Hội CCB Tập đoàn thăm, tặng quà hội viên bị bệnh hiểm nghèo

13:28 | 06/07/2017

879 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
Ngày 4/7, Hội Cựu chiến binh Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Hội CCB Tập đoàn) phối hợp với Hội CCB Tổng Công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí (DMC) đã đến thăm hỏi đồng chí Trần Văn Độ, hội viên Chi hội CCB DMC miền Bắc bị mắc bệnh hiểm nghèo, đang trong giai đoạn điều trị.  

Tham gia Đoàn công tác có đồng chí Lê Quang Toán, Ủy viên Ban Chấp hành, Chánh văn phòng Hội CCB Tập đoàn; đồng chí Nguyễn Minh Xuân, Chủ tịch Hội CCB DMC; đồng chí Khuất Quang Tiến, nguyên Phó Tổng giám đốc, Phó Chủ tịch Hội CCB, Chủ tịch Công đoàn DMC.

hoi ccb tap doan tham tang qua hoi vien bi benh hiem ngheo
Hội CCB Tập đoàn thăm hỏi, động viên và trao hỗ trợ cho CCB Trần Văn Độ

Với tinh thần tương thân, tương ái truyền thống của ngành Dầu khí Việt Nam, phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ", Hội CCB Tập đoàn, Hội CCB DMC đã chung tay hỗ trợ, giúp đỡ đồng chí Trần Văn Độ có thêm nghị lực vươn lên chiến thắng bệnh tật, đồng thời có thêm kinh phí chi trả trong quá trình điều trị căn bệnh ung thư phổi quái ác.

Thay mặt lãnh đạo Hội CCB Tập đoàn, đồng chí Lê Quang Toán đã thăm hỏi và động viên, chia sẻ, đồng thời tin tưởng đồng chí Trần Văn Độ sẽ vượt qua được khó khăn, chiến thắng bệnh tật. Nhân chuyến thăm, đoàn công tác đã trao số tiền 30 triệu đồng hỗ trợ cho đồng chí Trần Văn Độ.

Cảm động trước những tình cảm sâu sắc của Hội CCB Tập đoàn, Hội CCB DMC, đồng chí Độ hứa sẽ cố gắng vượt qua những khó khăn của bản thân, tích cực điều trị phục hồi sức khỏe để tiếp tục công việc đang thực hiện.

hoi ccb tap doan tham tang qua hoi vien bi benh hiem ngheo
Đoàn công tác Hội CCB Tập đoàn đến thăm gia đình CCB Dương Văn Điệu

Cùng ngày, Đoàn công tác Hội CCB Tập đoàn đã đi khảo sát, xem xét trường hợp CCB Dương Văn Điệu (SN 1966), hội viên Chi hội CCB DMC miền Bắc hiện đang sinh sống tại thôn Lương Xá (xã Hiệp Cường, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên). Hoàn cảnh gia đình CCB Dương Văn Điệu đặc biệt khó khăn, vợ phải đi làm thuê, con nhỏ còn học mẫu giáo, sống cùng mẹ già 86 tuổi thường xuyên đau ốm, bệnh tật. Nhiều năm qua, cả gia đình đồng chí Điệu phải sinh sống trong căn nhà đã bị xuống cấp nghiêm trọng mà chưa có điều kiện để tu sửa.

Trước hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của gia đình CCB Dương Văn Điệu, thay mặt Đoàn công tác đồng chí Lê Quang Toán, Ủy viên Ban Chấp hành, Chánh văn phòng Hội CCB Tập đoàn cho hay: Nhằm giúp gia đình đồng chí Điệu vơi bớt khó khăn trong sinh hoạt để ổn định cuộc sống, đồng chí sẽ đề xuất lên Ban Chấp hành Hội CCB Tập đoàn hỗ trợ xây dựng ngôi nhà “Nghĩa tình đồng đội” giúp gia đình.

Công tác “Đền ơn đáp nghĩa” là một trong những hoạt động thiết thực, thường niên của Hội CCB Tập đoàn nhằm phát huy phẩm chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, góp phần sẻ chia những hy sinh mất mát, khó khăn của những người lính đã giành độc lập, tự do cho dân tộc. Hội CCB Tập đoàn thực sự là chỗ dựa tinh thần cho hội viên, hoạt động của Hội đã thắt chặt tinh thần đoàn kết gắn bó tương thân, tương ái giữa các hội viên với tổ chức hội và toàn thể cán bộ, công nhân viên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam.

Nguyễn Hoan

DMCA.com Protection Status