Tuổi trẻ PTSC: Chủ động thay đổi để tìm kiếm cơ hội, chung sức, đồng lòng vì sự phát triển bền vững của Tổng công ty

14:21 | 29/04/2022

4,135 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
(PetroTimes) - Hòa chung không khí thi đua sôi nổi lập thành tích chào mừng Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu Đoàn Thanh niên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam lần thứ III, Đại hội Đại biểu Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ IV và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII (nhiệm kỳ 2022-2027). Ngày 27/4, tại thành phố Vũng Tàu, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (Đoàn Tổng công ty PTSC) đã tổ chức thành công Đại hội Đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022-2027.

Tham dự và chỉ đạo Đại hội, về phía Đoàn Thanh niên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Đoàn Tập đoàn) có đồng chí Vũ Thị Thu Hương - Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Bí thư Đoàn Tập đoàn; đồng chí Phan Sỹ Linh - Phó Bí thư thường trực, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đoàn Tập đoàn; đồng chí Võ Văn Châu - Ủy viên BTV Đoàn Tập đoàn, Bí thư Đoàn Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro; các đồng chí đại diện thường trực các cơ sở đoàn trực thuộc Đoàn Tập đoàn.

Tuổi trẻ PTSC: Chủ động thay đổi để tìm kiếm cơ hội, chung sức, đồng lòng vì sự phát triển bền vững của Tổng công ty
Tuổi trẻ PTSC: Chủ động thay đổi để tìm kiếm cơ hội, chung sức, đồng lòng vì sự phát triển bền vững của Tổng công ty
Các đại biểu tham dự Đại hội

Về phía Đảng ủy, lãnh đạo Tổng công ty PTSC có đồng chí Phan Thanh Tùng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT; đồng chí Nguyễn Hữu Hải - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty; các đồng chí lãnh đạo trong HĐQT, Ban TGĐ, lãnh đạo các Ban/Văn phòng Tổng công ty; lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội, các đơn vị thành viên/trực thuộc Tổng công ty; các đồng chí Phó Bí thư, Ủy viên BTV Đoàn PTSC các thời kỳ và 147 đoàn viên ưu tú đại diện cho 1.182 đoàn viên trong các tổ chức Đoàn Tổng công ty PTSC.

Tuổi trẻ PTSC: Chủ động thay đổi để tìm kiếm cơ hội, chung sức, đồng lòng vì sự phát triển bền vững của Tổng công ty
Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội

Đại hội Đại biểu Đoàn Tổng công ty PTSC lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022-2027 diễn ra trong bối cảnh Tổng công ty bước vào năm thứ 2 thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty lần thứ VII. Tại Đại hội này, Đoàn Tổng công ty PTSC tập trung trí tuệ, phát huy dân chủ, nghiêm túc kiểm điểm, đánh giá toàn diện, cụ thể kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2017-2022, chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm, phân tích rõ nguyên nhân và rút ra những bài học kinh nghiệm; quyết định phương hướng, nhiệm vụ, xác định các giải pháp chủ yếu cho công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2022-2027; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội của Đoàn cấp trên; bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới và bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đoàn Tập đoàn lần thứ III.

Đại hội đồng thời là diễn đàn chính trị quan trọng để tuổi trẻ trong toàn Tổng công ty PTSC thể hiện tinh thần đoàn kết, sáng tạo, xung kích, tình nguyện, hăng hái đi đầu trong mọi công việc của đơn vị, bày tỏ khát vọng và quyết tâm cống hiến sức trẻ, trí tuệ, quyết tâm xây dựng Tổng công ty phát triển bền vững. Với tinh thần đó, Đại hội Đại biểu Đoàn Tổng công ty PTSC lần thứ IV là Đại hội: “Tuổi trẻ PTSC chủ động thay đổi để tìm kiếm cơ hội, chung sức, đồng lòng vì sự phát triển bền vững của Tổng công ty”.

Tuổi trẻ PTSC: Chủ động thay đổi để tìm kiếm cơ hội, chung sức, đồng lòng vì sự phát triển bền vững của Tổng công ty
Đồng chí Nguyễn Tân Vinh - Bí thư Đoàn PTSC nhiệm kỳ 2017-2022 báo cáo tại Đại hội

Công tác tuyên truyền giáo dục của Đoàn đa dạng về hình thức tổ chức thực hiện, luôn gắn với triển khai các hoạt động, phong trào của Đoàn với từng thời điểm, từng sự kiện, phù hợp với đoàn viên thanh niên (ĐVTN) và hoạt động của Tổng công ty, đặc biệt trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19 bùng phát.

