Cần tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác Việt Nam – Romania, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng

11:33 | 20/10/2022

4,449 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
(PetroTimes) - Ngày 18/10, tại trụ sở Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam), Phó Tổng giám đốc Petrovietnam Lê Xuân Huyên đã có buổi gặp gỡ với lãnh đạo Công ty Tư vấn Aegean Oil, Romania trong khuôn khổ chuyến công tác của đoàn Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam – Romania.

Tham dự buổi gặp, còn có đại diện lãnh đạo các Ban/Văn phòng liên quan của Petrovietnam; ông Florin Georgescu, Giám đốc điều hành, Công ty Tư vấn Aegean Oil; ông Mihai Andritoiu, Thành viên Hội đồng xuất khẩu, Trưởng đoàn Doanh nghiệp đoàn Nghị sĩ hữu nghị; ông Bogdan Stefan, Lãnh sự kiêm nhiệm công tác kinh tế, Đại sứ quán Romania.

Đồng chí Lê Xuân Huyên, Phó tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và đại diện lãnh đạo các Ban cùng đoàn đại biểu đến từ Romania.
Ông Lê Xuân Huyên, Phó tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và đại diện lãnh đạo các Ban cùng đoàn đại biểu đến từ Romania.

Tại buổi gặp mặt, Phó tổng giám đốc Petrovietnam Lê Xuân Huyên bày tỏ vui mừng được đón tiếp đoàn đại biểu đến từ Romania sang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Đồng chí Lê Xuân Huyên cho biết, Việt Nam và Romania có quan hệ truyền thống lâu đời. Trong thời gian hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Romania đã có nhiều hoạt động giúp đỡ, hợp tác tốt đẹp trong nhiều lĩnh vực.

Về lĩnh vực năng lượng, Việt Nam mong muốn hợp tác với Romania cùng nhau vượt qua giai đoạn khó khăn, nhất là trong lĩnh vực chuyển đổi năng lượng.

Bên cạnh đó, Romania có kỹ thuật lọc hoá dầu rất tốt và có nhiều sản phẩm có thể trao đổi giữa thị trường hai nước, thúc đẩy nền kinh tế phát triển.

Nhiều chuyên gia, cán bộ Việt Nam đã học tập tại Romania. Từ năm 2002 – 2007, đã có 34 sinh viên được Petrovietnam cử đi đào tạo tại trường Ploiesti đối với các chuyên ngành về tự động hóa, công nghệ hóa dầu, thiết bị khoan khai thác, vận chuyển tàng trữ dầu khí, lọc hóa dầu, địa chất dầu khí. Đồng thời, tại thị trường Romania có rất nhiều sản phẩm của Việt Nam. Điều này càng khẳng định tiềm năng trong phát triển ngoại giao, kinh tế, dịch vụ, thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước.

Dựa trên nền tảng mối quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống, đồng chí Lê Xuân Huyên mong muốn 2 bên tiếp tục củng cố, tăng cường hợp tác, biến quan hệ hữu nghị truyền thống trở nên ngày càng tin cậy, gắn bó để tiếp tục định hướng cho các quan hệ hợp tác khác.

Đại diện lãnh đạo hai bên trao tặng quà lưu niệm thể hiện tình cảm hữu nghị truyền thống Việt Nam - Romania.
Đại diện lãnh đạo hai bên trao tặng quà lưu niệm thể hiện tình cảm hữu nghị truyền thống Việt Nam - Romania.

Ông Florin Georgescu bày tỏ sự vui mừng, mong muốn Chính phủ hai nước Romania và Việt Nam tăng cường hợp tác trong nhiều lĩnh vực: kinh tế, dịch vụ, năng lượng,… từ đó thúc đẩy nền kinh tế hai nước ngày càng phát triển.

Minh Đức - Nguyễn Hiệp

Tỉnh Khánh Hòa và Petrovietnam thống nhất nhiều nội dung hợp tác quan trọng trong lĩnh vực năng lượng
Petrovietnam hợp tác ADB thúc đẩy phát triển năng lượng xanh
Petrovietnam hợp tác dầu khí với LB Nga, Ấn Độ
Cơ hội mới cho Petrovietnam hợp tác dầu khí với Brazil

DMCA.com Protection Status