VPI tri ân các anh hùng liệt sĩ, tặng quà các gia đình chính sách tại TP. Phú Quốc

08:50 | 31/05/2023

6,790 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
(PetroTimes) - Nhân kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2023), Đảng uỷ Viện Dầu khí Việt Nam (VPI) đã tổ chức chương trình giáo dục truyền thống lịch sử năm 2023; dâng hương tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Phú Quốc và Đền thờ liệt sĩ Thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

Tham dự chương trình có đồng chí Nguyễn Kim Cư - Thành ủy viên, Trưởng phòng Lao động Thương binh và Xã hội TP. Phú Quốc; các đồng chí trong Ban lãnh đạo và nguyên lãnh đạo VPI, đại diện các tổ chức chính trị - xã hội, đảng viên và quần chúng ưu tú.

VPI tri ân các anh hùng liệt sĩ, tặng quà các gia đình chính sách tại TP. Phú Quốc
VPI tri ân các anh hùng liệt sĩ, tặng quà các gia đình chính sách tại TP. Phú Quốc
VPI tri ân các anh hùng liệt sĩ, tặng quà các gia đình chính sách tại TP. Phú Quốc
Cán bộ, đảng viên VPI dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Phú Quốc

Trong không khí trang nghiêm, cán bộ, đảng viên VPI và các đại biểu đã dâng hoa, dâng hương thành kính tưởng nhớ, tri ân công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Được khởi công xây dựng từ năm 1997, Nghĩa trang liệt sĩ Phú Quốc là nơi yên nghỉ của hơn 3 nghìn liệt sĩ, trong đó có hơn 1,5 nghìn liệt sĩ chưa xác định được tên.

VPI tri ân các anh hùng liệt sĩ, tặng quà các gia đình chính sách tại TP. Phú Quốc
Đồng chí Nguyễn Kim Cư - Thành ủy viên, Trưởng phòng Lao động Thương binh và Xã hội TP. Phú Quốc phát biểu.

Với truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", Đảng bộ VPI đã đi thăm và tặng quà mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Mai (sinh năm 1927), có 2 con gái là Ngô Thị Kim Thu và Ngô Thị Kim Nga đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước; trao quà cho 20 gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng tại TP. Phú Quốc. Bên cạnh đó, VPI cũng trao tặng 20 suất học bổng "Trí tuệ Dầu khí Việt Nam" cho các em học sinh nghèo vượt khó.

Theo đồng chí Nguyễn Kim Cư - Thành ủy viên, Trưởng Phòng Lao động Thương binh và Xã hội TP. Phú Quốc, sau 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, Phú Quốc có 605 gia đình liệt sĩ với 657 liệt sĩ, 174 thương binh, 28 bệnh binh, 29 người có công, 53 mẹ Việt Nam anh hùng (52 mẹ đã mất), 40 người hoạt động kháng chiến nhiễm chất độc hoá học và 57 con đẻ của người hoạt động kháng chiến nhiễm chất độc hoá học…

Đồng chí Nguyễn Kim Cư trân trọng cảm ơn VPI đã có những phần quà ý nghĩa gửi tặng đến các gia đình chính sách và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn của địa phương. “Quỹ học bổng Trí tuệ Dầu khí Việt Nam sẽ là món quà đầy ý nghĩa, tiếp thêm động lực cho các cháu thiếu nhi tiếp tục ra sức thi đua, học tập tốt để trưởng thành và xứng đáng là những chủ nhân tương lai của đất nước”.

Giáo dục truyền thống lịch sử cho cán bộ, đảng viên, người lao động đã trở thành truyền thống của Đảng bộ VPI. Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc, đồng thời cũng là trách nhiệm, tình cảm của người Dầu khí đối với cộng đồng, với xã hội.

Dưới đây là một số hoạt động của Đảng ủy trong chương trình giáo dục truyền thống lịch sử năm 2023:

VPI tri ân các anh hùng liệt sĩ, tặng quà các gia đình chính sách tại TP. Phú Quốc
Bí thư Đảng uỷ, Viện trưởng VPI Nguyễn Anh Đức trao tặng Bản đồ hoạt động dầu khí Việt Nam cho Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội TP. Phú Quốc.
VPI tri ân các anh hùng liệt sĩ, tặng quà các gia đình chính sách tại TP. Phú Quốc
Các đồng chí lãnh đạo VPI và nguyên lãnh đạo VPI thăm hỏi và tặng quà mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Mai (sinh năm 1927), có 2 con gái là Ngô Thị Kim Thu và Ngô Thị Kim Nga đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.
VPI tri ân các anh hùng liệt sĩ, tặng quà các gia đình chính sách tại TP. Phú Quốc
TS. Nguyễn Anh Đức - Bí thư Đảng uỷ, Viện trưởng, TS. Phan Minh Quốc Bình - Phó Viện trưởng VPI, Hiệu trưởng PVU và TS. Phan Ngọc Trung - nguyên Thành viên HĐTV PVN, nguyên Viện trưởng VPI tặng quà cho các gia đình chính sách tại TP. Phú Quốc
VPI tri ân các anh hùng liệt sĩ, tặng quà các gia đình chính sách tại TP. Phú Quốc
TS. Phan Ngọc Trung - nguyên Thành viên HĐTV Petrovietnam, nguyên Viện trưởng VPI tặng quà cho các gia đình chính sách.
VPI tri ân các anh hùng liệt sĩ, tặng quà các gia đình chính sách tại TP. Phú Quốc
TS. Nguyễn Thanh Tùng - Phó Viện trưởng tặng quà cho các gia đình chính sách
VPI tri ân các anh hùng liệt sĩ, tặng quà các gia đình chính sách tại TP. Phú Quốc
TS. Nguyễn Minh Quý - Phó Viện trưởng tặng quà cho các gia đình chính sách.
VPI tri ân các anh hùng liệt sĩ, tặng quà các gia đình chính sách tại TP. Phú Quốc
TS. Nguyễn Hồng Minh - nguyên Phó Viện trưởng VPI tặng quà cho các học sinh vượt khó học giỏi
VPI tri ân các anh hùng liệt sĩ, tặng quà các gia đình chính sách tại TP. Phú Quốc
Lãnh đạo VPI tặng quà các gia đình chính sách
VPI tri ân các anh hùng liệt sĩ, tặng quà các gia đình chính sách tại TP. Phú Quốc
Các em học sinh vượt khó học giỏi được trao tặng Học bổng “Trí tuệ Dầu khí Việt Nam”

Hải Anh

VPI: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ nâng cao hệ số thu hồi dầu tại bể Cửu LongVPI: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ nâng cao hệ số thu hồi dầu tại bể Cửu Long
Khoa học công nghệ trước xu hướng chuyển dịch năng lượng và chuyển đổi sốKhoa học công nghệ trước xu hướng chuyển dịch năng lượng và chuyển đổi số
VPI tập trung phát triển hệ sinh thái sáng tạo cho ngành Dầu khí Việt NamVPI tập trung phát triển hệ sinh thái sáng tạo cho ngành Dầu khí Việt Nam
Nghiên cứu phương pháp tìm kiếm bẫy phi cấu tạo tại Lô 09 -1, bể Cửu LongNghiên cứu phương pháp tìm kiếm bẫy phi cấu tạo tại Lô 09 -1, bể Cửu Long
Thủ tướng Chính phủ thăm gian triển lãm sản phẩm khoa học công nghệ của VPIThủ tướng Chính phủ thăm gian triển lãm sản phẩm khoa học công nghệ của VPI

DMCA.com Protection Status