Trong nhiệm kỳ, Đoàn các cấp đã tổ chức cho hơn 1.000 lượt ĐVTN tham gia các hoạt động giáo dục truyền thống, hoạt động về nguồn; tri ân các anh hùng liệt sỹ, thăm các địa danh, di tích lịch sử, bảo tàng, chiến khu cách mạng ở khắp mọi miền.

Phong trào "Tuổi trẻ sáng tạo": trong nhiệm kỳ qua, Đoàn PTSC có 317 công trình, phần việc thanh niên các cấp được thực hiện, trong đó: cấp Đoàn Khối có 32 công trình, cấp Đoàn Tập đoàn/cấp trên cơ sở có 83 công trình và 202 công trình cấp cơ sở với giá trị làm lợi hàng chục tỷ đồng.

Việc đề xuất, hiến kế các sáng kiến, ý tưởng sáng tạo tại các cơ sở đoàn luôn được đề cao, đã tạo thành phong trào thi đua rộng khắp trong cán bộ, đoàn viên tại các cơ sở đoàn. Trong nhiệm kỳ, số lượng các đề tài, sáng kiến, ý tưởng sáng tạo do ĐVTN đóng góp lên tới 658 sáng kiến. Tiêu biểu là đề tài “Ứng dụng công nghệ 4.0 trong việc thu thập dữ liệu công dân xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh nhằm phục vụ nhu cầu của người dân và cơ quan quản lý nhà nước”, được tuyên dương "Sáng tạo trẻ toàn quốc" năm 2018 (Đoàn viên Nguyễn Văn Hải - Đoàn cơ sở PPS và nhóm tác giả).

Tại Liên hoan tuyên dương “Người thợ trẻ giỏi toàn quốc” hằng năm do Trung ương Đoàn tổ chức, Đoàn Tổng công ty PTSC vinh dự luôn có các cá nhân được vinh danh. Trong nhiệm kỳ đã có 10 cá nhân được Trung ương Đoàn tuyên dương, khen thưởng; có 21 công trình, sản phẩm sáng tạo được Tập đoàn tuyên dương.

Tổ chức các diễn đàn, tọa đàm, hội thảo, buổi nói chuyện chuyên đề phát huy sáng kiến của thanh niên: thường xuyên được các cơ sở đoàn tổ chức với những chủ đề phong phú, đa dạng, nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động công tác Đoàn và thực hiện nhiệm vụ SXKD của đơn vị... đã có 39 diễn đàn, tọa đàm, hội thảo, chuyên đề, đối thoại thanh niên do Đoàn Thanh niên tổ chức.

Chương trình đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp: được các cơ sở đoàn quan tâm triển khai, qua các buổi nói chuyện chuyên đề, tư vấn, đào tạo, hỗ trợ thông tin kiến thức, kỹ năng cho ĐVTN; tham mưu với lãnh đạo Tổng công ty tổ chức các buổi đối thoại, diễn đàn gặp gỡ giữa lãnh đạo Tổng công ty và ĐVTN hằng năm. Một số cơ sở đoàn đã chủ động tham mưu mở các lớp đào tạo bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ cán bộ quản lý, cán bộ chuyên ngành; mở rộng các hình thức tuyên dương, tôn vinh thanh niên có thành tích xuất sắc trong học nghề, lập nghiệp.

Tuổi trẻ PTSC: Chủ động thay đổi để tìm kiếm cơ hội, chung sức, đồng lòng vì sự phát triển bền vững của Tổng công ty
Tuổi trẻ PTSC: Chủ động thay đổi để tìm kiếm cơ hội, chung sức, đồng lòng vì sự phát triển bền vững của Tổng công ty
Đại hội tiến hành biểu quyết và bầu cử

Tại Đại hội, các đại biểu đã bầu ra Ban Chấp hành Đoàn Tổng công ty PTSC khóa IV, nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 21 đồng chí; đồng thời tiến hành bầu trực tiếp Bí thư Đoàn tại Đại hội. Đồng chí Trần Hải Phương được tín nhiệm giữ chức Bí thư Đoàn Thanh niên PTSC nhiệm kỳ 2022-2027. Đại hội cũng đã bầu 7 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam nhiệm kỳ 2022- 2027.

