Công đoàn PV Drilling thăm hỏi lao động nữ mắc bệnh hiểm nghèo, có hoàn cảnh khó khăn tại Bà Rịa - Vũng Tàu

18:07 | 28/11/2020

1,553 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
(PetroTimes) - Ngày 25/11, đoàn công tác Công đoàn PV Drilling cùng Ban Nữ công đã đến thăm hỏi, động viên và tặng quà nữ lao động có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nhân dịp kỷ niệm 19 năm Ngày thành lập Tổng công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí (26/11/2001 - 26/11/2020); kỷ niệm 29 năm Ngày thành lập Công đoàn Dầu khí Việt Nam (16/12/1991 - 16/12/2020) tiến tới kỷ niệm Ngày thành lập Công đoàn PV Drilling (28/1/2002 - 28/1/2021).
PV Drilling thăm và trao quà cho người dân bị ảnh hưởng nặng do lũ lụt tại Quảng Trị và Thừa Thiên - HuếPV Drilling thăm và trao quà cho người dân bị ảnh hưởng nặng do lũ lụt tại Quảng Trị và Thừa Thiên - Huế
Công đoàn PV Drilling đồng hành cùng Tổng công ty vượt khó khăn thách thức, giữ vững nhịp độ SXKDCông đoàn PV Drilling đồng hành cùng Tổng công ty vượt khó khăn thách thức, giữ vững nhịp độ SXKD
PV Drilling chăm lo cho người lao động trong Tháng Công nhânPV Drilling chăm lo cho người lao động trong Tháng Công nhân

Công đoàn PV Drilling đã đến thăm hỏi, động viên và tặng quà cho 4 nữ đoàn viên, người lao động với tổng số tiền 35.000.000 đồng, được trích từ nguồn Quỹ “Vì phụ nữ khó khăn” của Công đoàn Dầu khí Việt Nam. Trong số 4 nữ cán bộ đoàn viên được hỗ trợ có 3 nữ đoàn viên mắc bệnh ung thư phải điều trị lâu dài: Chị Lê Thị Ngân - Công đoàn PVD Baker Hughes, chị Vũ Thị Hà - Công đoàn Baker Hughes và chị Nguyễn Thị Kha - Công đoàn Vietubes; 1 nữ đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn là chị Phạm Thị Thanh - Công đoàn PVD Baker Hughes.

Chủ tịch Công đoàn PV Drilling Hồ Trọng Thoán trao tặng phần quà cho nữ người lao động Lê Thị Ngân –PVD Baker Hughes
Chủ tịch Công đoàn PV Drilling Hồ Trọng Thoán trao tặng phần quà cho nữ lao động Lê Thị Ngân - PVD Baker Hughes

Đồng chí Hồ Trọng Thoán - Chủ tịch Công đoàn PV Drilling chia sẻ: Có đến thăm gia đình, lắng nghe tâm tư, chia sẻ khó khăn với đoàn viên, người lao động mới thấu hiểu nỗi vất vả, bệnh tật đang ở giữa ranh giới sự sống và cái chết mới thấu hiểu và mong muốn phát huy hơn nữa vai trò của các cấp công đoàn với truyền thống “Lá lành đùm lá rách”, nghĩa tình của người Dầu khí tiếp tục chăm lo đến đời sống vật chất và tinh thần cho đoàn viên, người lao động.

Chị Phạm Thị Thanh – Công đoàn PVD Baker Hughes nhận phần quà hỗ trợ từ Công đoàn PV Drilling
Chị Phạm Thị Thanh - Công đoàn PVD Baker Hughes nhận phần quà hỗ trợ từ Công đoàn PV Drilling

Trong nhiều năm qua, Công đoàn PV Drilling luôn triển khai những hoạt động mới với mục đích tạo thêm nhiều lợi ích thiết thực cho đoàn viên, người lao động, phát huy vai trò của công đoàn trong việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

Ban nữ công Công đoàn PV Drilling đến thăm và tặng quà cho chị Vũ Thị Hà –PVD Baker Hughes
Ban nữ công Công đoàn PV Drilling đến thăm và tặng quà cho chị Vũ Thị Hà –PVD Baker Hughes
Ban Nữ công Công đoàn PV Drilling đến thăm và tặng quà cho NLĐ

P.V

DMCA.com Protection Status