Tri ân các Anh hùng liệt sĩ Liên quân chiến đấu Việt - Lào

16:04 | 18/04/2019

768 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
Ngày 15/4, Đoàn đại biểu Đảng bộ Viện Dầu khí Việt Nam (VPI) và Đảng bộ Trường Đại học Dầu khí Việt Nam (PVU) đã dâng hương tưởng niệm, tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ Liên quân chiến đấu Việt - Lào.
tri an cac anh hung liet si lien quan chien dau viet lao
tri an cac anh hung liet si lien quan chien dau viet lao
TS. Phan Ngọc Trung - Thành viên HĐTV Tập đoàn Dầu khí Việt Nam cùng cán bộ, đảng viên VPI, PVU dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm Liên quân chiến đấu Việt - Lào

Đây là hoạt động ý nghĩa trong chương trình giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa, tư tưởng đạo đức và phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 2019 với chủ đề "Nhớ lời Di chúc theo chân Bác", nhân dịp kỷ niệm 57 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao đặc biệt Việt Nam - Lào; 44 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước và kỷ niệm 60 năm ngành Dầu khí Việt Nam thực hiện ý nguyện của Bác Hồ (23/7/1959 - 23/7/2019).

tri an cac anh hung liet si lien quan chien dau viet lao
Đoàn dâng hương tại nơi yên nghỉ của 28 Anh hùng liệt sĩ Liên quân chiến đấu Việt - Lào

Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ Liên quân chiến đấu Việt - Lào, Bản Cơn (Keun), cách Thủ đô Vientiane (Lào) gần 80km về phía Bắc. Tại đây, ngày 22/1/1946, Liên quân Việt - Lào đã đồng loạt tiến công tập đoàn cứ điểm Bản Cơn, trong đó Phone He là cứ điểm mạnh nhất của thực dân Pháp. Đây là chiến thắng có ý nghĩa lịch sử to lớn của Liên quân Việt - Lào, đánh dấu mốc son tiêu biểu cho sự hợp tác Việt - Lào ngay từ đầu cuộc cách mạng giải phóng dân tộc, bảo toàn lực lượng cách mạng kháng chiến lâu dài đến thắng lợi hoàn toàn.

tri an cac anh hung liet si lien quan chien dau viet lao
TS. Nguyễn Hồng Minh - Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng VPI ghi sổ lưu niệm

Trong suốt 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam làm nhiệm vụ quốc tế tại Lào luôn kề vai, sát cánh cùng quân và dân Lào, vừa chiến đấu chống địch càn quét, vừa tiến hành xây dựng và củng cố các đoàn thể, chính quyền kháng chiến, xây dựng và bảo vệ vùng giải phóng, tăng cường lực lượng vũ trang, phát triển chiến tranh du kích trên các khu vực Thượng, Trung và Hạ Lào.

Sự lớn mạnh của lực lượng kháng chiến Lào là nhân tố cơ bản tạo điều kiện đưa cách mạng Lào phát triển nhanh chóng, phối hợp có hiệu quả với cách mạng Việt Nam đã giành nhiều thắng lợi to lớn.

Đặc biệt, cách đây 48 năm, bộ đội Việt Nam đã sát cánh cùng các đơn vị bộ đội Pa Thét - Lào và nhân dân Lào đánh bại cuộc hành quân Lam Sơn 719 của Mỹ ngụy. Thắng lợi của chiến dịch phản công Đường 9 - Nam Lào là chiến công minh chứng cho tình đoàn kết chiến đấu keo sơn của quân và dân hai nước.

Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược (1945 - 1975) thể hiện ý chí và quyết tâm của quân dân Việt - Lào trong chiến đấu chống kẻ thù chung để giành độc lập, tự do cho Tổ quốc, kết tinh sức mạnh đoàn kết của quan hệ đặc biệt Liên minh chiến đấu của quân đội và nhân dân hai nước, tạo nền móng vững chắc cho việc tăng cường đoàn kết hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

tri an cac anh hung liet si lien quan chien dau viet lao
Đoàn chụp ảnh lưu niệm cùng ông Xỉn Thoong - Phụ trách Ban bảo tàng tại Tượng đài cố Tổng bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào Kaysone Phomvihane

Nhân dịp này, Đoàn đại biểu Đảng bộ VPI và PVU đã đến dâng hoa tri ân Chủ tịch Kaysone Phomvihane, tôn vinh sự lãnh đạo của Đảng, của quân đội hai nước, tôn vinh tình đoàn kết đặc biệt Việt - Lào, được xây đắp bằng máu xương của hai dân tộc như lời dạy thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Việt - Lào hai nước chúng ta, tình sâu hơn nước Hồng Hà, Cửu Long”; và như lời của Hoàng thân - Chủ tịch Souphanouvong: “Tình hữu nghị Việt - Lào cao hơn đỉnh núi, dài hơn dòng sông, rộng hơn biển lớn, đẹp hơn trăng rằm, thơm hơn hương thơm của đóa hoa thơm nhất”.

Đồng chí Nguyễn Văn An - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn VPI cho biết: Giáo dục truyền thống lịch sử đã trở thành truyền thống của cán bộ, đảng viên, người lao động VPI, ghi nhớ công ơn và tôn vinh, tri ân các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh xương máu cho sự nghiệp giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần đại đoàn kết dân tộc và đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”.

P.V

tri an cac anh hung liet si lien quan chien dau viet laoĐảng bộ VPI-PVU: Nhớ lời Di chúc theo chân Bác
tri an cac anh hung liet si lien quan chien dau viet laoĐẩy mạnh công tác điều tra cơ bản đánh giá tiềm năng dầu khí trên biển và thềm lục địa Việt Nam
tri an cac anh hung liet si lien quan chien dau viet laoĐoàn Thanh niên VPI tổ chức Lễ kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

DMCA.com Protection Status