Tin mới nhất về tình hình Covid-19 trên thế giới - ngày 27/9

14:06 | 27/09/2021

6,253 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
(PetroTimes) - Cập nhật tin tức về tình hình Covid-19 trên thế giới; các biện pháp mới, báo cáo mới và các sự kiện nổi bật về đại dịch Covid-19 trên thế giới... ngày 27/9.
Tin mới nhất về tình hình Covid-19 trên thế giới - ngày 27/9

Paraguay: lần đầu tiên không có trường hợp tử vong trong 24 giờ

Lần đầu tiên kể từ tháng 3/2020, Paraguay không ghi nhận trường hợp tử vong nào do Covid-19 vào thứ Bảy, Bộ trưởng Y tế Julio Borda thông báo hôm Chủ nhật.

Kể từ khi vụ dịch bắt đầu, 16.188 người đã chết vì nhiễm virus corona ở Paraguay. Số người chết đạt đỉnh cao nhất trong khoảng thời gian từ tháng 3 đến tháng 7/2021 ở đất nước 7 triệu dân này.

Syria bùng phát các trường hợp nhiễm Covid-19

Bộ Y tế Syria đã bắt đầu chuyển bệnh nhân nhiễm Covid-19 ở Damascus và Latakia đến các tỉnh khác, trong bối cảnh các bệnh viện bão hòa và tỷ lệ nhiễm bệnh kỷ lục.

Syria đã xác định được 32.580 trường hợp nhiễm Covid-19 kể từ khi bắt đầu đại dịch, trong đó có 2.198 trường hợp tử vong, nhưng kể từ giữa tháng 8, quốc gia đang lâm vào chiến tranh này đã trải qua sự gia tăng theo cấp số nhân về số lượng trường hợp nhiễm Covid-19, tăng hơn 300 trường hợp mỗi ngày, theo số liệu chính thức.

Singapore lập kỷ lục mới về số ca mắc Covid-19 trong vòng 24 giờ

Bộ Y tế Singapore cho hay, tính tới chiều 26/9, nước này có thêm 1.939 ca nhiễm Covid-19, cao hơn 300 trường hợp một ngày trước đó và cao nhất kể từ đầu dịch, nâng tổng số ca mắc trên toàn quốc lên gần 88.000 người. Trong 24 giờ qua, đảo quốc sư tử cũng ghi nhận thêm 2 trường hợp tử vong, nâng tổng số bệnh nhân không qua khỏi lên 78 trường hợp.

Malaysia: báo động nạn làm giả chứng nhận tiêm chủng

Cảnh sát Malaysia ngày 26/9 đã lên tiếng cảnh báo về nạn làm giả chứng nhận chủng ngừa Covid-19 ngày càng phổ biến tại nước này. Theo Koh Kar Chai, Chủ tịch Hiệp hội Y khoa Malaysia, tình trạng làm giả chứng nhận nở rộ vào thời điểm các nước trên thế giới bắt đầu triển khai "thẻ xanh", giúp giảm bớt hoặc miễn trừ hạn chế cho những người được cấp chúng trong nhiều hoạt động khác nhau, từ đi lại, du lịch đến ăn uống, vui chơi giải trí.

Tổng thống Brazil âm tính với Covid-19

Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro đã xét nghiệm âm tính với Covid-19 vào Chủ nhật, sau khi ba trường hợp mắc Covid-19 được ghi nhận trong phái đoàn của ông khi trở về từ Đại hội đồng Liên Hợp Quốc.

Không rõ liệu người đứng đầu nhà nước Brazil có bị cách ly khi trở về từ New York hay vẫn sẽ tiếp tục các hoạt động vào thứ Hai. Không được tiêm chủng Covid-19, ông Jair Bolsonaro đã nhiều lần được nhìn thấy không đeo khẩu trang trong thời gian ở New York.

Dự báo mới nhất về thời điểm dịch Covid-19 kết thúc

Giám đốc điều hành Pfizer Albert Bourla chia sẻ ngày 26/9 rằng, ông tin cuộc sống sẽ trở lại bình thường trong năm 2022 dù các biến thể mới của virus SARS-CoV-2 gây dịch Covid-19 có khả năng tiếp tục xuất hiện trên toàn cầu.

Hơn 4,7 triệu người chết

Đại dịch do virus corona gây ra đã giết chết ít nhất 4.740.525 người trên toàn thế giới kể từ cuối tháng 12/2019, theo một báo cáo do AFP thiết lập từ các nguồn chính thức vào Chủ nhật.

Mỹ là quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất cả về số vụ và số người chết (687.751 người chết).

Các quốc gia khác là Brazil (594.200 người chết), Ấn Độ (446.918), Mexico (275.303) và Nga (203.900).

WHO ước tính, tỷ lệ tử vong liên quan trực tiếp và gián tiếp đến Covid-19 có thể cao hơn từ 2 đến 3 lần báo cáo chính thức.

Tin mới nhất về tình hình Covid-19 trên thế giới - ngày 26/9Tin mới nhất về tình hình Covid-19 trên thế giới - ngày 26/9
Tin mới nhất về tình hình Covid-19 trên thế giới - ngày 25/9Tin mới nhất về tình hình Covid-19 trên thế giới - ngày 25/9
Tin mới nhất về tình hình Covid-19 trên thế giới - ngày 24/9Tin mới nhất về tình hình Covid-19 trên thế giới - ngày 24/9
Triển vọng đẩy lùi Covid-19 bằng vắc xin dạng xịt mũiTriển vọng đẩy lùi Covid-19 bằng vắc xin dạng xịt mũi

Nh.Thạch

AFP

DMCA.com Protection Status