Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa: “BSR cần đoàn kết, vươn lên thành doanh nghiệp tầm cỡ khu vực”

11:17 | 15/04/2022

6,670 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
(PetroTimes) - Ngày 14/4, Đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương do đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR).
Đẩy nhanh Dự án Nâng cấp mở rộng NMLD Dung QuấtĐẩy nhanh Dự án Nâng cấp mở rộng NMLD Dung Quất
Khởi động Dự án xây dựng Chiến lược phát triển BSR đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045Khởi động Dự án xây dựng Chiến lược phát triển BSR đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045
BSR tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 vào ngày 22/4BSR tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 vào ngày 22/4
Vai trò của của các nhà máy lọc dầu trong đảm bảo an ninh năng lượngVai trò của của các nhà máy lọc dầu trong đảm bảo an ninh năng lượng
Cung cấp dầu thô cho NMLD Dung Quất góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc giaCung cấp dầu thô cho NMLD Dung Quất góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia

Cùng dự có đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi; đồng chí Nguyễn Long Hải - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; đồng chí Lê Hải Bình - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; cùng các đồng chí lãnh đạo thuộc các cục/vụ, trung tâm, học viện thuộc Ban Tuyên giáo Trung ương, Tỉnh ủy Quảng Ngãi, đại diện Tập đoàn Dầu khí Việt Nam; Ban Thường vụ, HĐQT và Ban Tổng Giám đốc BSR.

BSR đã nộp ngân sách Nhà nước gấp hơn 2 lần tổng mức đầu tư

Báo cáo với đoàn công tác, Tổng Giám đốc BSR Bùi Ngọc Dương khái lược quá trình hình thành và phát triển của NMLD Dung Quất và BSR. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty kể từ khi đưa Nhà máy vào vận hành (năm 2009) đến nay đạt những dấu mốc quan trọng: Sản lượng sản xuất và tiêu thụ trên 76,5 triệu tấn sản phẩm các loại; doanh thu trên 1,25 triệu tỷ đồng; nộp ngân sách Nhà nước (NSNN) gần 185 nghìn tỷ đồng (ước khoảng 8 tỷ USD, tương ứng với hơn 2 lần tổng mức đầu tư của dự án) và lợi nhuận sau thuế gần 28 nghìn tỷ đồng.

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa: “BSR cần đoàn kết, vươn lên thành doanh nghiệp tầm cỡ khu vực”
Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa động viên NLĐ BSR.

Năm 2021, BSR gặp vô vàn khó khăn do nhiều tỉnh, thành phố thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội, hạn chế đi lại, nhu cầu tiêu thụ xăng dầu trong nước giảm mạnh và tình hình thị trường dầu mỏ có nhiều biến động khó lường. Tuy nhiên, với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các Bộ, ban, ngành Trung ương, sự hỗ trợ, tạo điều kiện của tỉnh Quảng Ngãi và sự chỉ đạo quyết liệt của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, cùng với sự đoàn kết, đồng lòng, nỗ lực hết mình của tập thể Ban lãnh đạo, người lao động, BSR đã vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch đề ra, cụ thể: sản lượng sản xuất và tiêu thụ khoảng 6,5 triệu tấn sản phẩm xăng dầu các loại, doanh thu hơn 102 nghìn tỷ đồng (đạt 144% so với kế hoạch), nộp NSNN gần 11,5 nghìn tỷ đồng (đạt 147% so với kế hoạch), lợi nhuận sau thuế hơn 6,7 nghìn tỷ đồng (đạt 784% so với kế hoạch).

Trong quý 1/2022, trước tình hình thị trường dầu mỏ thế giới bị tác động, ảnh hưởng rất lớn từ cuộc khủng hoảng tại Ukraine, thị trường xăng dầu trong nước thiếu hụt nguồn cung, BSR đã xây dựng nhiều kịch bản, phương án ứng phó, chủ động điều chỉnh, tăng tối đa công suất chế biến để cung cấp sản phẩm xăng dầu kịp thời ra thị trường và cung cấp nhiên liệu cho quốc phòng, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

Đẩy mạnh thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Về công tác Đảng, hiện Đảng bộ Công ty có 34 Chi bộ, Đảng bộ trực thuộc (trong đó có 2 Đảng bộ bộ phận, 2 Chi bộ cơ sở), với 696 đảng viên và các tổ chức đoàn thể gồm: Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh.

