Tuổi trẻ PVcomBank khẳng định vai trò tiên phong, sáng tạo, hiệu quả và khát vọng trong nhiệm kỳ mới

12:46 | 17/04/2022

3,629 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
(PetroTimes) - Đoàn Thanh niên PVcomBank quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới với khẩu hiệu hành động: “Tuổi trẻ PVcomBank – Khát vọng – Tiên phong – Sáng tạo – Hiệu quả”.

Ngày 16/04/2022, tại Hà Nội, Đoàn Thanh niên Ngân hàng Đại chúng Việt Nam (Đoàn cơ sở PVcomBank) đã tổ chức Đại hội Đoàn lần thứ III, nhiệm kỳ 2022-2027 nhằm rút ra những bài học kinh nghiệm trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2017 – 2022; đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp triển khai cho công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Tuổi trẻ PVcomBank khẳng định vai trò tiên phong, sáng tạo, hiệu quả và khát vọng trong nhiệm kỳ mới
Các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ tại Đại hội

Đến dự và chỉ đạo tại Đại hội có đồng chí Vũ Thị Thu Hương - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Đoàn Tập đoàn); đồng chí Trịnh Xuân Tùng – Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Tư pháp; đồng chí Võ Nam Hải - Ủy viên BTV Đoàn Tập đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên Cơ quan Tập đoàn; đồng chí Ngô Thế Linh - Ủy viên BTV Đoàn Tập đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power)

Về phía PVcomBank có đồng chí Đỗ Đức Viên – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn PVcomBank; đồng chí Triệu Văn Nghị - Ủy viên BCH Đảng bộ, Trưởng ban Kiểm soát PVcomBank; đồng chí Nguyễn Bích Hải - Ủy viên BCH Đảng bộ, Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy, cùng đại diện các tổ chức đoàn thể PVcomBank. Cùng dự Đại hội còn có các đồng chí trong BTV, BCH cùng 79 cán bộ đoàn và đoàn viên thanh niên (ĐVTN) tiêu biểu, đại diện cho hơn 1500 ĐVTN hiện đang công tác tại PVcomBank.

Tuổi trẻ PVcomBank khẳng định vai trò tiên phong, sáng tạo, hiệu quả và khát vọng trong nhiệm kỳ mới
Đoàn Chủ tịch điều hành chương trình tại Đại hội

Tại đại hội, các đại biểu đã nghe báo cáo kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2017-2022; phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2022-2027; báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2017-2022, phương hướng nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2022-2027 cùng với tham luận đến từ các chi đoàn trực thuộc với các nội dung đa dạng, phong phú, thể hiện rõ nhiệt huyết cống hiến của tuổi trẻ PVcomBank. Nổi bật là các tham luận nêu cao vai trò của Đoàn thanh niên trong việc thúc đẩy, nâng cao hiệu quả trong việc đảm nhận công trình, phần việc thanh niên, công tác an sinh xã hội, phòng chống dịch bệnh Covid-19, đa dạng hóa các hình thức truyền thông, bắt kịp xu thế cách mạng 4.0 và chiến lược ngân hàng số…

Tuổi trẻ PVcomBank khẳng định vai trò tiên phong, sáng tạo, hiệu quả và khát vọng trong nhiệm kỳ mới
Hội nghị đã tiến hành bỏ phiếu bầu BCH nhiệm kỳ 2022-2027, bầu Chủ tịch và Đoàn Đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Đoàn Thanh niên Tập Đoàn
Tuổi trẻ PVcomBank khẳng định vai trò tiên phong, sáng tạo, hiệu quả và khát vọng trong nhiệm kỳ mới
Tuổi trẻ PVcomBank khẳng định vai trò tiên phong, sáng tạo, hiệu quả và khát vọng trong nhiệm kỳ mới

Trong nhiệm kỳ 2017-2022, điểm dễ nhận thấy Đoàn Thanh niên PVcomBank đã có sự thay đổi mạnh mẽ cả về quy mô và chất lượng, đạt được kết quả tích cực trên nhiều mặt hoạt động. Đoàn cơ sở PVcomBank là một trong 32 cơ sở Đoàn trực thuộc Đoàn Thanh niên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam với tổng số hơn 1500 ĐVTN đang công tác và sinh hoạt Đoàn tại 52 chi đoàn trực thuộc. Đa số các ĐVTN PVcomBank có tuổi đời trẻ, được đào tạo bài bản, giàu nhiệt huyết và ý tưởng sáng tạo nên các phong trào do Đoàn khởi xướng, triển khai luôn nhận được sự hưởng ứng sâu rộng, mạnh mẽ mang lại nhiều hiệu quả, đóng góp tích cực vào thành công chung của đơn vị.

