Bàn giao công tác giữa Chủ tịch Công đoàn Dầu khí Việt Nam khóa IV và V

16:47 | 04/05/2013

745 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
(Petrotimes) - Chiều 4/5, Công đoàn Dầu khí Việt Nam tổ chức lễ bàn giao công tác giữa Chủ tịch Công đoàn Dầu khí Việt Nam khóa IV và khóa V.

Đến dự có đồng chí Nguyễn Văn Ngàng, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; đồng chí Phạm Đình Ngưu, Trưởng ban Tài chính Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; đồng chí Nguyễn Ngọc Trung, Phó Trưởng ban Tổ chức Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Về phía Tập đoàn Dầu khí Việt Nam có Chủ tịch HĐTV Phùng Đình Thực, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tập đoàn Phạm Xuân Cảnh, Phó Tổng giám đốc Lê Minh Hồng, nguyên Chủ tịch Công đoàn Dầu khí Việt Nam khóa IV Hà Duy Dĩnh, Chủ tịch Công đoàn Dầu khí Việt Nam Hồ Công Kỳ và các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành; trưởng, phó ban Công đoàn Dầu khí Việt Nam.

Chủ tịch HĐTV PVN Phùng Đình Thực phát biểu tại lễ bàn giao.

Phát biểu tại buổi lễ bàn giao, nguyên Chủ tịch Công đoàn Dầu khí Việt Nam Hà Duy Dĩnh cho biết: “Trong quá trình hoạt động vừa qua, công đoàn luôn nhận được sự  giúp đỡ, chỉ đạo sát sao, tận tâm của lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn, Thường vụ Đảng ủy... giúp công đoàn ngành hoàn thành nhiệm vụ”. Nhiệm kỳ qua, Cơ quan Công đoàn ngành đã thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng, trong đó quan trọng nhất là động viên người lao động dầu khí hăng say sản xuất kinh doanh đạt kết quả cao. Đồng chí Hà Duy Dĩnh cùng bày tỏ luôn tin tưởng đội ngũ lãnh đạo mới của Công đoàn Dầu khí Việt Nam sẽ hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn giao phó.

Đồng chí Hồ Công Kỳ cám ơn những đóng góp của đồng chí Hà Duy Dĩnh trong nhiệm kỳ vừa qua. Chủ tịch Công đoàn Dầu khí Việt Nam đã tiếp thu mọi ý kiến của đồng chí Hà Duy Dĩnh và sẽ kế thừa thành quả, bài học các nhiệm kỳ trước, đặc biệt là nhiệm kỳ 2008 – 2013 để Công đoàn Dầu khí Việt Nam hoàn thành tốt các nhiệm vụ.

Đồng chí Hồ Công Kỳ (trái) và đồng chí Hà Duy Dĩnh (phải) ký bàn giao công tác.

Đồng chí Hồ Công Kỳ cũng bày tỏ, để Công đoàn Dầu khí Việt Nam khóa V hoạt động tốt ngoài sự cố gắng của những cán bộ chuyên trách, cũng cần sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy Tập đoàn, các tổ chức chính trị  - xã hội trong Tập đoàn. Đồng chí Hồ Công Kỳ mong nhận được sự đồng thuận, nhất trí cao của các đồng chí trong Cơ quan Công đoàn ngành.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch HĐTV PVN Phùng Đình Thực đã cảm ơn những đóng góp của đồng chí Hà Duy Dĩnh trong thời gian đồng chí làm Chủ tịch Công đoàn. Chủ tịch HĐTV PVN Phùng Đình Thực hy vọng với nhân sự mới, quyết tâm mới, Công đoàn Dầu khí Việt Nam nhiệm kỳ 2013 – 2018 sẽ đồng hành cùng người lao động đạt được những thắng lợi to lớn, xây dựng Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam ngày càng vững mạnh.

Dưới sự chứng kiến của lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, đồng chí Hà Duy Dĩnh và đồng chí Hồ Công Kỳ đã ký bàn giao công tác.

Đức Chính

DMCA.com Protection Status