Chi bộ Chuyên môn dâng hương tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh - Vườn Quốc gia Ba Vì

16:32 | 05/03/2024

10,743 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
(PetroTimes) - Ngày 2/3/2024, Chi bộ Chuyên môn thuộc Đảng bộ Viện Dầu khí Việt Nam đã tổ chức sinh hoạt Đảng ngoài trụ sở tại Vườn quốc gia Ba Vì, Hà Nội. Tại Đền thờ Bác Hồ, cán bộ, đảng viên Chi bộ Chuyên môn đã dâng hương tưởng nhớ, tri ân công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và độc lập tự do của dân tộc.
Chi bộ Chuyên môn dâng hương tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh - Vườn Quốc gia Ba Vì
Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Vườn Quốc gia Ba Vì được xây dựng tại Đỉnh Vua cao 1.296 m, là đỉnh cao nhất trong dãy Ba Vì

Nằm trong quần thể di tích tại Vườn quốc gia Ba Vì, Đền thờ Bác Hồ được xây dựng tại Đỉnh Vua cao 1.296 m, là đỉnh cao nhất trong dãy Ba Vì (Đỉnh Tản Viên cao 1.227m, Đỉnh Ngọc Hoa cao 1.131m), theo lời căn dặn của Bác trong Di chúc là “xây một cái nhà giản đơn, rộng rãi, chắc chắn, mát mẻ để mọi người đến thăm viếng có chỗ nghỉ ngơi”. Vị trí trung tâm của công trình đặt tượng Bác Hồ, phía trên là cờ Tổ quốc và bức phù điêu với dòng chữ “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”.

Trong chương trình sinh hoạt Đảng ngoài trụ sở, Bí thư Chi bộ Chuyên môn Hoàng Thị Đào yêu cầu các cán bộ, đảng viên tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm Đảng ủy Viện Dầu khí Việt Nam giao, trong đó có việc duy trì, phát triển các báo cáo số; tích hợp việc phân công nhiệm vụ đảng viên và theo dõi việc phân công trong báo cáo số quản lý phát triển đảng viên; sử dụng nền tảng Power BI Metrics để theo dõi/đánh giá các chỉ tiêu nhiệm vụ; xây dựng 1 ứng dụng số để hỗ trợ công tác của Chi bộ, chuẩn bị cho Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2025 - 2027…

Cán bộ, đảng viên Chi bộ Chuyên môn và các quần chúng ưu tú chụp ảnh tại cột mốc ghi độ cao 1.296m trước cửa đền thờ Bác Hồ
Cán bộ, đảng viên Chi bộ Chuyên môn và các quần chúng ưu tú chụp ảnh tại cột mốc ghi độ cao 1.296m trước cửa đền thờ Bác Hồ

Theo Phó Bí thư Đoàn Văn Thuần, Chi bộ Chuyên môn phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu đề ra trong Nghị quyết số 85-NQ/ĐU ngày 25/10/2023 của Đảng ủy Viện Dầu khí Việt Nam về việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI): 100% đảng viên trong Chi bộ có khả năng sử dụng các công cụ AI trong công việc; 30% đảng viên trong Chi bộ có khả năng sáng tạo công cụ AI.

Trong năm 2024, Chi bộ Chuyên môn sẽ tổ chức các hội thảo chuyên đề về Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; truyền tải 2 nét văn hóa “tự học hỏi, tự hoàn thiện bản thân” và “đồng cảm, hợp tác”, thực hiện phương châm hành động “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Hiệu quả” và phát huy giá trị cốt lõi, nét đẹp văn hóa Dầu khí “Khát vọng - Trí tuệ - Chuyên nghiệp - Nghĩa tình; đào tạo hướng dẫn sử dụng và khai thác hiệu quả các công cụ AI, triển khai các sản phẩm số…

P.V

DMCA.com Protection Status