Công đoàn Dầu khí Việt Nam tổ chức thành công Hội nghị Ban chấp hành khóa IV

09:20 | 19/03/2012

229 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
Từ ngày 16 17/3, tại TP. Vũng Tàu, Công đoàn Dầu khí Việt Nam đã tổ chức thành công Hội nghị Ban chấp hành khóa IV kỳ họp thứ 10 và Hội nghị Nữ công & Biểu dương cán bộ nữ công xuất sắc.

Đồng chí Hà Duy Dĩnh báo cáo kết quả hoạt động Công đoàn ngành tại hội nghị.

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Đặng Ngọc Tùng, Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Phạm Xuân Cảnh, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN); Hoàng Xuân Hùng, Phó Chủ tịch Hội đồng thành viên PVN; Lê Minh Hồng, Phó Tổng giám đốc PVN; Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, thành viên Hội đồng thành viên PVN; Ban Chủ tịch Công đoàn Dầu khí Việt Nam cùng đông đảo cán bộ công nhân viên (CBCNV) các công đoàn cơ sở PVN.

Chủ tịch Công đoàn các đơn vị kí giao ước thi đua dưới sự chứng kiến của lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và PVN

Theo báo cáo của đồng chí Hà Duy Dĩnh, Ủy viên Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Dầu khí Việt Nam, năm 2011, mặc dù gặp nhiều khó khăn do tác động khủng hoảng kinh tế thế giới, tập thể người lao động PVN đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ với những kết quả rất ấn tượng: Sản lượng khai thác dầu đạt 15,21 triệu tấn; Tập đoàn đạt mốc khai thác tấn dầu thứ 280 triệu; Sản lượng khai thác khí đạt 8,70 tỷ m3; Tập đoàn đạt mốc khai thác m3 khí thứ 70 tỷ; Tổng doanh thu của toàn bộ các đơn vị trong Tập đoàn đạt 675,3 nghìn tỷ đồng, chiếm 26% GDP cả nước; Nộp ngân sách Nhà nước đạt 160,8 nghìn tỷ đồng, bằng 157% kế hoạch năm, chiếm 24% ngân sách Nhà nước; Tổng lợi nhuận trước thuế toàn Tập đoàn đạt 89,4 nghìn tỷ đồng, tăng 23,0% so với năm 2010…

Công đoàn Dầu khí Việt Nam đã phát huy vai trò là đại diện chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi của người lao động, tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, tổ chức nhiều hoạt động văn hóa thể thao, an sinh xã hội có hiệu quả và ý nghĩa cho CBCNV ngành Dầu khí…

Năm 2012, Công đoàn Dầu khí Việt Nam đã đề ra những nhiệm vụ trọng tâm tập trung vào thực hiện các nhiệm vụ chính trị; đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với “Xây dựng con người Dầu khí ngày càng có văn hóa” với nhiều phương pháp tổ chức, hoạt động thiết thực, sáng tạo nhằm đạt hiệu quả cao.

Đồng chí Đặng Ngọc Tùng trao giải cho tác giả đoạt giải “Cuộc thi tìm hiểu 20 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam”.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đặng Ngọc Tùng, Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã biểu dương công sức của Công đoàn Dầu khí Việt Nam trong việc góp phần hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu nhiệm vụ của PVN, đồng thời dự báo những khó khăn chung của nền kinh tế, của Công đoàn trong năm tới và khích lệ Công đoàn ngành Dầu khí tiếp tục nỗ lực, đổi mới phương pháp hoạt động, quan tâm xây dựng điển hình tiên tiến, nhấn mạnh thêm hoạt động của các cựu chiến binh, phụ nữ, công nhân… Đồng chí cũng bày tỏ mong muốn công tác nữ công của ngành nào cũng làm tốt như Dầu khí.

Về phía Đảng ủy Tập đoàn, đồng chí Phạm Xuân Cảnh, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy PVN cũng biểu dương những nội dung làm việc phản ánh đầy đủ, toàn diện hoạt động của Công đoàn Dầu khí Việt Nam trong năm qua, đồng thời động viên tổ chức Công đoàn ngành tiếp tục phát huy tốt vai trò trong năm 2012 gắn với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các nhiệm vụ trọng tâm của Tập đoàn trong tình hình mới.

Ban Nữ công hoàn thành kí giao ước thi đua năm 2012.

Theo báo cáo của đồng chí Nghiêm Thùy Lan, Phó Chủ tịch Công đoàn Dầu khí Việt Nam, với tổng số 12.338 nữ CBCNV, trong đó có gần 10% là Đảng viên, hơn 9% là lãnh đạo cấp phòng, ban trở lên, gần 39% có trình độ đại học, hơn 4% trình độ trên đại học…, nữ CBCNV-LĐ ngành Dầu khí đã luôn được quan tâm đào tạo nghiệp vụ, phát triển cán bộ, tham gia nhiều phong trào văn hóa thể thao và hoạt động xã hội. Nhân dịp này, tại hội nghị, 12 tập thể nữ công xuất sắc, tiêu biểu; 22 đại diện cán bộ nữ công xuất sắc và đặc biệt 02 nhóm tác giả nữ “Phụ nữ sáng tạo 2011” đã được tôn vinh.

Đồng chí Lê Minh Hồng, Phó Tổng giám đốc PVN rất vui mừng trước những tiến bộ ấn tượng của phụ nữ ngành Dầu khí như tỷ lệ CBCNV nữ có trình độ trên đại học ở mức cao gấp 20 lần so với ngành Công nghiệp ở Việt Nam và ngang bằng thế giới, số lượng CNCNV nữ tăng gấp 02 lần trong thời gian qua, tỷ lệ cán bộ nữ tham gia lãnh đạo, được đào tạo chuyên môn… đã tiệm cận với chỉ số mục tiêu mà Tập đoàn hướng tới. Ngoài việc nhấn mạnh Ban Nữ công – Công đoàn Dầu khí cần tăng cường hoạt động hiệu quả, thiết thực hơn, chú trọng phát triển cán bộ nữ, tham gia tích cự Chương trình hành động của Chính phủ về phát triển bình đẳng giới; đồng chí đã đề nghị mỗi chị em phụ nữ ngành Dầu khí cần mạnh dạn vượt qua mặc cảm, tự ti về giới, để có tiếng nói, có trách nhiệm cao hơn với ngành.

Thanh Loan

DMCA.com Protection Status