Tuổi trẻ PTSC: Chủ động thay đổi để tìm kiếm cơ hội, chung sức, đồng lòng vì sự phát triển bền vững của Tổng công ty
BCH khóa IV, nhiệm kỳ mới 2022-2027 ra mắt tại Đại hội
Tuổi trẻ PTSC: Chủ động thay đổi để tìm kiếm cơ hội, chung sức, đồng lòng vì sự phát triển bền vững của Tổng công ty

Các đại biểu với BCH Đoàn Tổng công ty PTSC nhiệm kỳ 2022-2027

Bước sang nhiệm kỳ mới 2022-2027 được dự báo là giai đoạn tiếp tục gặp nhiều khó khăn. Cùng với việc đẩy mạnh phát triển các hoạt động SXKD của Tổng công ty vượt qua thách thức, ĐVTN sẽ được các cấp ủy Đảng, chính quyền giao thêm nhiều nhiệm vụ mới, với những yêu cầu cao hơn, nhằm góp phần tham gia thực hiện, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được giao. Công tác Đoàn và phong trào thanh niên Tổng công ty nhiệm kỳ 2022-2027 đứng trước những thời cơ và thách thức. Đồng chí Trần Hải Phương - tân Bí thư Đoàn Tổng công ty PTSC nhiệm kỳ mới đã trình bày phương hướng nhiệm vụ công tác trong nhiệm kỳ 2022-2027. Trong đó nhấn mạnh vào các mục tiêu nhiệm vụ công tác như: Tiếp tục tăng cường bồi dưỡng đội ngũ ĐVTN Tổng công ty giàu lòng yêu nước, có bản lĩnh chính trị, ý thức chấp hành pháp luật, có lối sống đẹp, có kiến thức, có kỹ năng, có ước mơ, hoài bão, khát vọng xây dựng Tổng công ty phát triển bền vững, góp phần khẳng định vị trí chủ lực của Tổng công ty trong lĩnh vực dịch vụ dầu khí chất lượng cao; Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác giáo dục của Đoàn gắn với giáo dục truyền thống của Đảng, của đất nước, của tổ chức Đoàn, truyền thống ngành Dầu khí và truyền thống của Tổng công ty; Nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn các cấp; Tiếp tục củng cố, xây dựng tổ chức Đoàn Tổng công ty vững mạnh toàn diện.

Đồng thời, tích cực tham gia xây dựng Đảng và đơn vị; Bồi dưỡng và giới thiệu cho Đảng một đội ngũ cán bộ trẻ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và mục tiêu phát triển của Tổng công ty; Đổi mới, sáng tạo, đóng góp sức trẻ, trí tuệ, nhiệt huyết thực hiện chiến lược chuyển đổi số, phát triển sản phẩm dịch vụ mới, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng Tổng công ty phát triển bền vững; Tăng cường chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng và đồng hành, hỗ trợ thanh niên lập thân, lập nghiệp.

Tuổi trẻ PTSC: Chủ động thay đổi để tìm kiếm cơ hội, chung sức, đồng lòng vì sự phát triển bền vững của Tổng công ty
Đồng chí Trần Hải Phương - Bí thư Đoàn Tổng công ty PTSC khóa mới báo cáo định hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022-2027

Đồng chí Trần Hải Phương thay mặt BCH Đoàn PTSC nhiệm kỳ 2022-2027 kêu gọi ĐVTN trong toàn Tổng công ty đẩy mạnh thực hiện khẩu hiệu hành động: “Tuổi trẻ PTSC chủ động thay đổi để tìm kiếm cơ hội, chung sức, đồng lòng vì sự phát triển bền vững của Tổng công ty”.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Phan Thanh Tùng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT PTSC đã biểu dương, ghi nhận sự nỗ lực cố gắng của BCH Đoàn nhiệm kỳ 2017-2022, góp phần vào sự phát triển ổn định và lớn mạnh của Tổng công ty.

Tuổi trẻ PTSC: Chủ động thay đổi để tìm kiếm cơ hội, chung sức, đồng lòng vì sự phát triển bền vững của Tổng công ty

Đồng chí Phan Thanh Tùng phát biểu tại Đại hội

Bên cạnh đó, đồng chí Phan Thanh Tùng nhấn mạnh với đoàn viên, thanh niên PTSC: Ngoài công việc cần đẩy mạnh “Học, học nữa, học mãi và học xung quanh”, nâng cao trình độ chuyên môn, nhận thức, kỹ năng mềm; tìm hiểu kinh tế thị trường, tình hình thế giới, Việt Nam, nền kinh tế - xã hội đang phát triển theo xu thế, xu hướng nào; tìm hiểu về nhân sinh quan, thế giới quan, từ đó giúp bản thân định hướng kế hoạch cho tương lai.

