Công tác truyền thông ở PVN: Tuyên truyền cần thiết thực, tiết kiệm và hiệu quả hơn

09:53 | 10/07/2012

2,446 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
Ngày 9/7/2012, tại Hà Nội, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam tổ chức giao ban công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2012 và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2012 tại 3 điểm cầu Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và TP Vũng Tàu.

Tham gia và chủ trì buổi giao ban có đồng chí Lê Minh Hồng – Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn; đồng chí Trần Quang Dũng – Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Tập đoàn; đồng chí Hồ Công Kỳ – Chánh Văn phòng Tập đoàn cùng lãnh đạo, cán bộ phụ trách truyền thông các đơn vị trực thuộc.

Đồng chí Lê Minh Hồng phát biểu chỉ đạo công tác tuyên giáo trong thời gian tới.

Thay mặt Ban Tuyên giáo Đảng ủy Tập đoàn, đồng chí Trần Quang Dũng báo cáo công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2012 và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm trong đó nổi bật là các công tác như: Tổ chức học tập kết luận hội nghị Trung ương 3 và nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) của Đảng; Công tác nắm bắt tư tưởng và dư luận xã hội được triển khai định kỳ, kịp thời nắm bắt tư tưởng, dư luận quần chúng lao động trong ngành; Thực hiện chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam; Trong 6 tháng đầu năm 2012, đã có khoảng 3.500 tin, bài về hoạt động sản xuất kinh doanh, xây dựng Đảng… của Tập đoàn và các đơn vị thành viên.

Đồng chí Trần Quang Dũng nhấn mạnh 7 nhiệm vụ trọng tâm của công tác tuyên giáo cần thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2012

Ban Tuyên giáo đưa ra 7 nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2012: Tuyên truyền kết quả triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội XI của Đảng và Nghị quyết đại hội Đảng các cấp trên tất cả các lĩnh vực; Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của dân tộc và của ngành Dầu khí, tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm; Bám sát chuyên đề “Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, chú trọng tuyên truyền các tấm gương người tốt việc tốt, lao động sáng tạo, coi đó là nhân tố quan trọng hàng đầu để khích lệ tinh thần người lao động; Đẩy mạnh tuyên truyền chủ đề “Thực hành tiết kiệm chống lãng phí, nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, thi đua “về đích trước”; Tiếp tục tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện các nội dung tại Hướng dẫn số 2275/DKVN-VP về việc xử lý thông tin và truyền thông trong Tập đoàn; Phối hợp với Học viện Chính trị – Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức khai giảng lớp cao cấp chính trị – Đảng ủy, các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng, lý luận chính trị cho Đảng viên dự bị và quần chúng ưu tú; Tham mưu để Đảng ủy Tập đoàn xây dựng kế hoạch trình Ban Bí thư tổng kết thức hiện Kết luận số 41-KL/TW về Chiến lược phát triển ngành Dầu khí Việt Nam đến năm 2015 và định hướng đến năm 2025.

Đóng góp ý kiến cho buổi giao ban, đồng chí Nguyễn Như Phong, Tổng biên tập Báo Năng lượng Mới chia sẻ, chúng ta phải chủ động trong công tác truyền thông báo chí, cán bộ truyền thông của các đơn vị trong ngành cần phải chủ động đề cập, đi trước một bước, đưa thông tin một cách chính xác đúng bản chất, tránh để xảy ra dư luận hiểu lầm hoặc khủng hoảng truyền thông mới đi "chữa lửa”. Báo Năng lượng Mới, báo điện tử Petrotimes sẵn sàng cử phóng viên đến các đơn vị đang gặp khó khăn, viết bài, đưa thông tin phản ảnh thực tế. Các đơn vị cần hỗ trợ và cởi mở hơn nữa để tạo điều kiện cho phóng viên tác nghiệp được thuận lợi.

Thay mặt lãnh đạo Tập đoàn, đồng chí Lê Minh Hồng đánh giá cao những nỗ lực của Báo Năng lượng Mới trong thời gian qua đã đóng góp quan trọng vào việc thông tin để xã hội hiểu đúng và đầy đủ về hoạt động của ngành Dầu khí, đặc biệt vào những thời điểm nhạy cảm. Đồng chí nhận xét công tác Tuyên giáo của Tập đoàn đã tích cực, chủ động triển khai công tác trên mọi mặt với nhiều nội dung và hình thức đa dạng, được tổ chức lồng ghép, kết hợp phát huy tối đa sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, góp phần vào việc hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch được giao của Tập đoàn và các đơn vị thành viên.

Thành Công

DMCA.com Protection Status