Tuổi trẻ PVN phát động phong trào thi đua năm 2016

09:44 | 20/01/2016

1,183 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
(PetroTimes) - Ngày 19/1/2016, trên công trường Dự án Nhiệt điện Dầu khí Thái Bình 2, Đoàn Thanh niên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam phối hợp với Công đoàn Dầu khí Việt Nam, Ban QLDA cùng các nhà thầu xây dựng dự án Nhà máy Nhiệt điện (NMNĐ) Thái Bình 2 tổ chức Lễ phát động thi đua giai đoạn I năm 2016, tổng kết giai đoạn III năm 2015 và mừng công 10 triệu giờ làm việc an toàn tại Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2.

Lễ phát động diễn ra trong không khí thi đua sôi nổi của toàn ngành Dầu khí chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và hướng tới kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2016).

tuoi tre pvn tien phong phat dong phong trao thi dua nam 2016
Toàn cảnh Lễ phát động thi đua xây dựng dự án NĐDK Thái Bình 2

Tham dự lễ phát động có đồng chí Vũ Đức Tú – Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn, Phó Bí thư Thường trực Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương; đồng chí Nguyễn Tiến Quyền, Phó Chủ tịch UBND Thái Thụy, tỉnh Thái Bình.

Về phía Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) có đồng chí Đinh Văn Sơn - Ủy viên BTV Đảng ủy, Thành viên Hội đồng thành viên PVN; đồng chí Nguyễn Mạnh Kha, Phó Chủ tịch Công đoàn Dầu khí; đồng chí Nguyễn Thành Hưởng, Trưởng Ban quản lý Dự án Nhiệt điện Thái Bình 2; đồng chí Vũ Thị Thu Hương, Bí thư Đoàn thanh niên Tập đoàn, các phòng ban chuyên môn PVN cùng gần 200 cán bộ, đoàn viên, thanh niên các đơn các đơn vị trực thuộc Đoàn Khối, cán bộ công nhân viên đang xây dựng dự án Nhiệt điện Thái Bình 2.

tuoi tre pvn tien phong phat dong phong trao thi dua nam 2016
Ủy viên BTV Đảng ủy, Thành viên Hội đồng thành  viên PVN Đinh Văn Sơn phát biểu tại lễ phát động.

Công trình Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 là dự án thuộc Trung tâm Điện lực Thái Bình nằm trong quy hoạch Điện VII của Quốc gia do Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đầu tư. Nhà máy có công suất thiết kế 1.200 MW, tổng mức đầu tư hơn 34.000 tỉ (tương đương 1,7 tỉ USD), dự kiến sau khi hoàn thành mỗi năm sản xuất được 6,7 tỉ kWh điện thương phẩm.

Đây là công trình thanh niên tiêu biểu cấp Trung ương Đoàn của tuổi trẻ Dầu khí và tuổi trẻ các Nhà thầu đang thi công dự án. Với sự nỗ lực hết mình và đầy tinh thần trách nhiệm của các cán bộ, kỹ sư, công nhân viên các đơn vị trên công trường, sau 02 tháng thi công liên tục của đợt thi đua giai đoạn 3 năm 2015 đến nay đã có 14 hạng mục được hoàn thành đảm bảo an toàn, chất lượng và tiến độ, tiêu biểu như các Hạng mục Lò hơi, Tuabin, Cảng than, Ống khói, kho than, Absorber tiêu biểu: Hoàn thành thi công lắp đặt các thiết bị áp lực, sẵn sàng cho thử áp; Hoàn thành lắp đặt kết cấu thép SCR; Hoàn thành lắp đặt bộ sấy không khí; Hoàn thành lắp dựng kết cấu thép toàn bộ Nhà tua bin; Hoàn thành lắp đặt bình ngưng cho tổ máy số 1…vv.

