nay: Đào Tiến (Phó tổng giám đốc PV Trans), Nguyễn Ngọc Quý (Phó chủ tịch HĐQT PVC), Lê Anh Dũng (Oceanbank); những cá nhân có giọng hát hay nhất như: Lương Viết Quang (Petrosetco), Xuân Chung (PVEP)… Đồng thời ban tổ chức cũng trao bằng khen cho 2 đạo diễn xuất sắc nhất Phùng Tuấn Hà (Petrosetco), Nam Long (PVFC) và ghi nhận những ý tưởng độc đáo trong dàn dựng, chỉ đạo nghệ thuật của Trần Thu Thủy (PVEIC), Đào Xuân Nhị (DMC)… Ngoài các giải tập thể, cá nhân ở trên, Ban tổ chức còn trao giải Huy chương Vàng và Huy chương Bạc cho các tiết mục xuất sắc của các đơn vị tại Hội diễn.

Hợp ca "PVN chào tương lai” của tập thể đoàn PVFC

(Hình ảnh trong bài là các tiết mục của các đơn vị đoạt giải Nhất toàn đoàn).

P.V

DMCA.com Protection Status