Trao kỷ niệm chương cho người làm công trình khí

06:52 | 16/11/2013

525 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
Ngày 15/11, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (UBMTTQ) Việt Nam tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (BR-VT) tổ chức Hội nghị biểu dương các gương điển hình tiêu biểu trong cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư giai đoạn 2009-2013” tại Trung tâm Hành chính – Chính trị tỉnh.

Qua Hội nghị, UBMTTQ Việt Nam tỉnh BR-VT đã khen thưởng cho các cá nhân điển hình tiêu biểu trong cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư giai đoạn 2009-2013” trong đó có người lao động của Công ty Đường ống Khí Nam Côn Sơn.

Các cá nhân điển hình tiêu biểu trong cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư giai đoạn 2009-2013”

Phó Bí thư Tỉnh ủy tỉnh BR-VT Nguyễn Hồng Lĩnh đánh giá cao những thành quả quan trọng trên các phương diện: Đoàn kết xây dựng đời sống kinh tế ổn định, từng bước phát triển chung sức xây dựng nộng thôn mới, đô thị văn minh; Đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh, phong phú, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, chăm lo sự nghiệp giáo dục, chăm sóc sức khỏe, thực hiện dân số kế hoạch hóa gia đình; Đoàn kết xây dựng môi trường cảnh quan sạch đẹp; Đoàn kết phát huy dân chủ, chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, Chính sách pháp luật Nhà nước; Cuộc vận động "Đền ơn đáp nghĩa" và cuộc vận động ủng hộ xây dựng "vì Trường Sa thân yêu".

Đồng thời, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh còn nêu ra những điểm cần khắc phục để có hướng hoạt động ngày càng hiệu quả hơn. Đặc biệt là quan tâm đến chương trình quốc gia xóa đói giảm nghèo trong những năm 2014 - 2015.

Nhân Hội nghị, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổng kết 5 năm giai đoạn: 2009-2013, đã tặng thưởng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc" cho 32 cá nhân đã cống hiến xuất sắc cho sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc tại tỉnh BR-VT. 

Trong đó có Giám đốc Công ty Đường ống Khí Nam Côn Sơn (NCSP) Hoàng Minh với thành quả đã liên tục chỉ đạo triển khai các chương trình an sinh xã hội, đặc biệt quan tâm đến 2 chương trình Quốc gia xóa đói giảm nghèo, phát triển bền vững và chương trình xây dựng nông thôn mới.

Trước đó, vào tháng 3/2013 Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã mời Giám đốc NCSP Hoàng Minh tiếp kiến và báo cáo tại Văn phòng Chủ tịch nước cùng một số doanh nghiệp trong toàn quốc. 

Đây là niềm tự hào và vinh dự lớn của Công ty Đường ống Khí Nam Côn Sơn luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm của công ty như một công dân trong cộng đồng nơi đường ống khí Nam Côn Sơn đang hoạt đồng ngày đêm nhằm đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, góp phần xây dựng Tổ quốc Việt Nam ngày càng giàu đẹp, phát triển bền vững trong cộng đồng các nước ASEAN.

Dương Chi

DMCA.com Protection Status