Tuổi trẻ Dầu khí phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo

11:31 | 21/12/2015

855 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
(PetroTimes) - Chiều ngày 20/12, tại Hà Nội, Đoàn Thanh niên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Ban chấp hành lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2012-2017.

Dự hội nghị có đồng chí Hoàng Minh Thu, Phó Ban tổ chức cán bộ Đoàn khối Doanh nghiệp Trung ương (DNTƯ), đồng chí Nguyễn Thị Thúy Hằng, Phó Trưởng ban dân vận Đảng ủy Tập đoàn cùng các đồng chí ủy viên BCH Đoàn Tập đoàn.

tuoi tre dau khi phat huy tinh than xung kich sang tao
Toàn cảnh Hội nghị

Hội nghị Ban chấp hành lần thứ XIII đã thống nhất thông qua nội dung chương trình Lễ tuyên dương phong trào sáng tạo trẻ, đảm nhận phần công trình thanh niên, các đề tài sáng kiến, sản phẩm, sáng tạo trẻ và xây dựng Chi đoàn Dầu khí tiêu biểu năm 2015; thông qua báo cáo  Tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2015 và triển khai chương trình công tác năm 2016.

Năm 2015, công tác đoàn và phong trào thanh niên của Đoàn Tập đoàn được triển khai trong bối cảnh diễn ra Đại hội bộ cấp cơ sở và Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam lần thứ II, nhiệm kỳ 2015 - 2020, năm có nhiều sự kiện trọng đại của đất nước, của ngành Dầu khí.

Tình hình sản xuất kinh doanh của Tập đoàn và các đơn vị gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng từ sự phục hồi kinh tế chậm của các nền kinh tế hàng đầu thế giới và đặc biệt là giá dầu giảm sâu, kéo dài, gây ảnh hưởng rất lớn tới hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn và các đơn vị thành viên. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Hội đồng thành viên, Ban Tổng giám đốc Tập đoàn tình hình sản xuất kinh doanh của Tập đoàn vẫn đạt được những kết quả quan trọng trên hầu hết các lĩnh vực.

Với chủ đề “Tuổi trẻ Dầu khí tự hào tiến bước dưới cờ Đảng” trong 10 nhóm chỉ tiêu Đoàn Tập đoàn  đặt ra theo chương trình công tác năm 2015, đã có 08 nhóm chỉ tiêu hoàn thành và vượt mức kế hoạch đề ra. Trong đó. 04 chỉ tiêu vượt cao so với mức kế hoạch năm như số lượng công trình thanh niên cấp Đoàn khối DNTƯ đạt 173%, số lượng công trình thanh niên cấp huyện đạt 300%, chỉ tiêu tổ chức diễn đàn, toạ đàm thanh niên đạt 328%, chỉ tiêu hiến máu nhân đạo đạt 134,6%.

Tại hội nghị, các đại biểu đã sôi nổi hiến kế, bàn bạc tìm giải pháp khắc phục những khó khăn của ngành khi giá dầu giảm sâu. Ban Thường vụ Đoàn Tập đoàn đã xác định một trong những nhiệm vụ trọng tâm là xây dựng chương trình hành động, chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở Đoàn trực thuộc phát động các phong trào, tổ chức các hoạt động thiết thực phù hợp đối phó với đà giảm sâu của giá dầu. Từ đó, nâng cao năng suất lao động của từng cá nhân,  phát huy sức sáng tạo của tuổi trẻ góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của đơn vị.

tuoi tre dau khi phat huy tinh than xung kich sang tao
Đồng chí Nguyễn Thị Thúy Hằng, Phó Trưởng ban dân vận Đảng ủy Tập đoàn phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thúy Hằng, Phó Trưởng ban dân vận Đảng ủy Tập đoàn đã ghi nhận, biểu dương  những đóng góp của ĐTN trong sự nghiệp phát triển của Tập đoàn và nhấn mạnh: “Trong thời gian tới, trước những khó khăn của ngành Dầu khí tuổi trẻ Dầu khí cần tiếp tục phát huy vai trò xung kích, sáng tạo, vững tin và tích cực tham gia vào các hoạt động sản xuất kinh doanh  để góp phần đưa Tập đoàn vượt qua được những thách thức, hệ lụy của cuộc khủng hoảng giá dầu thế giới”.

tuoi tre dau khi phat huy tinh than xung kich sang tao
Ban thường vụ Đoàn Tập đoàn chụp ảnh lưu niệm với đồng chí Nguyễn Quỳnh Chi trước khi nhận nhiệm vụ mới tại Đoàn thanh niên Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam. 

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Đoàn Tập đoàn đã tiến hành xem xét, quyết định thôi tham gia Ban chấp hành và Ủy Ban Kiểm tra Đoàn Tập đoàn với đồng chí Nguyễn Quỳnh Chi, Ủy viên BCH Đoàn tập đoàn, Bí thư Đoàn Ngân hàng TMCP Đại Dương đã chuyển tổ chức Đoàn về trực thuộc Đoàn Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam; đồng chí Đặng Thị Quyên, Ủy viên Ủy Ban Kiểm tra Đoàn Tập đoàn, Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam xin rút tên theo nguyện vọng cá nhân; đồng chí Vũ Hoàng Anh, Ủy viên Ủy ban kiểm tra Đoàn Tập đoàn, nguyên cán bộ Văn phòng Đoàn Tập đoàn đã chuyển công tác về Đảng ủy Tập đoàn.

Nguyễn Hoan

DMCA.com Protection Status