Bài học kinh nghiệm từ những sự cố trên công trình dầu khí

14:28 | 20/06/2014

1,507 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
Sáng 20/6, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) tổ chức “Hội thảo chia sẻ thông tin, rút kinh nghiệm các tai nạn sự cố xảy ra trên các công trình dầu khí” tại TP Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu.

Đến tham dự Hội thảo có ông Nguyễn Xuân Thắng, ông Phan Đình Đức, ông Đinh Văn Sơn Thành viên Hội đồng Thành viên; Phó Tổng giám đốc PVN Nguyễn Vũ Trường Sơn.

Hội thảo thông qua các báo cáo của các đơn vị về những sự cố xảy ra trên công trình dầu khí từ cuối năm 2013 đến nay, như: sự cố máy bay trực thăng trên giàn RP3 mỏ Rồng của Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro (21/11/2013); sự cố cháy khu chứa rác thải tại Nhà máy Bọc ống Dầu khí (15/1/2014); sự cố cháy nổ tại ống Vent trên đường ống khí tổng hợp của Nhà máy Đạm Phú Mỹ; sự cố đâm va giữa các phương tiện thi công tại công trường nạo vét cảng Nghi Sơn (20/4/2014); tai nạn lao động trên công trường thủy điện Đăkdrinh (2/5/2014).

Phó Tổng giám đốc PVN Nguyễn Vũ Trường Sơn phát biểu tại Hội nghị

Đại biểu tham dự Hội nghị đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, thảo luận sôi nổi, đóng góp nhiều ý kiến xác đáng, góp phần làm sáng tỏ nguyên nhân cũng như rút ra nhiều bài học kinh nghiệm quý báu từ các vụ tai nạn, sự cố xảy ra tại một số đơn vị của Tập đoàn trong thời gian gần đây.

Để tránh những vụ việc tương tự, ảnh hưởng đến an toàn công trình dầu khí, Trung tâm nghiên cứu phát triển An toàn Môi trường Dầu khí thuộc Viện Dầu khí Việt Nam đã trình bày bài giới thiệu hướng dẫn kiểm soát về an toàn sức khỏe môi trường đối với nhà cung cấp dịch vụ trong các hoạt động dầu khí ở Việt Nam.

Theo Trung tâm nghiên cứu phát triển An toàn Môi trường Dầu khí, một trong những nguyên nhân dẫn đến tai nạn lao động có nguồn gốc từ công tác kiểm soát hoạt động nhà cung cấp dịch vụ của các đơn vị sử dụng dịch vụ còn chưa chặt chẽ. Vì vậy, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà cung cấp dịch vụ và đơn vị sử dụng dịch vụ. Đồng thời cần tìm ra nguyên nhân gốc của tai nạn để khắc phục và rút kinh nghiệm.

Các đại biểu trao đổi tại Hội nghị

Phát biểu tổng kết, Phó Tổng giám đốc PVN Nguyễn Vũ Trường Sơn đánh giá cao tầm quan trọng của Hội thảo trong việc trao đổi thông tin, rút bài học kinh nghiệm từ những sự cố nhằm bảo đảm an toàn công trình dầu khí trong thời gian tới.

Từ kết quả trao đổi, thảo luận tại Hội nghị, Phó Tổng giám đốc PVN Nguyễn Vũ Trường Sơn đề nghị bổ sung các nội dung sau vào các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác an toàn của Tập đoàn năm 2014: “Rà soát đánh giá lại tình trạng kỹ thuật của các hệ thống thiết bị công nghệ, thiết bị an toàn, phòng cháy chữa cháy, hệ thống thiết bị cứu hộ, cứu nạn trong đó cần đặc biệt chú trọng đến sự toàn vẹn về mặt cơ khí và khả năng sẵn sàng hoạt động của thiết bị trong tình huống khẩn cấp; các quy trình vận hành, quy trình công tác và quy trình kiểm soát an toàn công nghệ. Khắc phục ngay các khiếm khuyết có khả năng gây mất an toàn, tai nạn và sự cố”.

“Tăng cường quản lý đối với công tác an toàn của các Nhà thầu, Nhà thầu phụ; đôn đốc, nhắc nhở cán bộ công nhân viên chấp hành nghiêm túc các quy định về an toàn, phòng chống cháy nổ; thực hiện nghiêm chế độ kiểm tra, giám sát định kỳ việc thực hiện các quy định, nội quy về an toàn, phòng chống cháy nổ như kiểm tra cấp tổ đội, kiểm tra các mạng lưới an toàn vệ sinh viên, cán bộ an toàn và lãnh đạo đơn vị…; yêu cầu lãnh đạo các đơn vị kiên quyết xử lý và kỷ luật thích đáng những trường hợp vi phạm quy định về an toàn, phòng chống cháy nổ và các quy định về bảo vệ an ninh, an toàn tại đơn vị”.

Nguyễn Hiển - Nguyên Phương

DMCA.com Protection Status