Xích lại gần nhau

08:00 | 11/10/2011

432 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
Khi chiếc chuyên cơ mang số hiệu VN1 tiếp đất Sân bay Quốc tế Nội Bài, kết thúc chuyến thăm của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và phu nhân cùng Đoàn cán bộ cao cấp của Chính phủ tới 3 nước châu Âu những ngày cuối tháng 9 đầu tháng 10 vừa qua, chúng tôi mới chợt hiểu hết ý nghĩa của hai chữ “công du”. Thời gian 10 ngày trôi qua như một chớp mắt, đặc biệt khi người ta thực sự bị cuốn vào công việc.

Đoàn cán bộ cao cấp cùng đi với Thủ tướng gồm 5 Bộ trưởng, 6 Thứ trưởng và một loạt những đại doanh nhân tên tuổi được coi là một trong những đoàn lớn nhất từ trước đến nay. Hoạt động của Thủ tướng và đoàn tại Hà Lan, Uzbekistan và Ukraina trong 10 ngày được lên lịch chi tiết đến từng phút, Cục Lễ tân Nhà nước phải in thành 3 quyển với tổng số trang lên đến hơn 130 trang phát cho mỗi người. Tiếp kiến, hội kiến, hội đàm, ký kết, tham quan…, cả một khối lượng công việc khổng lồ đã được thực hiện. Chưa kể bên cạnh đó là hàng chục cuộc gặp riêng của các bộ, ngành, các doanh nghiệp. Cũng có thể coi chuyến đi là một kỷ lục về hiệu suất làm việc.

Chủ tịch HĐTV PVN Phùng Đình Thực (bên trái) và Chủ tịch Tập đoàn Royal Dutch Shell Peter Voser ký thỏa thuận hợp tác

Về mặt Nhà nước, chuyến thăm được đánh giá thành công ngoài mong đợi, điều đó không chỉ thể hiện ở số lượng các văn kiện được ký kết mà còn ở sự hài lòng trên gương mặt của người đứng đầu Chính phủ, trong ánh mắt nụ cười của các chính khách, doanh nhân trong suốt chuyến đi.

Sự tiếp đón trọng thị và nồng hậu của lãnh tụ các nước cho thấy Việt Nam ngày nay đã có một tâm thế mới đối với bạn bè quốc tế. Họ hiểu biết sâu sắc về chúng ta, đánh giá rất cao sự ổn định chính trị và xã hội, ngưỡng mộ sự phát triển kinh tế và hội nhập quốc tế của chúng ta, mong muốn tăng cường quan hệ hợp tác nhiều mặt với Việt Nam, một thị trường mới nổi nhiều tiềm năng tại khu vực châu Á. Sau những cuộc trao đổi chân tình, hội đàm thẳng thắn cởi mở với Thủ tướng, sau những cam kết của Chính phủ Việt Nam, có thể nói, một niềm tin lớn đã được gây dựng, những cánh cửa lớn đã được mở ra, sự quan tâm biến thành quyết tâm, nhiều dự định đầu tư biến thành quyết định.

Thủ tướng và các doanh nghiệp tới thăm Công ty giống cây trồng Rijk Zvaan ở Hà Lan, 1 trong 6 công ty lớn nhất thế giới thuộc lĩnh vực này

Kết quả tốt đẹp của chuyến thăm mang những ý nghĩa quan trọng về tầm vóc quốc gia, quan hệ đối ngoại, còn mang ý nghĩa lớn về kinh tế. Trong số những doanh nghiệp tham gia tháp tùng Thủ tướng đàm phán ký kết hợp tác có nhiều tập đoàn, công ty mạnh không chỉ ở trong nước mà còn có uy tín với quốc tế như Vietnam Airline, Vinalines, BIDV, Sông Thu, Vinaminco, FPT, Viettel, Vinatex, Bắc Việt… với những tên tuổi doanh nhân nổi tiếng như Trương Gia Bình, Phạm Ngọc Minh, Nguyễn Cảnh Việt, Trần Bắc Hà, Hà Sơn Hải, Nguyễn Thị Thành…

Vai trò của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam được đặc biệt coi trọng trong chuyến công du này. Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn, TSKH Phùng Đình Thực là doanh nhân duy nhất được xếp vào Đoàn cán bộ cao cấp của Chính phủ, tham gia trực tiếp vào tất cả các cuộc hội đàm cấp cao. Đoàn doanh nghiệp của Dầu khí với đông đảo lãnh đạo các tổng công ty lớn trong ngành cũng thu được nhiều kết quả mỹ mãn sau chuyến đi.