Tuổi trẻ PVcomBank khẳng định vai trò tiên phong, sáng tạo, hiệu quả và khát vọng trong nhiệm kỳ mới
Các đại biểu tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung trong chương trình Đại hội

Cũng trong nhiệm kỳ, các phong trào tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng được triển khai mạnh mẽ, Đoàn cơ sở đã tổ chức nhiều hoạt động tình nguyện gắn với thực hiện an sinh xã hội trên khắp cả nước, thu hút hàng trăm lượt ĐVTN tham gia cùng hàng loạt các chương trình tình nguyện, xây dựng được hình ảnh PVcomBank đoàn kết, thân thiện, nhân ái vì cộng đồng.

Tuổi trẻ PVcomBank khẳng định vai trò tiên phong, sáng tạo, hiệu quả và khát vọng trong nhiệm kỳ mới
Đồng chí Đỗ Đức Viên – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn PVcomBank phát biểu tại Đại hội
Tuổi trẻ PVcomBank khẳng định vai trò tiên phong, sáng tạo, hiệu quả và khát vọng trong nhiệm kỳ mới
Đồng chí Vũ Thị Thu Hương - Bí thư Đoàn Thanh niên Tập đoàn phát biểu tại Đại hội

Mặt khác, Đoàn đã thực hiện tốt vai trò, chức năng của tổ chức “cánh tay phải của Đảng”, cùng Công đoàn Ngân hàng triển khai sâu rộng và thực hiện có hiệu quả “Cuộc vận động Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; đẩy mạnh phong trào thi đua đăng ký đảm nhận công trình, phần việc thanh niên, phong trào Tuổi trẻ sáng tạo trong ĐVTN.

Trong công tác tham gia xây dựng Đảng và chính quyền đã phát huy được tinh thần đoàn kết, xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ PVcomBank, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị, hoạt động kinh doanh của Ngân hàng trong giai đoạn 2017 - 2022, góp phần xứng đáng vào sự phát triển bền vững của Ngân hàng Đại chúng Việt Nam và Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam.

Sau một ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên PVcomBank lần thứ III, nhiệm kỳ 2022-2027 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình Đại hội đề ra. Đại hội đã nhất trí cao thông qua đề án nhân sự tín nhiệm bỏ phiếu bầu đồng chí Phạm Ngọc Tú giữ chức Bí thư Đoàn PVcomBank nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Tuổi trẻ PVcomBank khẳng định vai trò tiên phong, sáng tạo, hiệu quả và khát vọng trong nhiệm kỳ mới
BCH Đoàn Thanh niên PVcomBank nhiệm kỳ 2022-2027 ra mắt tại Đại hội
Tuổi trẻ PVcomBank khẳng định vai trò tiên phong, sáng tạo, hiệu quả và khát vọng trong nhiệm kỳ mới
Đồng chí Phạm Ngọc Tú - Bí thư Đoàn PVcomBank nhiệm kỳ 2022 – 2027
Tuổi trẻ PVcomBank khẳng định vai trò tiên phong, sáng tạo, hiệu quả và khát vọng trong nhiệm kỳ mới
Đồng chí Đoàn Mạnh Hùng - Bí thư Đoàn PVcomBank khóa II cùng Ban thường vụ Đoàn Thanh niên PVcomBank nhiệm kỳ mới
Tuổi trẻ PVcomBank khẳng định vai trò tiên phong, sáng tạo, hiệu quả và khát vọng trong nhiệm kỳ mới
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Đại hội

Đồng thời, Đại hội tín nhiệm bầu ra BCH Đoàn nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 15 thành viên với đủ năng lực, phẩm chất và trách nhiệm để dẫn dắt hoạt động của Đoàn thanh niên. Đại hội cũng bầu ra Đoàn Đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Đoàn Thanh niên Tập Đoàn Dầu khí Quốc Gia Việt Nam, lần thứ III, nhiệm kỳ 2022 - 2027 gồm 08 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết.

