Đại hội đại biểu Hội CCB Công ty mẹ lần II, nhiệm kỳ 2017-2022

16:11 | 18/07/2017

700 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
(PetroTimes) - Ngày 17/7, Hội Cựu chiến binh (CCB) Công ty mẹ - Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) đã tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2017-2022.  

Tham dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Sinh Khang - Phó Tổng giám đốc PVN, Chủ tịch Hội CCB Công ty mẹ; đồng chí Đặng Văn Huệ - Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Công ty mẹ; đại diện Công đoàn, Đoàn Thanh niên Công ty mẹ cùng 27 đại biểu hội viên ưu tú từ 6 Chi hội trực thuộc Hội CCB Công ty mẹ.

Điều hành Đại hội là đồng chí Nguyễn Sinh Khang, Chủ tịch Hội CCB Công ty mẹ; các đồng chí Trịnh Ngọc Bộ, Trần Việt Dũng, Phó Chủ tịch Hội CCB Công ty mẹ.

dai hoi dai bieu hoi ccb cong ty me lan ii nhiem ky 2017 2022
Đoàn Chủ tịch chủ trì Đại hội

Đại hội được tiến hành với tinh thần: “Phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, CCB PVN trung thành, đoàn kết, gương mẫu, nghĩa tình, xây dựng Hội trong sạch vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới”. Đại hội đã thực hiện việc kiểm điểm đánh giá kết quả hoạt động của Hội CCB Công ty mẹ, đề ra phương hướng nhiệm vụ nhằm thực hiện hiệu quả Chương trình hoạt động của Hội nhiệm kỳ 2017-2022.

dai hoi dai bieu hoi ccb cong ty me lan ii nhiem ky 2017 2022
Đồng chí Trịnh Ngọc Bộ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội CCB Công ty mẹ báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ 2012-2017 và phương hướng nhiệm kỳ 2017-2022.

Hội CCB Công ty mẹ có 55 hội viên công tác tại các dự án nhà máy của Tập đoàn dàn trải khắp cả nước. Hội đã thường xuyên kiện toàn tổ chức và có nhiều hoạt động thiết thực, phù hợp với tình hình cụ thể của cơ quan Tập đoàn. Hội đã thật sự là tổ chức chính trị xã hội quan trọng, thu hút tập hợp quần chúng là các đồng chí chuyển từ các đơn vị khác vào tổ chức Hội.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Hội CCB luôn khắc phục mọi khó khăn thách thức, đổi mới nội dung phương thức hoạt động gắn với việc thực hành tiết kiệm, phù hợp với điều kiện thực tế, không phô trương, hình thức, lãng phí.

Hội đã thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ, tham gia xây dựng bảo vệ Đảng, chính quyền, giữ vững ổn định chính trị, giáo dục thế hệ trẻ tiếp bước cha anh, xây dựng Hội trong sạch vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan Tập đoàn.

Hội CCB đã phối hợp với Công đoàn, Đoàn Thanh niên để thu hút sự tham gia của đoàn viên thanh niên vào các hoạt động của Hội; tổ chức các chương trình “về nguồn” thăm lại các chiến trường Quảng Trị, Vị Xuyên (Hà Giang), Khu di tích Điện Biên, Cao Bằng, K9, Nhà tù Phú Quốc, Nghĩa trang quân tình nguyện Việt Nam tại Lào…; tổ chức các hoạt động mít tinh kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc, của đất nước; làm tốt công tác chính sách hậu phương quân đội, các hoạt động tri ân "đền ơn đáp nghĩa", "uống nước nhớ nguồn” đã giúp cho các CCB và thế hệ trẻ ôn lại, tự hào về lịch sử, truyền thống đánh giặc ngoại xâm của dân tộc, nhớ ơn các vị anh hùng liệt sỹ, hun đúc thêm lòng yêu nước và ý chí vươn lên làm chủ khoa học, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Các hội viên và gia đình hội viên của Hội CCB Công ty mẹ gặp khó khăn, đặc biệt là những hội viên đã nghỉ hưu, hội viên không may mắc bệnh hiểm nghèo, luôn được Hội quan tâm chia sẻ, động viên. Hội đã thực sự là chỗ dựa tinh thần của hội viên. Hoạt động của Hội đã thắt chặt tinh thần đoàn kết gắn bó tương thân, tương ái giữa các hội viên với tổ chức Hội và toàn thể cán bộ, công nhân viên trong cơ quan Tập đoàn.

dai hoi dai bieu hoi ccb cong ty me lan ii nhiem ky 2017 2022
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Hội CCB Công ty mẹ nhiệm kỳ 2017-2022.

Trong nhiệm kỳ 2017-2022, Ban Chấp hành Hội CCB Công ty mẹ sẽ tiếp tục phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” bằng tất cả nhiệt huyết, quyết tâm, đoàn kết vươn lên và niềm tự hào về truyền thống ngành Dầu khí. Toàn thể cán bộ, hội viên Hội CCB Công ty mẹ quyết tâm thi đua lao động sáng tạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội, cùng đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng bộ vì sự phát triển chung của Tập đoàn; đồng thời chăm lo, giúp đỡ tinh thần, vật chất, quyền lợi cho hội viên, tích cực tham gia các chương trình an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, nghĩa tình đồng đội…

Dưới sự chủ trì của Đoàn chủ tịch, Đại hội đã thảo luận sôi nổi, thẳng thắn và nhất trí cao thông qua các văn kiện: Báo cáo tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2012-2017 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2017-2022; Bản kiểm điểm của Ban Chấp hành Hội CCB Công ty mẹ nhiệm kỳ 2012-2017 và Báo cáo tổng hợp đóng góp ý kiến văn kiện đại hội.

dai hoi dai bieu hoi ccb cong ty me lan ii nhiem ky 2017 2022
Đồng chí Đặng Văn Huệ - Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Công ty Mẹ phát biểu tại đại hội

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Đặng Văn Huệ ghi nhận, đánh giá cao những kết quả hoạt động của Hội CCB Công ty mẹ trong nhiệm kỳ qua; đồng thời mong muốn Hội sẽ tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, có phương pháp triển khai tổ chức hoạt động thiết thực, triệt để tiết kiệm, chống lãng phí, bám sát với tình hình thực tế cơ quan Tập đoàn; phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể để tổ chức xây dựng các chương trình hoạt động an sinh xã hội, nghĩa tình đồng đội… thiết thực, ý nghĩa.

dai hoi dai bieu hoi ccb cong ty me lan ii nhiem ky 2017 2022
Ban Chấp hành Hội CCB Công ty mẹ khóa II, nhiệm kỳ 2017-2022 ra mắt đại hội.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Hội CCB Công ty mẹ khóa II nhiệm kỳ 2017-2022 gồm 5 người. Đồng chí Nguyễn Sinh Khang tái đắc cử làm Chủ tịch Hội CCB Công ty mẹ nhiệm kỳ 2017-2022. Đại hội cũng đã bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Hội CCB Tập đoàn lần thứ II, gồm 15 đại biểu chính thức và 3 đại biểu dự khuyết.

dai hoi dai bieu hoi ccb cong ty me lan ii nhiem ky 2017 2022
Các đại biểu tham dự Đại hội

Nguyễn Hoan

DMCA.com Protection Status