Đoàn Thanh niên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam:

Thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách tại Nghệ An

10:35 | 23/07/2019

1,437 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
(PetroTimes) - Nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ Việt Nam (27/7/1947 - 27/7/2019), ngày 22/7, Đoàn Thanh niên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Đoàn Tập đoàn) phối hợp Đoàn Thanh niên Bộ Tư lệnh Cảnh vệ Bộ Công an và Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Nghệ An tổ chức tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho các Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình thương binh liệt sĩ, người có công với cách mạng tại huyện Anh Sơn (tỉnh Nghệ An).    

Tham gia đoàn công tác có đồng chí Đỗ Anh Tuấn, Phó Bí thư Đoàn Tập đoàn; Thượng tá Trần Duy Tân, Phó trưởng phòng công tác Đảng và công tác chính trị Bộ Tư lệnh Cảnh vệ Bộ Công an; Thượng úy Lã Hữu Lập, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Tư lệnh Cảnh vệ Bộ Công an; Thượng úy Nguyễn Đình Khánh, Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Nghệ An cùng các đồng chí đoàn viên thanh niên.

tham hoi tang qua cac gia dinh chinh sach tinh nghe an
Đoàn công tác thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Bùi Thị Tuyển xã Vĩnh Sơn (huyện Anh Sơn)

Tại xóm 9, xã Vĩnh Sơn, đoàn công tác đến thăm, động viên và tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Bùi Thị Tuyển. Mẹ Bùi Thị Tuyển năm nay đã 90 tuổi, có chồng và con trai là liệt sĩ. Tiếp đó, đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Đặng Thị Thí, thôn 3, xã Thanh Sơn. Mẹ Đặng Thị Thí năm nay 99 tuổi, có 2 con trai Nguyễn Hữu Thông và Nguyễn Anh Kiên là liệt sĩ, 1 con trai là thương binh. Đoàn đã ân cần thăm hỏi, bày tỏ niềm tri ân sâu sắc trước những cống hiến, hy sinh quên mình của mẹ, các liệt sĩ cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc để đất nước được hòa bình, phát triển; mong muốn các Mẹ giữ gìn sức khỏe, tiếp tục là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho thế hệ hôm nay.

tham hoi tang qua cac gia dinh chinh sach tinh nghe an
tham hoi tang qua cac gia dinh chinh sach tinh nghe an
Đại diện Đoàn Tập đoàn tặng quà các thương binh, bệnh binh, thân nhân gia đình liệt sĩ tại huyện Anh Sơn

Chiều cùng ngày, tại trụ sở Công an huyện Anh Sơn, đoàn công tác đã thăm hỏi, trao tặng 30 suất quà cho các thương binh, bệnh binh, thân nhân gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng huyện Anh Sơn. Thay mặt Đoàn Tập đoàn, đồng chí Đỗ Anh Tuấn chúc các thương binh, bệnh binh, thân nhân gia đình liệt sĩ luôn luôn mạnh khỏe, giữ vững phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, phát huy truyền thống cách mạng, gương mẫu trong cuộc sống, tích cực vươn lên trong phát triển kinh tế, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

"Mỗi suất quà giá trị tuy không lớn nhưng thể hiện lòng biết ơn sâu sắc của tập thể người lao động Dầu khí trong công tác đền ơn, đáp nghĩa đối với các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ đã hy sinh xương máu và có nhiều đóng góp to lớn vì độc lập, hòa bình, thống nhất đất nước” - đồng chí Đỗ Anh Tuấn, Phó Bí thư Đoàn Tập đoàn chia sẻ.

tham hoi tang qua cac gia dinh chinh sach tinh nghe an
Đoàn công tác thăm hỏi và tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Đặng Thị Thí
tham hoi tang qua cac gia dinh chinh sach tinh nghe an
Đoàn công tác đã tổ chức khám, chữa bệnh miễn phí cho gần 200 bà con xã Nam Hải

Trước đó, ngày 21/7, Đoàn Tập đoàn cũng đã phối hợp với Tỉnh đoàn Thái Bình và Bệnh viện Đa khoa Nam Tiền Hải tổ chức dâng hương viếng anh linh các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang trung tâm huyện Tiền Hải; tổ chức khám sàng lọc, điện tim, siêu âm, kiểm tra tai mũi họng, tư vấn chăm sóc sức khỏe, hướng dẫn cách phòng tránh một số bệnh thường gặp như: tiểu đường, xương khớp, tiêu hóa, huyết áp, cảm cúm, sốt vi rút cho gần 200 thương, bệnh binh, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Nam Hải (huyện Tiền Hải); tổ chức trao tặng 40 suất quà (quạt điện) cho đối tượng chính sách của huyện Tiền Hải và huyện Vũ Thư.

tham hoi tang qua cac gia dinh chinh sach tinh nghe an
Đoàn công tác trao tặng quà cho đối tượng chính sách trên địa bàn xã Nam Hải (huyện Tiền Hải)

Tại các nơi đến thăm, tặng quà, thay mặt Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, đoàn viên thanh niên Tập đoàn đã bày tỏ sự tri ân đối với những đóng góp, cống hiến to lớn của các Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình liệt sĩ, người có công cách mạng cho độc lập, tự do của dân tộc; động viên các gia đình chính sách phát huy truyền thống cách mạng, gương mẫu trong cuộc sống, tích cực vươn lên trong phát triển kinh tế, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Nguyễn Hoan

tham hoi tang qua cac gia dinh chinh sach tinh nghe an

Học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp khu vực phía Bắc
tham hoi tang qua cac gia dinh chinh sach tinh nghe an

Tuyên dương các tập thể, cá nhân xuất sắc trong phong trào “Sáng tạo trẻ”
tham hoi tang qua cac gia dinh chinh sach tinh nghe an

Nhiệt huyết - Trí tuệ - Cống hiến
tham hoi tang qua cac gia dinh chinh sach tinh nghe an

Dấu ấn tình nguyện của tuổi trẻ dầu khí tại Hà Giang
tham hoi tang qua cac gia dinh chinh sach tinh nghe an

Triển lãm "Đoàn TNCS Hồ Chí Minh - Tự hào truyền thống, vững bước tương lai"

DMCA.com Protection Status