Tuổi trẻ PVcomBank khẳng định vai trò tiên phong, sáng tạo, hiệu quả và khát vọng trong nhiệm kỳ mới
Đồng chí Đoàn Mạnh Hùng – Bí thư Đoàn cơ sở khóa II phát biểu tại Đại hội
Tuổi trẻ PVcomBank khẳng định vai trò tiên phong, sáng tạo, hiệu quả và khát vọng trong nhiệm kỳ mới
Các đồng chí trong BCH khóa II đã có một nhiệm kỳ gặt hái nhiều thành công
Tuổi trẻ PVcomBank khẳng định vai trò tiên phong, sáng tạo, hiệu quả và khát vọng trong nhiệm kỳ mới
Lãnh đạo PVcomBank và Đoàn Tập đoàn cùng các Bí thư Đoàn khóa II và III
Tuổi trẻ PVcomBank khẳng định vai trò tiên phong, sáng tạo, hiệu quả và khát vọng trong nhiệm kỳ mới
Đảng ủy PVcomBank tặng hoa chúc mừng thành công của Đại hội

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Đỗ Đức Viên – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn PVcomBank và đồng chí Vũ Thị Thu Hương - Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Bí thư Đoàn Tập đoàn đã biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao công tác chuẩn bị các nội dung Đại hội của tập thể BCH Đoàn cơ sở PVcomBank cũng như các thành tích mà Đoàn cơ sở đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời kỳ vọng BCH Đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2022-2027 sẽ tiếp tục phát huy vai trò xung kích, sáng tạo trong xây dựng các chương trình, hoạt động, góp phần nâng cao hơn nữa vai trò của Đoàn thanh niên và đóng góp tích cực vào kết quả hoạt động của PVcombank cũng như của Tập đoàn nói chung.

Các đồng chí lãnh đạo cũng nhấn mạnh, Đại hội Đoàn Thanh niên PVcombank lần thứ III nhiệm kỳ 2022 - 2027 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, quyết định các hoạt động của tuổi trẻ Ngân hàng trong 05 năm tới. Nhiệm vụ của tổ chức Đoàn trong nhiệm kỳ tới sẽ có nhiều khó khăn và thách thức, đòi hỏi sự năng động sáng tạo, nhiệt tình trách nhiệm của đội ngũ cán bộ đoàn và ĐVTN Ngân hàng Đại chúng Việt Nam.

Tuổi trẻ PVcomBank khẳng định vai trò tiên phong, sáng tạo, hiệu quả và khát vọng trong nhiệm kỳ mới
Đoàn Thanh niên PVcomBank
Tuổi trẻ PVcomBank khẳng định vai trò tiên phong, sáng tạo, hiệu quả và khát vọng trong nhiệm kỳ mới

Bởi vậy, toàn thể ĐVTN Ngân hàng cần tiếp tục phát huy bản lĩnh, trí tuệ những người đi tìm lửa, thể hiện tinh thần nhiệt huyết, khát vọng đổi mới, sáng tạo và hoài bão của tuổi trẻ PVcomBank, đoàn kết, quyết tâm thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội, đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của Ngân hàng và Tập đoàn, đáp ứng sự kỳ vọng của Đảng ủy, lãnh đạo Ngân hàng, các Trung tâm và sự quan tâm của toàn thể cán bộ, đoàn viên và người lao động Ngân hàng Đại chúng Việt Nam.

Tiếp thu và lĩnh hội sự quan tâm chỉ đạo quý báu từ cấp trên, thay mặt BCH Đoàn Cơ sở PVcomBank nhiệm kỳ mới, tân Bí thư Phạm Ngọc Tú khẳng định, sẽ cùng tập thể BCH sớm cụ thể hóa các ý kiến chỉ đạo và triển khai xây dựng các kế hoạch đã đề ra trên cơ sở bám sát định hướng phát triển của Ban lãnh đạo PVcomBank, chương trình công tác Đoàn của Đoàn Thanh niên Tập đoàn. Đồng thời nghiêm túc rút ra những bài học kinh nghiệm, khắc phục các tồn tại, hạn chế, tiếp tục phát huy những thành tựu đã và đang đạt được trong nhiệm kỳ mới. Cùng nhau đoàn kết một lòng, nỗ lực để xây dựng một đội ngũ ĐVTN giàu lòng yêu nước, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có ước mơ, hoài bão và tinh thần trách nhiệm để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới với khẩu hiệu hành động:“Tuổi trẻ PVcomBank – Khát vọng Tiên phong – Sáng tạo – Hiệu quả”.

Minh Châu

DMCA.com Protection Status