Công đoàn Vietsovpetro long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập

08:01 | 20/08/2022

11,532 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
(PetroTimes) - Chiều ngày 19/8/2022, tại khu nghỉ dưỡng Vietsovpetro tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Công đoàn Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập.
Công đoàn Vietsovpetro long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập
Công đoàn Vietsovpetro long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập
Công đoàn Vietsovpetro long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập
Công đoàn Vietsovpetro long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập
Văn nghệ chào mừng và các đại biểu tham dự Lễ kỷ niệm

Tham dự Lễ kỷ niệm có đồng chí Tạ Thị Hồng Hà – Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; đồng chí Nghiêm Thùy Lan – Ủy viên BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn, Chủ tịch Công đoàn Dầu khí Việt Nam cùng các đồng chí trong BCH Công đoàn, Ban Nữ công Công đoàn Dầu khí Việt Nam và các đông chí đại diện công đoàn một số đơn vị trong Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Công đoàn Vietsovpetro long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập
Quang cảnh chung của buổi lễ kỷ niệm 40 năm thành lập Công đoàn Vietsovpetro

Về phía Vietsovpetro có đồng chí Vũ Mai Khanh - Phó Tổng Giám đốc; đồng chí Bondarenko Viachetslav Alecxandrovich - Phó Tổng Giám đốc thứ nhất; các đồng chí trong Ban Tổng giám đốc; lãnh đạo, cùng đại diện các tổ chức chính trị đoàn thể của Vietsovpetro; các đồng chí nguyên Chủ tịch, Phó Chủ tịch Công đoàn Vietsovpetro qua các thời kỳ và đại diện các phòng, ban, đơn vị của Vietsovpetro; các đồng chí trong BTV, BCH, UBKT, Trưởng, phó các Ban chuyên đề Công đoàn Vietsovpetro và đặc biệt có sự hiện diện của hơn 180 đại biểu là Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên BCH, các công đoàn viên ưu tú của 17 Công đoàn cơ sở thành viên trực thuộc Vietsovpetro.

Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Quốc Đạt – Chủ tịch Công đoàn Vietsovpetro đã phát biểu chào mừng và ôn lại quá trình hình thành phát triển cũng như các thành tựu đã đạt được của Công đoàn Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro trong 40 năm thành lập.

Công đoàn Vietsovpetro long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập
Đồng chí Nguyễn Quốc Đạt phát biểu chào mừng và ôn lại quá trình hình thành phát triển của Công đoàn Vietsovpetro trong chặng đường 40 năm

Công đoàn Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro được thành lập vào ngày 10/8/1982, trên chặng đường 40 năm xây dựng và phát triển, Công đoàn Vietsovpetro luôn song hành cùng sự phát triển của Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro và đã khẳng định vai trò của tổ chức đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ và đóng góp tích cực vào sự phát triển ổn định và bền vững của Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro.

Công đoàn Vietsovpetro luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp và chính đáng của NLĐ; thực hiện rất tốt việc chăm lo đời sống văn hóa tinh thần cho người lao động như chủ động đề suất và được lãnh đạo liên doanh ủng hộ xây dựng nên một trung tâm văn hóa thể thao với đầy đủ các cơ sở vật chất giúp cho cán bộ công nhân viên có thể tập luyện thể thao, rèn luyện sức khỏe ở tất cả các bộ môn thể thao cơ bản và tổ chức nhiều sự kiện văn hóa, thể thao lớn với sự tham gia của rất nhiều người như: Giải chạy bộ "Vietsovpetro Run", Ngày hội gia đình Vietsovpetro, Hội thi ẩm thực Vietsovpetro, Hội thi cắm hoa Vietsovpetro, Hội diễn văn nghệ Vietsovpetro…

Công đoàn Vietsovpetro long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập
Người lao động Vietsovpetro làm việc trên những công trình biển

