Tuổi trẻ các đơn vị Cụm Phối hợp hoạt động Đoàn Petrovietnam khu vực phía Bắc tổ chức về nguồn giáo dục truyền thống lịch sử
Tham dự chương trình có các đoàn viên thanh niên các đơn vị: Đoàn Thanh niên Cơ quan Tập đoàn, Tổng công ty Điện lực Dầu khí (PVPower), Viện Dầu khí Việt Nam (VPI), Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP), Tổng công ty Hóa chất dịch vụ Dầu khí (PVCHEM), Tổng công ty Xây lắp Dầu khí (PVC), và Công ty phân phối sản phẩm lọc dầu Nghi sơn (PVNDB).
Các bạn đoàn viên thanh niên chụp ảnh lưu niệm tại Khu lưu niệm công trình Dầu khí đầu tiên tại Việt Nam |
Mở đầu chuỗi hoạt động về nguồn, ngày 22/3, các bạn đoàn viên thanh niên các đơn vị đã tới thăm giếng khai thác khí 61 nằm trong khuôn viên Công ty Dầu khí Sông Hồng tại Tiền Hải, Thái Bình. Đây là giếng khí đầu tiên do những kỹ sư người Việt tự khai thác mà người dầu khí đặt cho tên gọi khá đặc biệt là Giếng Tổ.
Đoàn đã được Phó giám đốc Công ty Dầu khí Sông Hồng Ngô Văn Kha giới thiệu về lịch sử của mỏ khí Tiền Hải, giếng khoan 61. Cách đây hơn 50 năm, vùng trũng Đồng bằng sông Hồng cực kỳ sôi động trong công cuộc tìm kiếm, thăm dò dầu khí. Hàng nghìn cán bộ, chuyên gia nước ngoài cùng các thiết bị, máy móc ùn ùn đổ về quần thảo tại các bãi bồi, cửa biển từ Tiền Hải, Thái Bình, Giao Thủy, Nam Định tới Hưng Yên.
Vào ngày 12/7/1969 tại làng Khuốc, xã Nguyên Xá, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình, mũi khoan đầu tiên đã được mở lỗ với mục đích tìm kiếm, thăm dò dầu khí. Liên tiếp 6 năm sau đấy là giai đoạn chuẩn bị cấu tạo để khoan sâu tìm kiếm dầu khí. Trong giai đoạn này, Đoàn địa chất 36, sau này đổi tên là Công ty Dầu khí 1 đã tiến hành khoan 8 giếng trên 4 cấu tạo. Trong đó có giếng 61 là giếng khoan đầu tiên trên cấu tạo mỏ Tiền Hải C (vào tháng 12/1975), tại đây đã phát hiện ra vỉa khí có giá trị công nghiệp đầu tiên ở độ sâu 1.156m và phát hiện ra dầu ở giếng khoan 63. Đây là thời điểm được đánh giá là bước ngoặt lịch sử trong ngành Dầu khí Việt Nam khi chính thức phát hiện ra khí tự nhiên và dầu mỏ dưới lòng đất.
Đoàn chụp ảnh lưu niệm tại giếng 61 - Tiền Hải |
Giới thiệu cho đoàn về việc giếng khoan 61 được coi là Giếng Tổ của ngành Dầu khí, ông Ngô Văn Kha cho biết: “Thứ nhất, đây là giếng khoan thăm dò đầu tiên phát hiện khí tự nhiên tại cấu tạo Tiền Hải C, trong trầm tích Mioxen, hệ tầng Tiên Hưng với lưu lượng hơn 100 nghìn m3 khí/ngày đêm. Thứ hai, đây cũng là giếng khoan được chính các cán bộ, kỹ sư người Việt Nam tiến hành từ thiết kế đến xây dựng đưa vào khai thác công nghiệp vào ngày 19/4/1981. Dòng khí đầu tiên từ Thái Bình đã được đưa vào buồng đốt chạy turbine 2 tổ máy phát điện công suất 17MW, góp phần giải tỏa cơn khát năng lượng vào đúng thời điểm khó khăn nhất của đất nước”.
