Thành công của Petrovietnam có sự đồng hành, hỗ trợ quan trọng từ các cơ quan báo chí

07:47 | 21/06/2023

5,853 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
(PetroTimes) - Ngày 20/6, nhân dịp kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2023), Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) đã long trọng tổ chức chương trình “Gặp mặt báo chí nhân Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam”.

Tham dự buổi gặp mặt, về phía Petrovietnam có ông Lê Mạnh Hùng - Tổng Giám đốc Tập đoàn; ông Bùi Minh Tiến - Thành viên HĐTV Tập đoàn; các Phó Tổng Giám đốc Petrovietnam Đỗ Chí Thanh, Lê Xuân Huyên, Lê Ngọc Sơn, Phạm Tiến Dũng; ông Trần Quang Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy, Trưởng ban Truyền thông và Văn hóa doanh nghiệp Tập đoàn; ông Phạm Quang Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chánh Văn phòng Đảng ủy Tập đoàn; đồng chí Phạm Đăng An - Bí thư Đoàn Thanh niên Tập đoàn; cùng đại diện Ban Thường vụ Đảng ủy, Công đoàn Dầu khí Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Tập đoàn, lãnh đạo các phòng, ban và các đơn vị thành viên.

Về phía báo chí có ông Lê Quốc Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; ông Đỗ Tiến Sỹ - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam; cùng đại diện đến từ các cơ quan thông tấn báo chí.

Thành công của Petrovietnam có sự đồng hành, hỗ trợ quan trọng từ các cơ quan báo chí
Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng phát biểu tại buổi gặp mặt

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng bày tỏ sự cảm ơn đối với các cơ quan thông tấn báo chí cùng các nhà báo, phóng viên đã đồng hành hỗ trợ, phối hợp với Tập đoàn trong thời gian qua.

Tổng Giám đốc Lê Mạnh Hùng cho biết, trong tháng 5 và 5 tháng đầu năm, các chỉ tiêu sản xuất của Tập đoàn đều hoàn thành vượt mức kế hoạch, đặc biệt trong tháng 5 ghi nhận sự tăng trưởng tích cực, góp phần ổn định, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

Cụ thể, sản lượng khai thác dầu thô tháng 5/2023 đạt 0,92 triệu tấn, vượt 15,6% kế hoạch tháng; sản lượng khai thác khí tháng đạt 0,75 tỷ m3, vượt 27,6% kế hoạch tháng; sản xuất đạm đạt 158,4 nghìn tấn, vượt 5,5% kế hoạch tháng; sản xuất xăng dầu (không bao gồm sản phẩm NSRP) đạt 570,2 nghìn tấn, vượt 14,4% kế hoạch tháng 5.

Đặc biệt, khi xảy ra tình trạng thiếu điện cho sản xuất và đời sống, Petrovietnam đã nỗ lực cung cấp tối đa nhiên liệu cho sản xuất điện, tối ưu vận hành các nhà máy điện của Tập đoàn để gia tăng cung ứng cho hệ thống, góp phần giảm áp lực cung ứng điện.

Thành công của Petrovietnam có sự đồng hành, hỗ trợ quan trọng từ các cơ quan báo chí
Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng trao đổi với đại diện các cơ quan báo chí tại buổi gặp mặt

Với nỗ lực sản xuất ở nhịp độ cao, các chỉ tiêu tài chính của Petrovietnam trong 5 tháng đầu năm cũng vượt cao so với kế hoạch, đóng góp quan trọng cho nền kinh tế. Tổng doanh thu toàn Tập đoàn ước đạt 334 nghìn tỷ đồng, vượt 20% kế hoạch 5 tháng.

Để Petrovietnam có được sự thành thành công như ngày hôm nay cũng là một phần công sức của các cơ quan báo chí đã đồng hành, hỗ trợ cho Tập đoàn.

Tổng giám đốc Lê Mạnh Hùng chia sẻ: “Thay mặt hơn 6 vạn người lao động dầu khí, tôi xin chúc các nhà báo, phóng viên luôn mạnh khoẻ, hạnh phúc, thành công và mong rằng trong những chặng đường tiếp theo của Petrovietnam sẽ luôn được báo chí quan tâm, đồng hành để đưa hình ảnh, thông tin của ngành Dầu khí tới đông đảo công chúng, từ đó giúp công chúng, xã hội hiểu rõ hơn và thêm tin tưởng vào ngành Dầu khí, vào Petrovietnam”.

Thành công của Petrovietnam có sự đồng hành, hỗ trợ quan trọng từ các cơ quan báo chí
Ông Lê Quốc Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu

Ông Lê Quốc Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cho biết, bản thân cảm thấy rất tự hào khi nói rằng trong suốt quá trình phát triển của ngành Dầu khí luôn có sự đồng hành của các cơ quan báo chí. Báo chí đã góp phần đưa hình ảnh của Petrovietnam, của người lao động dầu khí tới gần hơn với công chúng, giúp công chúng hiểu rõ hơn về ngành Dầu khí. Dưới góc nhìn của báo chí chắc chắn sẽ giúp lan tỏa những thông tin về ngành Dầu khí mạnh mẽ hơn nữa.

“Hy vọng trong thời gian tới quan hệ giữa Petrovietnam và báo chí sẽ ngày càng khăng khít, gắn bó. Xin chúc toàn thể lãnh đạo và hơn 6 vạn người lao động dầu khí có thêm nhiều thành công và sức khỏe”, ông Lê Quốc Minh chia sẻ.

Thành công của Petrovietnam có sự đồng hành, hỗ trợ quan trọng từ các cơ quan báo chí
Ông Trần Quang Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy, Trưởng ban Truyền thông và Văn hóa doanh nghiệp Tập đoàn chụp hình lưu niệm cùng các nhà báo
Công đoàn Dầu khí Việt Nam gặp mặt các cơ quan báo chí, truyền thôngCông đoàn Dầu khí Việt Nam gặp mặt các cơ quan báo chí, truyền thông
Chủ tịch Hội Dầu khí Việt Nam gửi thư chúc mừng Tạp chí Năng lượng Mới nhân Ngày Báo chí cách mạng Việt NamChủ tịch Hội Dầu khí Việt Nam gửi thư chúc mừng Tạp chí Năng lượng Mới nhân Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam
Petrovietnam đồng hành cùng Giải ảnh báo chí “Khoảnh khắc vàng” lần thứ 6Petrovietnam đồng hành cùng Giải ảnh báo chí “Khoảnh khắc vàng” lần thứ 6
Lãnh đạo Hội Dầu khí Việt Nam chúc mừng Tạp chí Năng lượng Mới - PetroTimes nhân Ngày Báo chí cách mạng Việt NamLãnh đạo Hội Dầu khí Việt Nam chúc mừng Tạp chí Năng lượng Mới - PetroTimes nhân Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam
Những cống hiến vô giá của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh với Báo chí cách mạng Việt NamNhững cống hiến vô giá của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh với Báo chí cách mạng Việt Nam

Minh Đức

DMCA.com Protection Status