Các sự kiện nổi bật của PVN trong tuần từ 6/1 đến 13/1/2018

14:58 | 13/01/2018

1,014 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
(PetroTimes) - Tổng hợp các sự kiện nổi bật của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) từ ngày 6/1 đến 13/1/2018.

1. Ban QLDA Điện lực Dầu khí Vũng Áng - Quảng Trạch tổng kết công tác năm 2017

Ngày 5/1, tại Quảng Bình, Ban Quản lý dự án Điện lực Dầu khí Vũng Áng - Quảng Trạch (Ban QLDA) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ, kế hoạch năm 2018 và Hội nghị người lao động năm 2018.

cac su kien noi bat cua pvn trong tuan tu 61 den 1312018
Toàn cảnh Hội nghị

Thay mặt Ban QLDA, đồng chí Phan Văn Hiến, Phó Trưởng ban Phụ trách Ban QLDA báo cáo tổng kết hoạt động công tác năm 2017, kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm 2018. Trong đó, nổi bật là công tác xử lý các vấn đề còn tồn đọng của dự án Nhà máy Nhiệt điện (NMNĐ) Vũng Áng 1 và công tác bàn giao dự án NMNĐ Quảng Trạch 1 cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).

Phát biểu tại hội nghị, Phó Tổng giám đốc PVN Nguyễn Hùng Dũng đánh giá cao những nỗ lực của tập thể CBNV Ban QLDA trong việc từng bước giải quyết những khó khăn, vướng mắc, tồn tại, phối hợp với các đơn vị có liên quan trong việc kiểm toán chi phí, thực hiện quyết toán dự án NMNĐ Vũng Áng 1. Đồng thời Ban QLDA cũng tích cực bàn giao các dự án thuộc cơ sở hạ tầng Trung tâm Điện lực Quảng Trạch cho EVN theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công Thương.

2. Đảng ủy Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro: Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII

Ngày 9/1, tại Hội trường 105 Lê Lợi, TP Vũng Tàu, Đảng ủy Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII cho gần 700 cán bộ, đảng viên Đảng bộ Vietsovpetro.

cac su kien noi bat cua pvn trong tuan tu 61 den 1312018
Đồng chí Từ Thành Nghĩa và đồng chí Vũ Nam Cường trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho các đảng viên

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Phạm Xuân Thâu - Báo cáo viên Trung ương, nguyên Phó ban Tuyên giáo Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam truyền đạt 4 Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII (NQTW6) gồm: Nghị quyết số 18-NQ/TW, “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19-NQ/TW, “Về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Nghị quyết số 20-NQ/TW, “Về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới; Nghị quyết số 21-NQ/TW, “Về công tác dân số trong tình hình mới”.

Đảng ủy Vietsovpetro cũng đã tổ chức trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 13 đảng viên thuộc Đảng bộ Vietsovpetro.

3. Hội nghị Ban Chấp hành Hội CCB Tập đoàn mở rộng lần thứ II, nhiệm kỳ 2017-2022: Quyết tâm, đồng lòng vượt khó khăn

Ngày 10/1, tại Hà Nội, Hội Cựu chiến binh Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Hội CCB Tập đoàn) đã tiến hành Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ II (mở rộng), nhiệm kỳ 2017-2022 về tổng kết công tác hoạt động năm 2017 và dự thảo phương hướng công tác Hội trong năm 2018.

cac su kien noi bat cua pvn trong tuan tu 61 den 1312018
Hội nghị Ban Chấp hành Hội CCB Tập đoàn mở rộng lần thứ II, nhiệm kỳ 2017-2022

Báo cáo tại Hội nghị, Phó Chủ tịch phụ trách Hội CCB Tập đoàn Trần Ngọc Dũng nhấn mạnh, trong năm 2017, Hội CCB Tập đoàn đã thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế song song với nhiệm vụ quốc phòng an ninh, bảo vệ an toàn các công trình Dầu khí. Về công tác tuyên truyền, Hội đã vận động hội viên thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị. Bên cạnh đó, nhiệm vụ giáo dục truyền thống, “truyền lửa cách mạng” lòng yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí tự lực, tự cường cho thế hệ trẻ không ngừng được Hội đẩy mạnh, thực hiện có hiệu quả.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng nghe báo cáo Kiểm điểm phê bình và tự phê bình năm 2017 của Ban Thường vụ Hội CCB Tập đoàn; thảo luận báo cáo tổng kết nhiệm vụ năm 2017 và chương trình dự thảo phương hướng công tác Hội trong năm 2018; thông qua Dự thảo quy chế làm việc của Ban Chấp hành Hội CCB Tập đoàn và quy chế làm việc của Ban Kiểm tra Hội CCB Tập đoàn khóa II, nhiệm kỳ 2017-2022; thông qua dự thảo quyết định phân công nhiệm vụ các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành; thông qua chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành Hội CCB Tập đoàn nhiệm kỳ 2017-2022; thông qua một số nội dung liên quan đến công tác quản lý và sử dụng kinh phí nghĩa tình đồng đội.

4. PVOIL thu hút gần 300 nhà đầu tư tiềm năng trong buổi roadshow tại TP HCM

Ngày 10/1 tại TP HCM, Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOIL) đã tổ chức Hội thảo cơ hội đầu tư cổ phiếu PVOIL (roadshow) thu hút gần 300 nhà đầu tư tiềm năng trong nước và quốc tế tham dự.