Đặc biệt, tính từ ngày 06/7/2011 đến ngày 30/11/2015, Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 không có tai nạn, sự cố nghiêm trọng nào xảy ra và đạt mốc 10 triệu giờ an toàn vào thời điểm ngày 30/11/2015.

tuoi tre pvn tien phong phat dong phong trao thi dua nam 2016
Đồng chí Vũ Thị Thu Hương, Bí thư Đoàn TN Tập đoàn phát động thi đua.

Thay mặt Đoàn Tập đoàn, đồng chí Vũ Thị Thu Hương đã biểu dương, ghi nhận những kết quả đạt được của tập thể, cán bộ, đoàn viên thanh niên, người lao động trên công trường NMNĐ Thái Bình 2 trong giai đoạn vừa qua.

Năm 2016 là năm đầu tiên Tập đoàn thực hiện các mục tiêu kế hoạch 5 năm 2016- 2020, năm đầu tiên thực hiện Chiến lược phát triển ngành Dầu khí Việt Nam đến năm 2025 và định hướng đến năm 2035, năm đầu tiên cả nước bước vào thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Năm 2016 cũng là năm kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2015), kỷ niệm 55 năm ngày truyền thống ngành Dầu khí Việt Nam (27/11/1961-27/11/2016).

Việc thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2016 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam có ý nghĩa và vai trò đặc biệt quan trọng, là cơ sở, tiền đề vững chắc để thực hiện kế hoạch 5 năm 2016- 2020, góp phần cùng cả nước vượt qua khó khăn, thách thức, đẩy nhanh phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, tiếp tục thực hiện mạnh mẽ tái cấu trúc nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh, bảo đảm an sinh - phúc lợi xã hội và nâng cao đời sống nhân dân.

Phong trào thi đua trên công trường Nhà Máy Nhiệt Điện Thái Bình 2 thành công, các mốc tiến độ dự án hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch sẽ góp phần không nhỏ vào thực hiện kế hoạch năm 2016 của Tập đoàn.

Để phong trào thi đua giai đoạn I năm 2016 với 14 hạng mục thi đua chính từ ngày 1/1 đến ngày 30/4/2016 đảm bảo các yêu cầu cam kết, cán bộ, công nhân viên, người lao động, đoàn viên thanh niên đang trực tiếp thi công trên công trường phải quyết tâm tiếp tục thực hiện tốt phong trào thi đua “Bốn Nhất”với phương châm “Chất lượng cao nhất, Sáng tạo nhất, Tiết kiệm nhất, An toàn nhất” mà chúng ta đã thực hiện tốt trong thời gian vừa qua.

Đồng thời, tăng cường tiết kiệm sử dụng hiệu quả các nguồn lực của Tập đoàn, tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng, lắp đặt thiết bị, kêu gọi Đoàn thành niên ban QLDA phối hợp cùng các nhà thầu phát huy bản lĩnh, nghiên cứu, đề xuất các ý tưởng, phát huy sáng kiến, sáng chế, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hoá công tác quản lý sản xuất, ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ hiện đại, tiên tiến để 14 hạng mục thi công gồm hơn 30 mốc tiến độ quan trọng đăng ký thi đua trong giai đoạn I năm 2016. Đáng chú ý là các hạng mục như lò hơi và máy nghiền, Tuabin, Nhà điều khiển trung tâm, Nhà điều khiển ESP, hệ thống xử lý nước, khí nén…

tuoi tre pvn tien phong phat dong phong trao thi dua nam 2016
Trưởng Ban QLDA Nguyễn Thành Hưởng phát động thi đua xây dựng NMNĐ Thái Bình 2 giai đoạn I năm 2016.

Hưởng ứng lời kêu gọi thi đua của Tổng giám đốc Tập đoàn, thay mặt Ban QLDA, đồng chí Nguyễn Thành Hưởng, Trưởng ban QLDA đã nhấn mạnh: "Với các mốc tiến độ giai đoạn I cần phải hoàn thành từ nay đến 30/4/2016, chúng ta đã xác định rõ mục tiêu và các đơn vị nhà thầu cũng đã hưởng ứng ký kết giao ước thi đua. Tôi lưu ý các vấn đề như thi đua đẩy nhanh tiến độ nhưng chúng ta cần đặc biệt quan tâm đến vấn đề phải đảm bảo an toàn, chất lượng công trình không để xảy ra tai nạn lao động.