Đồng chí Phan Thanh Tùng cũng lưu ý, BCH nhiệm kỳ mới cần nhận thức và tìm giải pháp làm sao để công tác cũng như hoạt động của Đoàn Thanh niên hiệu quả, bổ ích, phát huy được hết vai trò của tuổi trẻ PTSC.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Vũ Thị Thu Hương - Bí thư Đoàn Tập đoàn ghi nhận, đánh giá cao những thành tích mà Đoàn PTSC đã đạt được trong nhiệm kỳ 2017-2022. Đồng chí Vũ Thị Thu Hương thay mặt BCH Tập đoàn gửi lời cảm ơn đến Đảng ủy, lãnh đạo PTSC đã luôn quan tâm đến ĐVTN, đặc biệt những lời phát biểu tâm huyết với những nội dung gợi mở của đồng chí Bí thư Đảng ủy Phan Thanh Tùng dành cho tuổi trẻ PTSC.

Tuổi trẻ PTSC: Chủ động thay đổi để tìm kiếm cơ hội, chung sức, đồng lòng vì sự phát triển bền vững của Tổng công ty
Đồng chí Vũ Thị Thu Hương phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Đồng chí Vũ Thị Thu Hương chia sẻ: Đại hội Đoàn là diễn đàn để chúng ta thể hiện mình, để mỗi chúng ta cảm thấy vô cùng phấn khởi với những gì mình đã đạt được cũng như giai đoạn chuyển tiếp và cần hơn cả là một khí thế, một sức trẻ mới. Vì vậy, Đại hội Đoàn là ngày của những người trẻ, nơi tràn đầy những nhiệt huyết, những khát khao cống hiến và Đoàn PTSC hãy thể hiện mình từ cảm xúc đến hành động. Đồng chí mong muốn nhiệm kỳ mới BCH Đoàn PTSC, Đoàn các đơn vị trực thuộc PTSC sẽ là cầu nối tất cả các ĐVTN với tổ chức của mình và tổ chức Đoàn cố gắng làm sao tổ chức nhiều hoạt động, đưa ra những chương trình phù hợp hơn nữa để chúng ta phát huy được mọi giá trị tiềm ẩn trong mỗi ĐVTN, để thế mạnh của ĐVTN được phát huy nhiều nhất. Mỗi đoàn viên cùng suy nghĩ để đưa ra giải pháp trong nhiệm kỳ mới, tất cả những câu hỏi, suy nghĩ trăn trở sẽ thành những giải pháp của nhiệm kỳ 2022-2027.

Thay mặt BCH Đoàn Tổng công ty PTSC khóa IV, đồng chí Trần Hải Phương trân trọng cảm ơn, tiếp thu các ý kiến chỉ đạo quý báu của đồng chí Phan Thanh Tùng và đồng chí Vũ Thị Thu Hương, đồng thời khẳng định tập thể BCH sẽ đoàn kết, phấn đấu hoàn thành tốt chỉ tiêu mà Đại hội giao phó, nhiệm vụ mà lãnh đạo Tổng công ty, Đoàn cấp trên chỉ đạo, đưa phong trào Đoàn Thanh niên PTSC ngày càng phát triển vững mạnh, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ SXKD của đơn vị, của Tổng công ty.

Tuổi trẻ PTSC: Chủ động thay đổi để tìm kiếm cơ hội, chung sức, đồng lòng vì sự phát triển bền vững của Tổng công ty
Đồng chí Vũ Thị Thu Hương và đồng chí Nguyễn Hữu Hải tặng bằng khen của Đoàn Tập đoàn cho các tập thể, cá nhân xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên của PTSC nhiệm kỳ 2017-2022
Tuổi trẻ PTSC: Chủ động thay đổi để tìm kiếm cơ hội, chung sức, đồng lòng vì sự phát triển bền vững của Tổng công ty
Đồng chí Trần Ngọc Chương và đồng chí Đỗ Huy Thế tặng bằng khen của Đảng ủy PTSC cho các tập thể, cá nhân xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên của PTSC nhiệm kỳ 2017-2022

Nhân dịp này, Đoàn Tập đoàn, Đảng ủy PTSC đã tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên của PTSC nhiệm kỳ 2017-2022. Đại hội cũng tri ân các Ủy viên BCH Đoàn PTSC khóa III không tiếp tục tham gia khóa IV.

