Vietsovpetro: Tuổi trẻ Viện NCKH&TK hướng về miền Trung yêu thương

16:51 | 17/11/2020

5,415 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
(PetroTimes) - Thời gian qua, khúc ruột miền Trung đã phải trải qua nhiều thiên tai lũ lụt, cuộc sống bị đảo lộn cùng nhiều mất mát về cả người và tài sản. Để kịp thời chia sẻ cùng đồng bào miền trung, Đoàn Thanh niên Viện Nghiên cứu khoa học và Thiết kế (NCKH&TK) đã phát động chương trình “Đoàn Thanh niên Viện NCKH&TK cùng hướng về miền Trung” và nhận được được rất nhiều tình cảm, cũng như sự tham gia đóng góp, ủng hộ nhiệt tình từ toàn thể CBCNV Viện NCKH&TK và các đơn vị thuộc Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro.

Được biết, chỉ sau một thời gian ngắn kêu gọi, huy động, số tiền ủng hộ cùng hướng về miền Trung có được là 61.900.000 đồng cùng nhiều quần áo, sách vở và đồ dùng học tập. Sau đó, Đoàn Thanh niên Viện NCKH&TK đã chuẩn bị 250 suất quà gồm: giường trẻ em, gối, chăn, giày dép, sữa, quần áo... và đã đến tận nơi các vùng lũ trao tặng những trẻ em và hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại địa bàn xã Hướng Sơn và Húc Nghì, tỉnh Quảng Trị.

Vietsovpetro: Tuổi trẻ Viện NCKH&TK hướng về miền Trung yêu thương

Đoàn Thanh niên giao lưu cùng người dân địa phương và các bạn học sinh THCS.

Ngày đầu tiên của chương trình thiện nguyện, Đoàn Thanh niên Viện NCKH&TK cùng với Đoàn từ thiện tại thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị tổ chức di chuyển tới điểm chính Trường mầm non xã Hướng Sơn, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.

Vietsovpetro: Tuổi trẻ Viện NCKH&TK hướng về miền Trung yêu thương

Các bé tại Trường mầm non xã Hướng Sơn, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị

Vietsovpetro: Tuổi trẻ Viện NCKH&TK hướng về miền Trung yêu thương

Các cô giáo vượt suối trở về nhà

Theo chia sẻ của cô hiệu trưởng trường mầm non, với hơn 200 học sinh trên tổng 6 điểm trường nằm rải rác khắp vùng Hướng Sơn, các em hàng ngày phải di chuyển tới lớp với quãng đường dài, trong suốt thời gian qua đã gặp nhiều khó khăn. Trong sinh hoạt hàng ngày cũng còn nhiều thiếu thốn, mùa đông đang tới nhưng các bé chỉ ngủ cách sàn nhà một tấm chiếu mỏng, cùng một chiếc chăn rộng cho nhiều bé. Chưa kể những ngày mưa, bão, không khí ẩm, gây ảnh hưởng rất xấu tới sức khỏe các bé.

Vietsovpetro: Tuổi trẻ Viện NCKH&TK hướng về miền Trung yêu thương

Người dân bản địa cùng các cô giáo tại xã Hướng Sơn giúp đỡ Đoàn Thanh niên chuẩn bị các phần quà

Vietsovpetro: Tuổi trẻ Viện NCKH&TK hướng về miền Trung yêu thương

Đoàn Thanh niên Viện NCKH&TK chuẩn bị và trao quà tại điểm trường Húc Nghì

Ngày thứ 2, Đoàn tiếp tục tới thăm trường mầm non xã Húc Nghì, nơi đã bị chia cắt sau một thời gian dài do chỉ có thể đi vào bằng một con đường độc nhất. Dù đã phải trải qua nhiều mất mát, nhưng người dân cùng với trẻ em nơi đây vẫn luôn giữ tinh thần lạc quan, tuổi trẻ Viện NCKH&TK đã cùng chia sẻ tình cảm, tinh thần và trao tặng những món quà, hy vọng rằng sẽ giúp bảo vệ sức khỏe và các em có một cuộc sống sinh hoạt tốt hơn.

Vietsovpetro: Tuổi trẻ Viện NCKH&TK hướng về miền Trung yêu thương

Chia sẻ và cùng vui chơi với các em tại các điểm trường

Vietsovpetro: Tuổi trẻ Viện NCKH&TK hướng về miền Trung yêu thương
Niềm vui của các em tại các điểm trường khi được nhận những món quà

Anh Trương Sĩ Giang - Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Viện NCKH&TK bùi ngùi chia sẻ: Dù biết những gì Đoàn Thanh niên Viện NCKH&TK mang đến chưa thể bù đắp lại những nhọc nhằn vất vả và khó khăn, do cơ sở vật chất còn thiếu thốn, nhưng đó thật sự là khoảnh khắc đáng nhớ đối với tất cả thành viên tham gia, trong tiếng cười vui mừng của các em bé và người dân nơi đây.

Vietsovpetro: Tuổi trẻ Viện NCKH&TK hướng về miền Trung yêu thương
Vietsovpetro: Tuổi trẻ Viện NCKH&TK hướng về miền Trung yêu thương
Các em bé tại trường mần non xã Thuận 1

Ngoài 02 điểm trường chính trên, Đoàn Thanh niên Viện NCKH&TK đã cùng đoàn thiện nguyện thành phố Đông Hà cũng đã tới thăm các điểm trường mần non xã Thuận 1 và trao tặng những phần quà cho các em đang theo học tại đây.

Vietsovpetro: Tuổi trẻ Viện NCKH&TK hướng về miền Trung yêu thương

Cùng các cô giáo tại trường mầm non Hướng Sơn và Húc Nghì

Chương trình thiện nguyện của Đoàn Thanh niên Viện NCKH&TK Vietsovpetro cùng hướng về khúc ruột miền Trung, thể hiện tình yêu thương, sự sẻ chia của thế hệ trẻ Vietsovpetro với tinh thần "Cho đi là còn mãi", lan tỏa được gia trị đồng cảm, sẻ chia trong gian khó của dân tộc Việt Nam. Chương trình thiện nguyện của tuổi trẻ Viện NCKH&TK kết thúc vào ngày 14/11 vừa qua, trở lại thành phố Vũng Tàu với nhiều xúc cảm!

Hồng Thắm

DMCA.com Protection Status