Việc tổ chức roadshow nhằm cung cấp các thông tin cần thiết về cổ phần hóa PVOIL, giải đáp các câu hỏi về tiềm năng phát triển, cơ hội đầu tư vào PVOIL trước khi chính thức phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) vào ngày 25/1 tới tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM.

cac su kien noi bat cua pvn trong tuan tu 61 den 1312018
PVOIL thu hút gần 300 nhà đầu tư tiềm năng trong buổi roadshow tại TPHCM

Ông Cao Hoài Dương, Tổng giám đốc PVOIL thông báo đến các nhà đầu tư kết quả sản xuất kinh doanh rất ấn tượng của PVOIL năm 2017. Cũng tại hội thảo, ông Cao Hoài Dương đã chia sẻ với các nhà đầu tư tiềm năng về các lợi thế, cơ hội đầu tư vào PVOIL, định hướng và giải pháp phát triển sau cổ phần hóa... Đến thời điểm hiện tại đã có 8 nhà đầu tư muốn làm cổ đông chiến lược của PVOIL, trong đó có 6 nhà đầu tư ngoại và 2 quỹ đầu tư trong nước.

Các nhà đầu tư đặt nhiều câu hỏi sâu hơn về các nhà đầu tư muốn làm cổ đông chiến lược, tiềm năng tăng trưởng từ M&A, tiềm lực tài chính, cơ cấu kinh doanh vùng miền, doanh thu từ xuất khẩu/bán dầu thô, doanh thu - lợi nhuận - tiềm năng mảng kinh doanh quốc tế của PVOIL Singapore và PVOIL Lào, tính hiệu quả khi PVOIL cam kết tiêu thụ sản phẩm xăng dầu của NMLD Dung Quất và NMLD Nghi Sơn, công tác thoái vốn ở PETEC, dự báo lợi nhuận trong kinh doanh nhiên liệu máy bay, hiệu quả trong kinh doanh xăng sinh học E5 RON 92, dư địa phát triển của hệ thống cửa hàng xăng dầu, năng lực kho chứa, chiến lược 5 năm sau cổ phần hóa…

Ông Cao Hoài Dương - Thành viên HĐTV - Tổng giám đốc PVOIL và ông Đinh Quang Hoàn - Phó Tổng giám đốc Công ty CP Chứng khoán Bản Việt đã trả lời rất thuyết phục tất cả những câu hỏi của nhà đầu tư quan tâm đến cổ phiếu PVOIL trước khi IPO.

5. PVN hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao năm 2017

Sáng 12/1, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và triển khai kế hoạch năm 2018. Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tới dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Kết quả năm 2017, PVN đã cơ bản hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch đề ra, đã về đích trước 3 đến 53 ngày hầu hết các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch được giao thực hiện trong năm 2017. Đặc biệt, sản lượng khai thác dầu thô trong nước vượt 1,29 triệu tấn so với kế hoạch Chính phủ giao đầu năm, đã góp phần quan trọng vào tăng trưởng GDP cả nước đạt 6,81%; nộp ngân sách Nhà nước vượt 22,9 nghìn tỷ đồng so với kế hoạch đề ra, đã góp phần quan trọng vào cân đối ngân sách trung ương năm 2017.

cac su kien noi bat cua pvn trong tuan tu 61 den 1312018
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chụp ảnh lưu niệm với đại diện tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2017 của PVN.

Trước những dự báo đầy thách thức, khó khăn trong năm 2018, song với quyết tâm cao nhất và trách nhiệm trước Đảng, Chính phủ và nhân dân, bằng những giải pháp quyết liệt, cụ thể, sự hỗ trợ của các Bộ, ngành Trung ương, Tổng giám đốc PVN Nguyễn Vũ Trường Sơn khẳng định: Năm 2018, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam nhất định sẽ hoàn thành toàn diện và về đích trước kế hoạch tất cả các chỉ tiêu, nhiệm vụ được Đảng, Chính phủ giao.

Tới dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao tập thể lãnh đạo, người lao động ngành Dầu khí nói chung, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam nói riêng trong việc đoàn kết, nỗ lực khắc phục khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ, góp phần quan trọng cùng cả nước thực hiện thắng lợi nhiều mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2017.

Đặc biệt, Phó Thủ tướng đánh giá cao tinh thần, ý thức trách nhiệm của các tập thể lãnh đạo, người lao động dầu khí trong việc thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại các cuộc làm việc chuyên đề của Thủ tướng Chính phủ với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam trong năm 2017, thực hiện đúng yêu cầu của Thủ tướng đặt ra là “Trong khó khăn càng phải vững vàng, bằng bản lĩnh để vượt qua thử thách”.

Thay mặt Đảng ủy, lãnh đạo PVN, Chủ tịch HĐTV PVN Trần Sỹ Thanh đã kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, công nhân viên, người lao động Dầu khí phát huy cao nhất tinh thần "Đoàn kết - Bản lĩnh - Đổi mới - Chuyên nghiệp", phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm 2018.

Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đại diện các đơn vị thành viên trình bày nhiều tham luận với những nội dung phong phú, đóng góp nhiều ý kiến quan trọng với tinh thần thẳng thắn và khách quan, chỉ rõ những tồn tại, khó khăn, đồng thời cũng nêu ra các cơ hội và thác thức, từ đó đề xuất các kiến nghị và giải pháp thiết thực nhằm thực hiện tốt nhất các mục tiêu kế hoạch của từng đơn vị và của Tập đoàn trong năm 2018, tạo đà phát triển cho các năm tiếp theo.

Tại hội nghị, 13 tập thể, cá nhân tiêu biểu trên các lĩnh vực khai thác dầu thô; cổ phần hóa doanh nghiệp; hiệu quả sản xuất kinh doanh; quản trị doanh nghiệp đã được Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tôn vinh vì có những thành tích xuất sắc trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp.

H.A

DMCA.com Protection Status