Tuổi trẻ PTSC: Chủ động thay đổi để tìm kiếm cơ hội, chung sức, đồng lòng vì sự phát triển bền vững của Tổng công ty
Đồng chí Vũ Thị Thu Hương và đồng chí Nguyễn Hữu Hải tặng hoa, chia tay, tri ân các đồng chí BCH khóa cũ không tham gia vào nhiệm kỳ mới
Tuổi trẻ PTSC: Chủ động thay đổi để tìm kiếm cơ hội, chung sức, đồng lòng vì sự phát triển bền vững của Tổng công ty
BCH nhiệm kỳ mới 2022-2027 và các bạn đoàn viên tham dự Đại hội

Đại hội Đại biểu Đoàn Tổng công ty PTSC lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022-2027 đã khép lại thành công tốt đẹp, hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra. Đại hội Đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022-2027 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, mở ra một giai đoạn mới trong lịch sử phát triển của tổ chức Đoàn Tổng công ty. Phát huy truyền thống đơn vị Anh hùng lao động, bằng trí tuệ, nhiệt huyết, khát vọng sáng tạo và hoài bão của tuổi trẻ, hy vọng tổ chức Đoàn các cấp, cán bộ đoàn và ĐVTN PTSC sẽ thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội, đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của Tổng công ty PTSC và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Một số hình ảnh tại Đại hội Đại biểu Đoàn PTSC:

Tuổi trẻ PTSC: Chủ động thay đổi để tìm kiếm cơ hội, chung sức, đồng lòng vì sự phát triển bền vững của Tổng công ty
Tuổi trẻ PTSC: Chủ động thay đổi để tìm kiếm cơ hội, chung sức, đồng lòng vì sự phát triển bền vững của Tổng công ty
Đoàn viên biểu quyết, bỏ phiếu bầu cử và kiểm phiếu tại Đại hội
Tuổi trẻ PTSC: Chủ động thay đổi để tìm kiếm cơ hội, chung sức, đồng lòng vì sự phát triển bền vững của Tổng công ty
Tuổi trẻ PTSC: Chủ động thay đổi để tìm kiếm cơ hội, chung sức, đồng lòng vì sự phát triển bền vững của Tổng công ty
Tuổi trẻ PTSC: Chủ động thay đổi để tìm kiếm cơ hội, chung sức, đồng lòng vì sự phát triển bền vững của Tổng công ty
Tuổi trẻ PTSC: Chủ động thay đổi để tìm kiếm cơ hội, chung sức, đồng lòng vì sự phát triển bền vững của Tổng công ty
Tuổi trẻ PTSC: Chủ động thay đổi để tìm kiếm cơ hội, chung sức, đồng lòng vì sự phát triển bền vững của Tổng công ty
Đại diện Đoàn các đơn vị trực thuộc Đoàn Tổng Công ty PTSC trình bày tham luận và trao đổi tại Đại hội
Tuổi trẻ PTSC: Chủ động thay đổi để tìm kiếm cơ hội, chung sức, đồng lòng vì sự phát triển bền vững của Tổng công ty
Đồng chí Phan Sỹ Linh và đồng chí Võ Văn Châu cùng Đoàn Thanh niên PTSC
Tuổi trẻ PTSC: Chủ động thay đổi để tìm kiếm cơ hội, chung sức, đồng lòng vì sự phát triển bền vững của Tổng công ty
Tuổi trẻ PTSC: Chủ động thay đổi để tìm kiếm cơ hội, chung sức, đồng lòng vì sự phát triển bền vững của Tổng công ty
Tuổi trẻ PTSC: Chủ động thay đổi để tìm kiếm cơ hội, chung sức, đồng lòng vì sự phát triển bền vững của Tổng công ty
Tuổi trẻ PTSC: Chủ động thay đổi để tìm kiếm cơ hội, chung sức, đồng lòng vì sự phát triển bền vững của Tổng công ty
Tuổi trẻ PTSC: Chủ động thay đổi để tìm kiếm cơ hội, chung sức, đồng lòng vì sự phát triển bền vững của Tổng công ty
Tuổi trẻ PTSC: Chủ động thay đổi để tìm kiếm cơ hội, chung sức, đồng lòng vì sự phát triển bền vững của Tổng công ty
Tuổi trẻ PTSC: Chủ động thay đổi để tìm kiếm cơ hội, chung sức, đồng lòng vì sự phát triển bền vững của Tổng công ty
Tuổi trẻ PTSC: Chủ động thay đổi để tìm kiếm cơ hội, chung sức, đồng lòng vì sự phát triển bền vững của Tổng công ty
Tuổi trẻ PTSC: Chủ động thay đổi để tìm kiếm cơ hội, chung sức, đồng lòng vì sự phát triển bền vững của Tổng công ty
Tuổi trẻ PTSC: Chủ động thay đổi để tìm kiếm cơ hội, chung sức, đồng lòng vì sự phát triển bền vững của Tổng công ty
ĐTN các đơn vị trong Tổng Công ty PTSC tại Đại hội

An Nhiên - Nguyễn Bảo

DMCA.com Protection Status