Với nhiệm vụ tham gia quản lý cùng chính quyền, công đoàn Vietsovpetro đã phối hợp với chính quyền quản lý rất tốt mạng lưới an toàn vệ sinh viên với hơn 400 người là những kỹ sư, công nhân trực tiếp làm việc trên các công trình sản xuất. Công đoàn Vietsovpetro đóng vai trò rất quan trọng trong việc tuyên truyền, động viên khuyến khích người lao động hăng hái tham gia phong trào lao động sáng tạo. Hàng năm, phong trào lao động sáng tạo của Vietsovpetro đã thu hút được từ 500-600 người tham gia viết SKSC hợp lý hóa sản xuất với hơn 100 đơn được công nhận là SKSC hợp lý hóa sản xuất, làm lợi cho Vietsovpetro hơn 10 triệu USD và NLĐ cũng đã được thưởng khoảng 500 nghìn USD từ các hoạt động SKSC. Thành tích này đã góp phần đảm bảo cho Vietsovpetro luôn là đơn vị đầu tàu trong phong trào lao động sáng tạo, sáng kiến, sáng chế, hợp lý hóa sản xuất của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Công đoàn Vietsovpetro đã phối hợp cùng với chính quyền soạn thảo và đưa vào áp dụng Quy chế hoạt động của quỹ tương trợ Vietsovpetro nhằm hỗ trợ cho NLĐ có hoàn cảnh khó khăn, bị ốm đau, mắc bệnh hiểm nghèo, bị tai nạn lao động… Hàng năm quỹ tương trợ Vietsovpetro đã hỗ trợ cho hàng trăm NLĐ có hoàn cảnh khó khăn với số tiền từ 3 tới 4 tỷ đồng. Điều này thể hiện sự quan tâm sâu sắc của ban lãnh đạo Vietsovpetro và công đoàn Vietsovpetro đối với người lao động.

Một nhiệm vụ đặc thù riêng biệt có lẽ chỉ ở Công đoàn liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro mới có, đó là việc quản lý một công ty trách nhiệm hữu hạn công đoàn dầu khí Việt Xô. Với tiền thân là một xưởng may quần áo, găng tay bảo hộ lao động cho CBCNV Vietsovpetro bao gồm hơn 60 người, đến nay công ty đã mở rộng hoạt động sang các lĩnh vực dịch vụ khác như dịch vụ kỹ thuật và vệ sinh cây cảnh cho các tòa nhà làm việc của liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro. Công ty đã đảm bảo được việc làm ổn định cho gần 400 lao động là người thân của cán bộ công nhân viên góp phần hỗ trợ cho CBCNV ổn định cuộc sống, yên tâm công tác lâu dài cho Vietsovpetro.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, đồng chí Vũ Mai Khanh – Phó Tổng giám đốc Vietsovpetro gửi lời chúc mừng Công đoàn Vietsovpetro - đã trải qua hành trình 40 năm với nhiều thành tựu đầy ý nghĩa. Đảng ủy, Ban Tổng giám đốc Vietsovpetro đánh giá cao vai trò cũng như các hoạt động của Công đoàn vào hoạt động chung của Vietsovpetro.

Công đoàn Vietsovpetro long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập
Phó Tổng giám đốc Vietsovpetro Vũ Mai Khanh phát biểu tại buổi lễ

Phó Tổng giám đốc Vietsovpetro Vũ Mai Khanh khẳng định: Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro đã trải qua 41 năm xây dựng và phát triển với nhiều thăng trầm và thử thách, trong suốt quá trình đó luôn có sự đồng hành của tổ chức Công đoàn. Công đoàn luôn là nơi tập hợp tinh thần đoàn kết, là mái nhà chung thân thương của người lao động để người lao động luôn yên tâm gắn bó với Vietsovpetro ngay cả trong những thời điểm khó khăn nhất.

