Tin mới nhất về tình hình Covid-19 trên thế giới - ngày 21/9

09:00 | 21/09/2021

2,493 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
(PetroTimes) - Cập nhật tin tức về tình hình Covid-19 trên thế giới; các biện pháp mới, báo cáo mới và các sự kiện nổi bật về đại dịch Covid-19 trên thế giới... ngày 20/9.
Tin mới nhất về tình hình Covid-19 trên thế giới - ngày 21/9

-Vắc-xin Pfizer "an toàn" cho trẻ 5-11 tuổi

Cơ quan dược phẩm của Đức hôm 20/9/2021 thông báo kết quả thử nghiệm cho thấy trẻ em từ 5 đến 11 tuổi “chịu” được vắc-xin của Pfizer. Hiệu quả tương tự như đã được ghi nhận nơi các đối tượng trong độ tuổi từ 16 đến 25. Phizer/BioNTech cho biết đang đang chuẩn bị công bố kết quả nghiên cứu này “càng sớm càng tốt”.

- Vientiane bị phong tỏa

Người dân Vientiane, thủ đô của Lào, đã được lệnh không ra khỏi nhà đến ngày 30 tháng 9, trong nỗ lực ngăn chặn làn sóng dịch coronavirus.

Đây là những biện pháp ngăn chặn đầu tiên được quốc gia này ban hành kể từ khi nước này rơi vào khủng hoảng y tế hồi năm ngoái.

- Fiji muốn mở cửa trở lại

Fiji, vẫn đang bị dịch COVID-19, muốn chào đón khách du lịch trở lại từ tháng 11, với hy vọng hồi sinh một nền kinh tế bị tàn phá bởi đại dịch.

Quần đảo này phụ thuộc nhiều vào du lịch, chiếm 40% nền kinh tế. Do đó, lĩnh vực này rất cần thiết để hạn chế sự gia tăng tỉ lệ nghèo hóa.

- Pháp xem xét gia hạn giấy thông hành y tế

Một dự luật nhằm gia hạn giấy thông hành y tế sau ngày 15 tháng 11 "đang được chuẩn bị và sẽ được trình bày vào ngày 13 tháng 10 trước Hội đồng Bộ trưởng", Văn phòng Thủ tướng Pháp Jean Castex công bố ngày 20 tháng 9.

Trước sự cải thiện của tình hình dịch Covid-19 ở Pháp, Tổng thống Emmanuel Macron cho biết ông sẵn sàng dỡ bỏ một số hạn chế ở những vùng lãnh thổ có tỉ lệ nhiễm Covid-19 giảm nhưng không đưa ra thời hạn.

Kể từ khi ra mắt giấy thông hành y tế, số người Pháp tiêm chủng đã vượt qua ngưỡng 50 triệu vào ngày 17 tháng 9.

-Hơn 4,68 triệu người chết

Đại dịch coronavirus đã giết chết ít nhất 4.689.140 người trên toàn thế giới kể từ cuối tháng 12 năm 2019, theo một báo cáo do AFP thiết lập từ các nguồn chính thức vào ngày 20 tháng 9.

Hoa Kỳ là quốc gia có nhiều người chết nhất (673.765), xếp sau Brazil (590.752), Ấn Độ (445.133), Mexico (271.503) và Peru với (199.066).

WHO ước tính tỷ lệ tử vong liên quan trực tiếp và gián tiếp đến COVID-19, có thể cao hơn từ hai đến ba lần so với con số báo cáo chính thức.

Tin mới nhất về tình hình Covid-19 trên thế giới - ngày 20/9Tin mới nhất về tình hình Covid-19 trên thế giới - ngày 20/9
Tin mới nhất về tình hình Covid-19 trên thế giới - ngày 19/9Tin mới nhất về tình hình Covid-19 trên thế giới - ngày 19/9
Tin mới nhất về tình hình Covid-19 trên thế giới - ngày 18/9Tin mới nhất về tình hình Covid-19 trên thế giới - ngày 18/9

Nh.Thạch

AFP

DMCA.com Protection Status