Tin mới nhất về tình hình Covid-19 trên thế giới - ngày 19/9

10:43 | 19/09/2021

4,630 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
(PetroTimes) - Cập nhật tin tức về tình hình Covid-19 trên thế giới; các biện pháp mới, báo cáo mới và các sự kiện nổi bật về đại dịch Covid-19 trên thế giới... ngày 19/9.
Tin mới nhất về tình hình Covid-19 trên thế giới - ngày 19/9

Hoa Kỳ: các chuyên gia ủng hộ tiêm liều thứ 3 cho một số đối tượng

Ủy ban cố vấn của Cơ quan Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) bao gồm các nhà nghiên cứu, nhà dịch tễ học và chuyên gia về bệnh truyền nhiễm của Mỹ đã ra thông báo vào thứ Sáu ủng hộ việc tiêm liều thứ ba vắc-xin Pfizer cho tất cả người Mỹ trên 65 tuổi hoặc có nguy cơ mắc bệnh, sáu tháng sau khi đã tiêm liều thứ hai.

Họ tin rằng những nhân viên y tế nên được nằm trong số những người "có nguy cơ cao".

Nhưng Ủy ban cũng bày tỏ lo ngại về những tác dụng phụ có thể xảy ra nếu liều thứ ba vắc-xin được sử dụng cho toàn dân, đặc biệt là những người trẻ tuổi nhất.

Pháp: 50 triệu người đã được tiêm chủng một mũi

Tổng thống Emmanuel Macron đã công bố cột mốc 50 triệu người Pháp được tiêm ít nhất một liều vắc-xin Covid-19.

Ngưỡng này đã đạt được sau 17 ngày so với mục tiêu mà chính phủ đặt ra cuối tháng 8. Đây là một chiến thắng vì gần 3/4 dân số Pháp hiện nay ít nhất đã được tiêm phòng 1 mũi.

Ấn Độ: 22 triệu lượt tiêm chủng trong một ngày

Ấn Độ đã thực hiện tiêm chủng 22 triệu liều vắc-xin Covid-19 chỉ trong ngày thứ Sáu. Con số kỷ lục này là một nỗ lực của chiến dịch tăng cường đối phó Covid-19 được tổ chức nhân ngày sinh của Thủ tướng Narendra Modi.

Các nhà chức trách đã thành lập các trung tâm tiêm chủng tại các sân vận động, trung tâm mua sắm, phòng khám và các địa điểm khác để đẩy nhanh chiến dịch tiêm chủng vì chính phủ Ấn Độ hy vọng sẽ tiêm phòng cho 1,1 tỷ người vào cuối năm nay.

Phiên tòa xét xử tội phạp vụ khủng bố 11/9 bị tạm hoãn vì Covid-19

Phiên tòa xét xử bị cáo buộc chủ mưu vụ 11/9 Khalid Sheikh Mohammed và 4 bị cáo khác đã bị tạm hoãn do nguy cơ lây nhiễm Covid tại tòa án quân sự tại căn cứ hải quân Mỹ ở Guantanamo, Cuba.

Theo một quan chức tòa án, chủ tọa phiên tòa đã quyết định tạm dừng các phiên điều trần sơ bộ sau khi được thông báo về một trong số các nhà báo đến đưa tin bị nhiễm Covid-19.

Hơn 4,66 triệu người chết

Đại dịch Covid-19 đã giết chết ít nhất 4,66 triệu người trên toàn thế giới kể từ cuối tháng 12 năm 2019, theo một báo cáo được AFP công bố từ các nguồn chính thức.

Theo số liệu chính thức, Mỹ là quốc gia có nhiều người chết nhất (669.937), xếp sau Brazil (589.573), Ấn Độ (444.248), Mexico (270.348) và Peru (198.891).

Tin mới nhất về tình hình Covid-19 trên thế giới - ngày 18/9Tin mới nhất về tình hình Covid-19 trên thế giới - ngày 18/9
Tin mới nhất về tình hình Covid-19 trên thế giới - ngày 17/9Tin mới nhất về tình hình Covid-19 trên thế giới - ngày 17/9
Tin mới nhất về tình hình Covid-19 trên thế giới - ngày 16/9Tin mới nhất về tình hình Covid-19 trên thế giới - ngày 16/9

Nh.Thạch

AFP

DMCA.com Protection Status