Với mục tiêu “Nhiệt huyết, sáng tạo, chuyên nghiệp, kỷ cương” các Đoàn thanh niên của các đơn vị cần phát hiện nhiều hơn nữa các tấm gương điển hình tiên tiến và đề xuất các cấp khen thưởng động viên kịp thời, tạo điều kiện thuận lợi cho các bạn đoàn viên thanh niên, công nhân lao phát huy sức sáng tạo, thi đua hoàn thành xuất sắc các hạng mục công trình kịp tiến độ đề ra và đạt chất lượng cao nhất, phấn đấu hoàn thành vượt mức, toàn diện các chỉ tiêu tạo đà thực hiện thành công các nhiệm vụ năm 2016".

tuoi tre pvn tien phong phat dong phong trao thi dua nam 2016
Đồng chí Đinh Văn Sơn - Ủy viên BTV Đảng ủy, Thành viên Hội đồng thành viên PVN trao bằng khen các tập thể có thành tích xuất sắc trong phòng trào thi đua giai đoạn III năm 2015.

Phát biểu tại buổi lễ, Đinh Văn Sơn - Ủy viên BTV Đảng ủy, Thành viên Hội đồng thành viên PVN đã ghi nhận và biểu dương những kết quả tại công trường Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình II đã đạt được trong đó có một phần không nhỏ, cực kỳ quan trọng của tổ chức Đoàn Tập đoàn, Công đoàn Dầu khí Việt Nam, Ban QLDA cùng các nhà thầu xây dựng dự án Nhà máy Nhiệt điện (NMNĐ) Thái Bình 2.

Tại buổi lễ, đồng chí Đinh Văn Sơn đã nêu rõ vai trò của Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 đó là một công trình trọng điểm đối với ngành điện lực Việt Nam và với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thái Bình; Đây cũng là đơn vị đầu tiên trong toàn Tập đoàn Dầu khí đã hưởng ứng, phát động phong trào thi đua năm 2016 trong toàn Tập đoàn của của Chủ tịch HĐTV ,Tổng Giám đốc Tập đoàn Nguyễn Quốc Khánh.

Trong đó, bên cạnh việc đảm bảo thời gian thi công thì chủ đầu tư, các nhà thầu và người lao động phải đảm bảo triển khai dự án một cách an toàn nhất có thể trên công trường để tiến tới đạt mốc 15 triệu giờ làm việc an toàn tại Dự án; cùng nhau nỗ lực, quyết tâm, đoàn kết, lao động sáng tạo để , hoàn thành toàn diện, vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch đề ra sao cho phải đảm bảo chất lượng đúng tiến độ để đến 9/2017 tổ máy số 1 sẽ đi vào vận hành hiệu quả.

tuoi tre pvn tien phong phat dong phong trao thi dua nam 2016
Lãnh đạo Trung ương Đoàn, PVN, Ban Quản lý dự án chứng kiến ký kết giao ước thi đua xây dựng NMNĐ Thái Bình 2 giai đoạn I năm 2016.

Cũng tại Lễ phát động thi đua giai đoạn I năm 2016, tổng kết giai đoạn III năm 2015 và mừng công 10 triệu giờ làm việc an toàn tại Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2. Đoàn Tập đoàn đã tổ chức lễ trao tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thi đua lao động sản xuất hoàn thành đúng tiến độ các  hạng mục đăng kí thi đua giai đoạn III năm 2015, góp phần lập thành tích chào mừng hỉ niệm 54 năm ngày truyền thống Dầu khí Việt Nam.

Nguyễn Hoan

DMCA.com Protection Status