Đồng chí Vũ Mai Khanh nhấn mạnh: Trong thời gian tới với nhiều khó khăn và thử thách khi các mỏ dầu truyền thống đã cạn, công tác mở rộng vùng hoạt động gặp nhiều khó khăn và bên cạnh đó là xu hướng chuyển dịch năng lượng trên thế giới phát triển mạnh mẽ của cuộc cách mạng 4.0 đòi hỏi Vietsovpetro phải có các chiến lược, giải pháp thích ứng linh hoạt. Đồng chí tin tưởng rằng Công đoàn Vietsovpetro sẽ tiếp tục là trung tâm đoàn kết, tuyên truyền, vận động người lao động hiểu, ủng hộ và thực hiện các giải pháp mà Đảng ủy, Ban Tổng giám đốc đã đề ra vì mục tiêu chung và vì sự phát triển ổn định của Vietsovpetro. Đồng thời, trong thời gian tới thực hiện theo chủ trương của Tập đoàn, Vietsovpetro sẽ triển khai xây dựng văn hóa doanh nghiệp, Công đoàn sẽ đóng góp vai trò rất quan trọng trong hoạt động này, lan tỏa đến người lao động, phát huy và gìn giữ những giá trị văn hóa tốt đẹp, tạo ra môi trường làm việc, sinh hoạt thân thiện, an toàn để hoạt động sản xuất kinh doanh của Vietsovpetro ngày càng phát triển.

Công đoàn Vietsovpetro long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập
Đồng chí Đặng Minh Hồng – Nguyên Chủ tịch Công đoàn Vietsovpetro chia sẻ tại lễ kỷ niệm

Tại buổi lễ kỷ niệm, đồng chí Đặng Minh Hồng – Nguyên Chủ tịch Công đoàn Vietsovpetro xúc động chia sẻ: "Tôi cảm thấy rất tự hào, hạnh phúc vì được là công đoàn viên của Vietsovpetro. Đến nay khi nghỉ hưu rồi chúng tôi càng cảm nhận thấy Vietsovpetro, Công đoàn Vietsovpetro đã cho chúng tôi rất nhiều. Chúng tôi tự hào vì ở trong tập thể Vietsovpetro, vì tập thể Vietsovpetro thực sự là một mái ấm, ở đó có rất nhiều cái đặc biệt mà chỉ có Công đoàn Vietsovpetro mới có được và mang nhiều dấu ấn".

Công đoàn Vietsovpetro long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập
Công đoàn Vietsovpetro long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập
Công đoàn Dầu khí Việt Nam khen tặng Công đoàn Vietsovpetro đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh
Công đoàn Vietsovpetro long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập
Công đoàn Vietsovpetro long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập
Công đoàn Vietsovpetro long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập
Công đoàn Dầu khí Việt Nam khen tặng các tập thể và cá nhân thuộc Công đoàn Vietsovpetro đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh

Nhân dịp này, nhằm ghi nhận, biểu dương tôn vinh những tập thể, cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, Công đoàn Dầu khí Việt Nam đã trao tặng Bằng khen và hoa của Công đoàn Dầu khí Việt Nam cho Công đoàn Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro và trao tặng Bằng khen cho 21 tập thể và 26 cá nhân thuộc Công đoàn Vietsovpetro; Ban Thường vụ Công đoàn Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro đã trao Biểu trưng của Công đoàn Vietsovpetro cho các tập thể nhân kỷ niệm 40 năm thành lập Công đoàn Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro.

Công đoàn Vietsovpetro long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập
Công đoàn Vietsovpetro long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập
Công đoàn Vietsovpetro long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập

Trao Biểu trưng của Công đoàn Vietsovpetro cho các tập thể nhân kỷ niệm 40 năm thành lập công đoàn Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro

Thay mặt Công đoàn Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro, đồng chí Nguyễn Quốc Đạt cảm ơn sự chỉ đạo sát sao, sự hỗ trợ kịp thời của Liên đoàn Lao động tỉnh BR-VT và Công đoàn Dầu khí Việt Nam, sự cộng tác, phối hợp tích cực của Công đoàn phía Nga; đồng thời đồng chí Nguyễn Quốc Đạt bày tỏ sự cảm ơn chân thành tới lãnh đạo Đảng bộ Vietsovpetro, Ban Tổng giám đốc Vietsovpetro, lãnh đạo công đoàn Vietsovpetro và toàn thể người lao động Vietsovpetro qua các thời kỳ.

