Công ty Đường ống khí Nam Côn Sơn:

Tuyên truyền bảo vệ an toàn hệ thống đường ống dẫn khí trên bờ

14:20 | 07/08/2015

2,200 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
Ngày 6/8, Công ty Đường ống Khí Nam Côn Sơn (NCSP) và Công ty Vận chuyển Khí Đông Nam Bộ (KĐN) phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức chương trình truyền thông về bảo đảm an ninh, an toàn hệ thống đường ống dẫn khí trên bờ.
Bí thư Chi bộ Hoàng Minh: Gương mẫu mới được việc Bí thư Chi bộ Hoàng Minh: Gương mẫu mới được việc
NCSP nhận phụng dưỡng suốt đời Mẹ Việt Nam anh hùng NCSP nhận phụng dưỡng suốt đời Mẹ Việt Nam anh hùng

Đây là chương trình truyền thông được tổ chức hàng năm, dưới sự chỉ đạo của Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV Gas), nhằm tuyên truyền về những quy định đảm bảo an ninh, an toàn đường ống dẫn khí trên bờ.

Tuyên truyền bảo vệ an toàn hệ thống đường ống dẫn khí trên bờ
NCSP thường xuyên tuyên truyền, dọn vệ sinh khu vực đường ống dẫn khí trên bờ

Với hơn 3.000 hộ dân sống dọc theo tuyến ống khí, trải qua 12 địa bàn xã thuộc huyện Tân Thành, TP Bà Rịa và huyện Long Điền. Chương trình được tổ chức đến hết ngày 13/8/2015.

Theo ông Hoàng Minh, Giám đốc NCSP, hệ thống Đường ống Khí Nam Côn Sơn là một trong những công trình trọng điểm Quốc gia, có tính chiến lược then chốt trong sự nghiệp phát triển ngành công nghiệp dầu khí Việt Nam, góp phần thúc đẩy quá trình công nghiệp hoá và hiện đại hóa đất nước.

Ông Hoàng Minh nhấn mạnh, định hướng chiến lược phát triển Công ty Đường ống khí Nam Côn Sơn là theo mô hình “Công ty năng lượng Việt Nam hoạt động và quản lý vận hành đạt chuẩn quốc tế: an toàn, hiệu quả và độ tin cậy cao”.

Vì vậy, chương trình truyền thông bảo vệ an ninh, an toàn hệ thống đường ống khí Nam Côn Sơn được đặt lên hàng đầu trong công tác vận động quần chúng nhân dân sống dọc theo tuyến ống luôn chấp hành tốt 10 điều quy định bảo vệ an ninh an toàn đường ống khí, vấn đề mấu chốt đảm bảo vận hành hệ thống đường ống khí hiệu quả với độ tin cậy gần như tuyệt đối 100%.

Đường ống khí Nam Côn Sơn góp phần đảm bảo an ninh năng lượng Quốc gia; hệ thống khí cung cấp có thể đáp ứng từ 30 – 35% tổng sản lượng điện tiêu thụ quốc gia liên tục hoạt động 24/24 mà không hề có bất kỳ 1 sự cố nào xảy ra là kết quả của công tác truyền thông trong nhân dân, các doanh nghiệp và chính quyền dọc theo tuyến ống đối với đường ống trên bờ dài 38km và truyền thông cho ngư dân đối với 362km đường ống ở ngoài khơi.

Nguyễn Hiển

Năng lượng Mới

DMCA.com Protection Status