Các VĐV marathon BSR chinh phục thử thách tại giải chạy “Đường lên Suối Chí”

23:38 | 15/08/2022

2,390 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
(PetroTimes) - Ngày 14/8, Giải chạy Việt dã mang tên “Đường lên Suối Chí” được tổ chức tại huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi với tinh thần “khoẻ để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Các VĐV marathon của Công ty Cổ phần Lọc hoá dầu Bình Sơn (BSR) đã nhiệt tình tham gia thi đấu tại giải chạy này.
Tất cả VĐV BSR đều hoàn thành cự ly đăng ký tại VnExpress Marathon Huế 2022Tất cả VĐV BSR đều hoàn thành cự ly đăng ký tại VnExpress Marathon Huế 2022
Hơn 100 runner BSR sẵn sàng chinh phục VnExpress Marathon Huế 2022Hơn 100 runner BSR sẵn sàng chinh phục VnExpress Marathon Huế 2022
BSR tặng 2.000 phiếu xăng cho runner tham gia VnExpress Marathon Huế 2022BSR tặng 2.000 phiếu xăng cho runner tham gia VnExpress Marathon Huế 2022
Đinh Văn Vĩnh - Từ mổ đầu gối đến chân chạy cừ khôi của BSRĐinh Văn Vĩnh - Từ mổ đầu gối đến chân chạy cừ khôi của BSR
Chinh phục đam mê, nỗ lực vượt thử thách tại Tiền Phong Marathon 2022Chinh phục đam mê, nỗ lực vượt thử thách tại Tiền Phong Marathon 2022

Tham dự giải chạy “Đường lên Suối Chí”, về phía BSR có ông Phạm Minh Nghĩa – Phó Tổng Giám đốc BSR, ông Nguyễn Tấn Dũng – Chủ tịch Công đoàn BSR cùng các VĐV của công ty. Ngoài ra còn có đại diện Liên đoàn Điền kinh tỉnh Quảng Ngãi, Ban tổ chức Giải và hơn 100 vận động viên (VĐV) nam nữ đến từ 9 đơn vị khác nhau.

Các VĐV marathon BSR chinh phục thử thách tại giải chạy “Đường lên Suối Chí”

Giải chạy “Đường lên Suối Chí” bắt đầu từ 4h sáng với cự ly 21km.

Tại giải chạy này, tất cả các VĐV đăng ký thi đấu với cự ly là 21km với lộ trình bắt đầu từ Công viên 23/3 (huyện Nghĩa Hành) đến đích là Khu du lịch Suối Chí (xã Hành Tín Đông). Ngoài ra còn có phần chạy phong trào 3km thu hút rất đông VĐV tham gia.

Tháng 3/2019, BSR chính thức thành lập câu lạc bộ chạy bộ với tên gọi CLB Việt dã BSR. Lúc này chỉ có khoảng 15 người tham gia sinh hoạt và đến nay đã có hơn 300 người thường xuyên tham gia câu lạc bộ.

Các VĐV marathon BSR chinh phục thử thách tại giải chạy “Đường lên Suối Chí”
Các VĐV hào hứng tham gia giải chạy "Đường lên Suối Chí".

Anh Nguyễn Đức Chính (Phòng truyền thông BSR) cho biết, tuy từng tham gia nhiều giải chạy nhưng lần này là một thử thách lớn hơn đối với bản thân. Bởi giải chạy này sẽ khó hơn các giải khác vì đường dốc cao và phải vượt qua đèo Eo Gió mới có thể đến được đích.

Sau hơn 3 giờ tranh tài, 2 VĐV của BSR là Nguyễn Đình Chiến và Trần Thị Hồng đã về nhất ở 2 nội dung nam, nữ của giải.

Một số hình ảnh của các VĐV BSR tại giải:

Các VĐV marathon BSR chinh phục thử thách tại giải chạy “Đường lên Suối Chí”
Các VĐV khởi động kĩ càng trước khi bắt đầu tranh tài.
Các VĐV marathon BSR chinh phục thử thách tại giải chạy “Đường lên Suối Chí”
Ông Phạm Minh Nghĩa – Phó Tổng giám đốc BSR (thứ 2 từ trái qua) và ông Nguyễn Tấn Dũng – Chủ tịch Công đoàn BSR (ngoài cùng bên trái) cùng người lao động BSR hào hứng tham gia giải chạy.
Các VĐV marathon BSR chinh phục thử thách tại giải chạy “Đường lên Suối Chí”
Giải chạy có sự tham gia của cả những VĐV nhí chạy cùng phụ huynh.
Các VĐV marathon BSR chinh phục thử thách tại giải chạy “Đường lên Suối Chí”
Một VĐV nữ của BSR dần tách tốp hướng về đích.
Các VĐV marathon BSR chinh phục thử thách tại giải chạy “Đường lên Suối Chí”
Lãnh đạo Liên đoàn Điền kinh tỉnh Quảng Ngãi trao giải cho các VĐV nam đạt giải cao nhất.
Các VĐV marathon BSR chinh phục thử thách tại giải chạy “Đường lên Suối Chí”
Ông Phạm Minh Nghĩa - Phó Tổng giám đốc BSR (ở giữa) trao giải cho các VĐV nữ đạt giải cao nhất.

Thành Linh

DMCA.com Protection Status