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa: “BSR cần đoàn kết, vươn lên thành doanh nghiệp tầm cỡ khu vực”
Lãnh đạo BSR báo cáo nhanh với đoàn công tác của Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa.

Trong các năm qua, Đảng bộ Công ty luôn nghiêm túc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chỉ thị, nghị quyết, quyết định, kết luận của cấp trên; các văn bản chỉ đạo của Trung ương, cấp ủy cấp trên, Đảng ủy Tập đoàn luôn được quán triệt, nghiên cứu, triển khai và vận dụng phù hợp với đặc thù, thực tế của BSR; việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị tại Công ty cũng luôn được chú trọng và được triển khai thực hiện sâu rộng, gắn với công việc hàng ngày của đảng viên, người lao động; đã phát huy được sức lan tỏa, góp phần tạo nên sức mạnh cộng hưởng, sự đoàn kết, đồng lòng, quyết tâm của toàn Đảng bộ trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ SXKD của Công ty; nghiêm túc thực hiện Kết luận 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của BCH Trung ương Đảng và kết luận, chỉ đạo của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Đảng ủy Tập đoàn về thực hiện kết luận Hội nghị lần thứ 4 BCH Trung ương khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Đảng ủy Công ty cũng đã rất quan tâm, thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên và xác định đây là một khâu quan trọng trong công tác tư tưởng và công tác tổ chức, cán bộ. Trong các năm qua, Đảng ủy Công ty đã cử cán bộ chủ chốt của Công ty tham gia các lớp cao cấp lý luận chính trị và trong năm 2022, Đảng ủy Công ty phối hợp với Trường Chính trị tỉnh Quảng Ngãi mở lớp trung cấp lý luận chính trị cho 70 cán bộ chủ chốt các cấp của Công ty.

Triển khai thực hiện chủ trương và Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng về lĩnh vực văn hóa và trên cơ sở Đề án Tái tạo văn hóa PetroVietnam, Công ty đã xây dựng Văn hóa doanh nghiệp BSR, với 5 giá trị cốt lõi: Chính trực - Chuyên nghiệp - Đoàn kết - Sáng tạo - Hiệu quả và hiện đang tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, ứng dụng và lan tỏa sâu rộng đến toàn thể đảng viên, người lao động trong Công ty.

BSR là doanh nghiệp nhà nước điển hình

Tại buổi làm việc, đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi và đồng chí Nguyễn Long Hải - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã phát biểu đánh giá cao những đóp góp của BSR vào sự phát triển chung của tỉnh Quảng Ngãi và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. BSR là doanh nghiệp nhà nước điển hình không chỉ sản xuất ổn định, kinh doanh hiệu quả mà còn là động lực kinh tế của cả vùng Duyên hải miền Trung - Tây Nguyên, đóng góp ngày càng nhiều cho ASXH trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi và cả nước.

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa: “BSR cần đoàn kết, vươn lên thành doanh nghiệp tầm cỡ khu vực”
Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu chỉ đạo, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh: Ngành Dầu khí vẫn giữ vai trò chủ lực trong đóng góp ngân sách quốc gia, đảm bảo an ninh năng lượng, xăng dầu cho nền kinh tế. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa mong muốn BSR cần đột phá trong xây dựng hạ tầng và đào tạo nhân lực chất lượng cao theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Đặc biệt, BSR hiện đang là doanh nghiệp nhà nước có tính tự chủ rất cao, thể hiện ở việc từng bước thay thế các chuyên gia nước ngoài và hiện nay 100% người Việt đang vận hành Nhà máy. BSR phải xứng đáng là cực tăng trưởng cho kinh tế không chỉ một tỉnh, còn cả vùng Duyên hải miền Trung.

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa: “BSR cần đoàn kết, vươn lên thành doanh nghiệp tầm cỡ khu vực”
Ban Tuyên giáo Trung ương tặng bức ảnh Bác Hồ cho Đảng bộ BSR.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa chỉ đạo Đảng bộ BSR cần đẩy mạnh hơn nữa học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hành tiết kiệm và làm giàu văn hóa doanh nghiệp. Đồng thời chỉ rõ những nhiệm vụ BSR cần triển khai trong thời gian tới: “BSR cần đoàn kết, gắn bó, vươn lên, làm chủ công nghệ mới, hướng tới khát vọng vươn lên thành doanh nghiệp tầm cỡ khu vực, là điển hình của mô hình doanh nghiệp nhà nước gắn bó chặt chẽ với địa phương”.

Đức Chính

DMCA.com Protection Status