Chủ tịch HĐTV Petrovietnam Phùng Đình Thực (trái) với đối tác Hà Lan tại Diễn đàn Hợp tác năng lượng

Bên cạnh những hợp đồng mang tính chiến lược được ký kết, các doanh nghiệp Việt Nam dưới sự trợ giúp của đại sứ quán ở các nước, của các cơ quan xúc tiến thương mại và các doanh nhân sở tại đã tổ chức nhiều cuộc gặp gỡ, tiếp xúc với doanh nghiệp bạn, đạt được những thỏa thuận mới, tìm kiếm những cơ hội hợp tác đầu tư mới. Cũng có một số doanh nghiệp chỉ đặt mục tiêu quan sát, đánh giá thị trường, tìm hiểu quan hệ và chính sách kinh tế giữa Việt Nam và các quốc gia trước khi quyết định mở ra hợp tác lâu dài.

Cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam, cả trong nước và cả ở các nước mà đoàn đến thăm đã gây một ấn tượng khá mạnh đối với các chính khách và doanh nghiệp bạn. Những doanh nhân Việt Nam có cơ hội được tiếp xúc nhanh nhất, gần gũi nhất với các cơ quan chính phủ và doanh nghiệp lớn của các nước bạn. Chính phủ các nước đều khẳng định sẽ hết sức cùng tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp của họ và chúng ta kết nối, tăng cường đầu tư, kinh doanh để đôi bên cùng có lợi.

Sự quan tâm của Thủ tướng và Đoàn cán bộ cao cấp của Chính phủ đối với ngành Dầu khí, đặc biệt là việc hợp tác đầu tư của Petrovietnam ở nước ngoài được thể hiện trong suốt hành trình chuyến đi. Tới đâu, Thủ tướng cũng lưu ý giới thiệu Chủ tịch Phùng Đình Thực với lãnh tụ, chính khách và doanh nhân của nước bạn, dành thời gian trao đổi cặn kẽ thêm với họ để tạo điều kiện hiểu biết nhau hơn.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cắt băng khánh thành Trung tâm Thương mại Cầu Vồng ở Kiev

Tại Diễn đàn Hợp tác Năng lượng Hà Lan, Chủ tịch Phùng Đình Thực đã để lại dấu ấn sâu sắc ở bài tham luận của mình và trả lời một cách thuyết phục các câu hỏi thắc mắc của cộng đồng các doanh nghiệp năng lượng và dầu khí Hà Lan.

Xin dẫn lời của Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Kinh tế, Nông nghiệp và Đổi mới Hà Lan, ông Maxime Verhagen tại Diễn đàn này để minh chứng cho điều đó: “Thời gian tới, Hà Lan sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với phía Việt Nam trong lĩnh vực chuyển giao công nghệ, nghiên cứu khoa học, đào tạo trong lĩnh vực dầu khí… Khuyến khích và hỗ trợ các doanh nghiệp hai nước nhất là hỗ trợ về nguồn lực tài chính cho các hoạt động hợp tác đầu tư về năng lượng, dầu khí Việt Nam – Hà Lan. Bộ của tôi và Sứ quán Hà Lan tại Hà Nội sẽ tiếp tục hỗ trợ các công ty Hà Lan khi họ đang cố gắng đầu tư và tìm kiếm đối tác trong nền kinh tế bùng nổ Việt Nam”.

Không thể không nhắc tới một câu chuyện cảm động tại Thủ đô Tashkent của Uzbekistan, theo chương trình, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ tới thăm Văn phòng đại diện Tổng Công ty Thăm dò khai thác Dầu khí (PVEP) Trung Á ngay trong ngày đầu tiên tới đây. Tuy nhiên, do có việc đột xuất, Thủ tướng không thể tới được như dự kiến. Thủ tướng liền cử Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Vũ Đức Đam và các Bộ trưởng, Thứ trưởng trong đoàn đến thăm và truyền đạt sự quan tâm của mình tới cán bộ, công nhân viên ngành Dầu khí tại đây.