Thay mặt Ban chấp hành Công đoàn Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro, đồng chí Nguyễn Quốc Đạt – Chủ tịch Công đoàn Vietsovpetro hứa sẽ tiếp tục gìn giữ, phát huy những thành quả to lớn đã đạt được trong 40 năm qua; tiếp tục là chỗ dựa tin cậy của người lao động trong việc thực hiện nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; tiếp tục là cầu nối tin cậy giữa người lao động và người sử dụng lao động, để góp phần xây dựng và duy trì mối quan hệ lao động hài hòa ổn định và tiến bộ ở Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro và tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ chăm lo đời sống vật chất, văn hóa tinh thần cho NLĐ, tạo nên sự đoàn kết, gắn bó trong tập thể lao động quốc tế Vietsovpetro.

Công đoàn Vietsovpetro long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập
Công đoàn Vietsovpetro long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập
Công đoàn Vietsovpetro long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập
Công đoàn Vietsovpetro long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập
Công đoàn Vietsovpetro long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập
Công đoàn Vietsovpetro long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập
Công đoàn Vietsovpetro long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập
Công đoàn Vietsovpetro long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập
Công đoàn Vietsovpetro long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập
Công đoàn Vietsovpetro long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập
Công đoàn Vietsovpetro long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập
Công đoàn Vietsovpetro long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập
Công đoàn Vietsovpetro long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập
Công đoàn Vietsovpetro long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập
Các đại biểu chụp hình lưu niệm tại Lễ kỷ niệm

Buổi lễ kỷ niệm 40 năm hình thành và phát triển của Công đoàn Vietsovpetro diễn ra thành công tốt đẹp, một lần nữa khẳng định nét đẹp văn hóa của người lao động dầu khí, trong đó khẳng định vai trò quan trọng của tổ chức công đoàn trong việc đoàn kết, động viên người lao động tích cực thi đua lao động sáng tạo, góp phần quan trọng vào thành tích chung của Vietsovpetro. Công đoàn hai phía Việt Nam – Nga là sợi dây gắn kết người lao động trong tập thể quốc tế Vietsovpetro và Vietsovpetro thực sự là biểu tượng trong sáng của tình hữu nghị Việt nam – Liên bang Nga.

An Nhiên

Công đoàn Vietsovpetro: Những bước tiến không ngừng qua 40 năm hình thành và phát triểnCông đoàn Vietsovpetro: Những bước tiến không ngừng qua 40 năm hình thành và phát triển
Đội tuyển Bóng chuyền Vietsovpetro bảo vệ thành công chức vô địch tại Đại hội TDTT tỉnh Bà Rịa – Vũng TàuĐội tuyển Bóng chuyền Vietsovpetro bảo vệ thành công chức vô địch tại Đại hội TDTT tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Bế mạc và trao giải Bóng đá Nữ Vietsovpetro mở rộng năm 2022Bế mạc và trao giải Bóng đá Nữ Vietsovpetro mở rộng năm 2022
Công đoàn Vietsovpetro tổng kết công tác 6 tháng đầu nămCông đoàn Vietsovpetro tổng kết công tác 6 tháng đầu năm
Người lao động Vietsovpetro tích cực tham gia chương trình hiến máu tình nguyện năm 2022Người lao động Vietsovpetro tích cực tham gia chương trình hiến máu tình nguyện năm 2022

DMCA.com Protection Status