Sự kiện này là mốc son quan trọng đánh dấu lần đầu tiên ngành Dầu khí Việt Nam khai thác được sản phẩm khí công nghiệp phục vụ cho nền kinh tế quốc dân, khẳng định khả năng làm chủ khoa học kỹ thuật trong công nghiệp dầu khí của tập thể lao động ngành Dầu khí trong giai đoạn đất nước còn nhiều khó khăn sau chiến tranh, mở ra những triển vọng to lớn trên hành trình tìm kiếm, khai thác nguồn tài nguyên làm giàu cho đất nước, đồng thời tạo tiền đề vững chắc cho sự phát triển của ngành Dầu khí Việt Nam.
Khu vực mỏ Tiền Hải “C” và giếng khoan 61 do Công ty Dầu khí Sông Hồng đang trực tiếp quản lý và sử dụng là công trường lớn đầu tiên của ngành Dầu khí Việt Nam, cũng là một địa danh đặc biệt là nơi khởi nguồn của ngành Công nghiệp Khí Việt Nam.
Đồng chí Hoàng Quốc Vượng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Petrovietnam phát biểu tại lễ phát động và trồng cây xanh tại Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2. |
Sáng ngày 23/3, đoàn viên thanh niên các đơn vị đã tham dự Lễ phát động và trồng cây xanh tại Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2. Hưởng ứng lời kêu gọi và phát động của đồng chí Hoàng Quốc Vượng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Petrovietnam, đoàn viên thanh niên các đơn vị đã tiếp nhận cây xanh và triển khai trồng 1.000 cây xanh tại khu vực khuôn viên trạm xử lý nước Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2.
Đại diện Đoàn Thanh niên các đơn vị tiếp nhận cây xanh |
Cán bộ, công nhân viên, đoàn viên thanh niên Petrovietnam tham gia trồng 1.000 cây phi lao ngay sau lễ phát động |
Đoàn Thanh niên các đơn vị chụp ảnh lưu niệm tại buổi lễ phát động |
Cùng ngày, sau lễ phát động và trồng cây xanh tại khuôn viên trạm xử lý nước Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2, Đoàn Thanh niên các đơn vị đã tổ chức lễ dâng hương và tham quan khu lưu niệm lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh - Tổng thư ký Công hội đỏ Bắc Kỳ (tiền thân của Công đoàn Việt Nam), người chiến sĩ cộng sản kiên trung của cách mạng Việt Nam.
Lễ dâng hoa, hương tưởng niệm lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh |
Sau khi làm lễ dâng hương, thăm khu mộ đồng chí Nguyễn Đức Cảnh, đoàn đã được cán bộ Ban Quản lý khu lưu niệm giới thiệu về thân thế, sự nghiệp và các tư liệu lịch sử về những năm hoạt động cách mạng của đồng chí Nguyễn Đức Cảnh. Đoàn được tận mắt chứng kiến khung cảnh nếp nhà xưa dựng lại trên nền đất cũ, đọc những tư liệu lịch sử nói về thân thế sự nghiệp của đồng chí Nguyễn Đức Cảnh.
Đoàn nghe giới thiệu về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh |
Đến thăm khu lưu niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh, các bạn đoàn viên đã được nghe giới thiệu và được biết thêm về quê hương Diêm Điền, tìm hiểu nhiều hơn về người chiến sỹ cách mạng lỗi lạc, nhà lý luận với những tác phẩm báo chí đầy tính chiến đấu. Với những đóng góp to lớn cho sự nghiệp giải phóng dân tộc. Đồng chí Nguyễn Đức Cảnh mãi mãi là tấm gương sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng để lại cho mỗi thế hệ chúng ta hôm nay và mai sau.
Bắc Sơn