Hôm sau, chương trình bận rộn cả ngày, nhưng như thể muốn tận lòng với những người con xa xứ đang vất vả đi tìm dầu cho đất nước, Thủ tướng và phu nhân đã sắp xếp bằng được thời gian vào cuối ngày để đến tận nơi thăm hỏi động viên anh chị em PVEP Trung Á. Thủ tướng đã biểu dương và căn dặn cán bộ, công nhân viên của PVEP cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Chính phủ và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tin tưởng giao phó.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và phu nhân đã tới thăm Văn phòng đại diện Tổng Công ty Thăm dò khai thác Dầu khí (PVEP) Trung Á

Hết sức xúc động trước sự quan tâm của Thủ tướng và phu nhân cùng các cán bộ cao cấp của Chính phủ, Chủ tịch Phùng Đình Thực đã báo cáo Thủ tướng về mối quan hệ và thực trạng triển vọng rất sáng sủa của các hoạt động của PVEP tại Uzbekistan và hứa với Thủ tướng sẽ cố gắng hết sức mình để không phụ niềm tin của Đảng và Nhà nước, hợp tác chặt chẽ và hiệu quả với nước bạn nhằm khai thác tốt những hợp đồng dầu khí đã ký cũng như phấn đấu ký thêm được nhiều những hợp đồng mới trong tương lai.

Trong chuyến thăm 3 nước lần này, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tới thăm Đại sứ quán Việt Nam và nói chuyện thân mật với cán bộ, nhân viên, cộng đồng người Việt, doanh nghiệp tại các nước này. Hầu hết kiều bào ta ở các nước đều là doanh nhân, có nơi còn nhiều khó khăn như Uzbekistan, có nơi thành công như Hà Lan, có nơi mạnh mẽ như Kiev, Kharcop…, những câu chuyện của Thủ tướng, theo cách nói của một số doanh nhân đã “động chạm đến nơi sâu thẳm của con tim” họ. Những người con xa quê hương thực sự cảm động khi tấm lòng của họ hướng về quê nhà được đánh giá cao, được trân trọng đến thế.

Những anh Hiệp, anh Long ở Uzbekistan, anh Bình ở Kharcop, anh Đoàn Văn Hòa ở Kiev, Vũ Toán ở Rotterdam… đều là những doanh nhân thành đạt có hơn 20 năm bám trụ ở nước ngoài. Khi nghe tin đoàn của Thủ tướng và doanh nghiệp tới thăm, họ xếp lại công việc, chạy hàng trăm cây số đến để gặp gỡ, giao lưu và hỗ trợ hết sức nhiệt tình. “Tha hương ngộ cố tri” – Một trong “tứ hỉ” hiếm có .

Gặp Thủ tướng trong bầu không khí chân tình, ấm áp, họ như được gặp một người anh lớn, chia sẻ tâm khảm và thấu hiểu lý tình. Một niềm tin nóng bỏng như ngọn lửa được thổi bùng lên trong tâm của mỗi người thuộc cộng đồng doanh nhân Việt Nam ở các nước này, họ chắc chắn một điều, Chính phủ luôn mở rộng cửa đón họ bằng những chính sách thiết thực và sự quan tâm chu đáo. Bằng những lời căn dặn các đại sứ phải làm hết sức mình để hỗ trợ và xây dựng mối quan hệ gắn bó, chăm lo và bảo vệ lợi ích chính đáng của cộng đồng người Việt, sao cho họ hiểu rõ hơn về quê hương đất nước và luôn đồng lòng hướng về tổ quốc, Thủ tướng đã để lại một ấn tượng tình cảm sâu nặng trong lòng những người con Việt Nam xa xứ.

Nguyễn Quảng Phong, Đỗ Hạnh ở Hà Lan là những người rất thành công với doanh nghiệp của mình, lại gây dựng được uy tín rất lớn đối với chính quyền của nước sở tại. Các anh, một người điều hành nhóm tư vấn đặc biệt các dự án khu vực Đông Nam Á của Trung tâm xúc tiến thương mại quốc gia, một người điều hành tổ chức AETIN của các công ty năng lượng Hà Lan, cả hai người đều đã hàng chục năm qua tận lực cho việc làm cầu nối đưa và đưa thành công nhiều dự án đầu tư lớn về Việt Nam. Với các anh, “Việt Nam luôn là quê hương duy nhất, là nơi mà nhiệt huyết hướng về chưa bao giờ cạn”.

Có thể nói, chuyến công du của Thủ tướng Chính phủ lần này, bên cạnh những kết quả tốt đẹp về ngoại giao, về hợp tác kinh tế đã mở ra nhiều cơ hội mới, tương lai sáng sủa cho các cộng đồng doanh nghiệp xích lại gần nhau.

Nguyễn Tiến Dũng

DMCA.com Protection Status