Cảnh giác chiêu lừa đảo mới liên quan đến website petrovietnam.co
Hiện tại, trên giao diện của trang web, tên gọi “Quỹ dự án của Tập đoàn Petrovietnam” cũng đã được đổi thành “Quỹ dự án của Tập đoàn PVEP”; đồng thời hình ảnh các dự án của Petrovietnam vẫn được dùng để “minh họa” cho các quỹ dự án “ảo” của đường dây này.
![]() |
Trang web petrovietnam.co thay đổi giao diện, tiếp tục hoạt động dưới dạng kêu gọi đầu tư vào các dự án dầu khí. |
Trước đó, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) đã chính thức phát thông báo cảnh báo về website petrovietnam.co giả mạo thương hiệu Petrovietnam. Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam khẳng định, website petrovietnam.co không thuộc sự quản lý của Tập đoàn. Petrovietnam chỉ có duy nhất một website, địa chỉ: pvn.vn.
Trang website giả mạo petrovietnam.co hiện đang hoạt động dưới hình thức kêu gọi góp vốn đầu tư vào “quỹ dự án của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam”, nay đã đổi tên thành “quỹ đầu tư của Tập đoàn PVEP”. Đây là hành vi lợi dụng thương hiệu, uy tín của Petrovietnam và các đơn vị thành viên của Petrovietnam nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
Liên hệ với phóng viên PetroTimes, chị N.A.P, một nạn nhân của đường dây lừa đảo bức xúc: “Hôm nay có một người liên hệ với tôi, nói rằng cũng là nạn nhân giống tôi và đã có cách thu hồi lại tiền đầu tư. Họ cho tôi số liên hệ tài khoản zalo của một người khác. Người này tự nhận là nhân viên ngân hàng, hỏi số tài khoản mà tôi đã chuyển tiền vào, hỏi thông tin tài khoản của tôi, rồi tiếp tục bắt tôi đóng phí thủ tục 2 triệu 450 ngàn đồng vì đã chuyển tiền quá 48h, bảo là quy định của ngân hàng. Nhưng tôi nhất quyết không đóng thêm bất kỳ loại phí gì nữa, vì nghi đây vẫn là chiêu trò của những kẻ lừa đảo.”
![]() |
Người xưng là nhân viên ngân hàng liên lạc với nạn nhân, yêu cầu thu phí trước khi chuyển khoản trả lại tiền. (Ảnh chụp màn hình do nạn nhân cung cấp) |
Trước thủ đoạn trên, không ít nạn nhân đã không giữ được sự tỉnh táo như chị A.P mà tiếp tục cố gắng đóng thêm nhiều khoản phí “trời ơi” khác do những kẻ lừa đảo bịa ra, mong lấy lại được số tiền đã mất; vì xét cho cùng, vài triệu đồng không đáng là gì so với vài chục triệu đồng đã bỏ ra. Thế nhưng, nếu nạn nhân tiếp tục cả tin và chuyển khoản, những đồng tiền này sẽ tiếp tục “một đi không trở lại”.
Về phía Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, đại diện của Tập đoàn cho biết, Petrovietnam sẽ chủ động làm việc với các cơ quan chức năng để làm rõ thông tin tố cáo của các nạn nhân, đồng thời tiến hành các thủ tục pháp lý, xử lý hành vi giả mạo, lợi dụng uy tín, thương hiệu Petrovietnam để lừa đảo, trục lợi của trang web này./.
![]() |
![]() |
Trúc Lâm
- Những sự kiện nổi bật trên Thị trường Năng lượng Quốc tế tuần từ 20/3 - 25/3
- Sản xuất kinh doanh hiệu quả, BSR đảm bảo tốt các chế độ chính sách cho người lao động
- PTSC Quảng Bình tổ chức thành công Đại hội công đoàn lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023-2028
- Giá xăng dầu hôm nay (25/3): Giá dầu thô tiếp đà giảm khi áp lực nguồn cung hạ nhiệt
- Đảng ủy Tập đoàn tổ chức Hội nghị quán triệt triển khai quy định của Ban Bí thư và hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương về tổ chức Đảng trong DNNN
- Các mặt ranh giới trong địa tầng phân tập
- Đón đọc Tạp chí Năng lượng Mới số 149, phát hành thứ Ba ngày 28/3/2023
- Tin tức kinh tế ngày 24/3: CPI quý I/2023 ước tăng 4,2%
- Nhịp đập thị trường năng lượng ngày 24/3/2023
- Bản tin Năng lượng xanh: EnBW của Đức cam kết xây dựng trang trại gió ngoài khơi trị giá 2,6 tỷ USD
- Đại hội Công đoàn Xí nghiệp Địa vật lý giếng khoan lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2023-2028
- Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự lễ kỷ niệm 40 năm thành lập Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam
- NMNĐ Thái Bình 2 tìm đối tác bảo hiểm vận hành thương mại
- Công đoàn Viện Nghiên cứu khoa học và Thiết kế Vietsovpetro tổ chức thành công Đại hội lần thứ XV, nhiệm kỳ 2023-2028
- PVFCCo và PVCFC đồng hành cùng hội thảo “Ứng dụng công nghệ AI trong nâng cao năng suất nông nghiệp”
- Bản tin Năng lượng Quốc tế 24/3: Giá vận chuyển LNG giảm xuống mức thấp nhất trong 7 tháng