Đảng bộ Trường Đại học Dầu khí Việt Nam đoàn kết, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao

18:18 | 09/12/2022

10,915 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
(PetroTimes) - Chiều ngày 8/12/2022, tại Thành phố Bà Rịa, Đảng ủy Trường Đại học Dầu khí Việt Nam (PVU) đã tổ chức Hội nghị kiểm điểm, đánh giá xếp loại chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên; tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý và Tổng kết công tác Đảng năm 2022.

Tham dự và chỉ đạo Hội nghị, về phía Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) có đồng chí Phan Anh Minh - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy - Trưởng Ban Tổ chức và Quản trị Nguồn nhân lực Tập đoàn; đồng chí Hồ Ly Giang - Chuyên viên Ban Tổ chức và Quản trị Nguồn nhân lực.

Đảng bộ Trường Đại học Dầu khí Việt Nam đoàn kết, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao
Quang cảnh chung của hội nghị

Về phía Đảng ủy PVU có đồng chí Phan Minh Quốc Bình - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường, chủ trì Hội nghị; đồng chí Lê Quốc Phong – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng nhà trường; đồng chí Nguyễn Thanh Tùng – Thành viên Hội đồng trường, Phó Hiệu trưởng Nhà trường; các đồng chí là ủy viên BCH Đảng bộ, Chủ tịch Công đoàn, Kế toán trưởng Nhà trường; các chi bộ và các đảng viên PVU tham dự đông đủ.

Hội nghị đã tập trung kiểm điểm tập thể, cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ trong đó tiến hành kiểm điểm, xếp loại tập thể Ban chấp hành, kiểm điểm tự phê bình và phê bình các đồng chí trong Ban chấp hành và cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý; qua đó phân tích, làm rõ những ưu, khuyết điểm cũng như hạn chế, tồn tại trong năm 2022 và phương hướng, biện pháp khắc phục những tồn tại trong năm 2023.

Đảng bộ Trường Đại học Dầu khí Việt Nam đoàn kết, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao
Đồng chí Phan Minh Quốc Bình trình bày báo cáo kiểm điểm của tập thể Ban chấp hành Đảng bộ PVU năm 2022
Tại hội nghị, đồng chí Phan Minh Quốc Bình thay mặt Đảng ủy PVU trình bày báo cáo kiểm điểm của tập thể Ban chấp hành Đảng bộ PVU năm 2022; đồng chí Lê Quốc Phong – Phó Bí thư, Phó Hiệu trưởng đã Báo cáo kiểm điểm của tập thể Hội đồng trường - Ban giám hiệu năm 2022.

Năm 2022, Đảng bộ Trường Đại học Dầu khí Việt Nam đã triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ và phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu. Chú trọng đổi mới nội dung, chất lượng sinh hoạt Đảng, làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ công chức, viên chức, đảng viên, sinh viên; đẩy mạnh công tác phê bình và tự phê bình, xây dựng củng cố tổ chức Đảng.

Đảng bộ Trường Đại học Dầu khí Việt Nam đoàn kết, sáng tạo lãnh đạo Nhà trường thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm năm 2022
Đồng chí Lê Quốc Phong trình bày báo cáo tại hội nghị

Tại hội nghị, đồng chí Lê Quốc Phong cũng đã trình bày báo cáo Tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023 của Đảng bộ PVU. Báo cáo nêu rõ: Năm 2022 là năm thứ hai cả nước bước vào thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII cuả Đảng, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam triển khai Nghị quyết số 41-NQ/TW của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược phát triển Ngành Dầu khí Việt Nam đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2035, Đảng bộ PVU dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ Tập đoàn đã hoàn thành các chỉ tiêu cơ bản của năm thứ ba thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ hai, nhiệm kỳ 2020-2025, trong bối cảnh tình hình kinh tế xã hội trong nước và thế giới còn có nhiều diễn biến phức tạp do chịu tác động của xung đột địa chính trị trên thế giới, hậu đại dịch Covid-19, những tín hiệu của cuộc suy thoái của kinh tế thế giới và yêu cầu cấp bách về chuyển dịch năng lượng và chuyển đổi số.

Vượt lên những khó khăn, thách thức đó PVU đã đạt được một số thành tựu nổi bật đặc biệt như: cả 3 chương trình đào tạo của PVU được Hội đồng kiểm định các chương trình đào tạo Kỹ thuật và Công nghệ Hoa Kỳ (ABET) chính thức công nhận đạt chuẩn kiểm định ABET với thời hạn cao nhất 6 năm. Bên cạnh đó, nhận thức vai trò quan trọng của công tác NCKH trong Nhà trường, Đảng bộ luôn chỉ đạo quyết liệt thông qua việc duy trì tiêu chí về hoạt động này đối với nhiệm vụ hàng năm của giảng viên (01 đề tài NCKH và 01 bài báo khoa học/GV/năm) hay chủ trì hoặc đồng chủ trì tổ chức các hội nghị, hội thảo khoa học tại Trường, qua đó nâng cao uy tín và vị thế của Nhà trường đối với các đối tác trong nước và quốc tế. Trong năm 2022, PVU đã tiến hành 01 đề tài cấp Nhà nước, 08 đề tại cấp Bộ/Ngành, 03 dự án hợp tác quốc tế, 26 đề tài cơ sở và 29 đề tài của sinh viên (SV). Nhà trường cũng đăng 35 bài báo khoa học (trong đó có 23 bài báo thuộc hệ thống SCIE và Scopus). Và cũng trong năm 2022, PVU đã đồng chủ trì 01 Hội thảo quốc tế về Cơ học đá vùng Châu Á; Công tác đào tạo dịch vụ đã hoàn thành với nhiều hình thức tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến, sáng tạo và đã vượt mức kế hoạch Tập đoàn giao cả về doanh thu và lợi nhuận - Năm 2022 đạt doanh thu 17 tỷ đồng (đạt 106% kế hoạch).

Năm 2022, Đảng bộ PVU tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị theo chuyên đề năm 2022: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Đảng bộ Trường Đại học Dầu khí Việt Nam đoàn kết, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao
Đồng chí Phan Anh Minh phát biểu chị đạo tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Phan Anh Minh - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy - Trưởng Ban Tổ chức và Quản trị Nguồn nhân Tập đoàn lực ghi nhận và đánh giá cao công tác chuẩn bị cho Hội nghị kiểm điểm của Đảng ủy PVU. Các báo cáo đã bám rất sát theo hướng dẫn, quy định của Đảng ủy Tập đoàn, được đầu tư công phu, thể hiện đầy đủ các nội theo hướng dẫn, thống kê chi tiết, số liệu đầy đủ mọi mặt triển khai công tác của PVU thể hiển ý thức rất tốt, nhận thức sâu sắc của các đồng chí trong Đảng ủy PVU.

Đồng chí Phan Anh Minh nhấn mạnh, trong năm 2022, PVU bị ảnh hưởng nặng nề, gặp nhiều khó khăn bởi nhiều yếu tố bên ngoài, nhất là ảnh hưởng về công tác đào tạo. Tuy nhiên Đảng ủy và lãnh đạo PVU đã rất nỗ lực, hoàn thành tốt vai trò trong công tác chuyên môn của PVU; chỉ đạo PVU hoàn thành vượt mức kế hoạch nhiều chỉ tiêu, đặc biệt thành tích đạt chứng chỉ ABET của PVU được lãnh đạo Petrovietnam đánh giá rất cao bởi chứng chỉ ABET của một trường đại học là cực kỳ khó mà PVU đã nỗ lực vượt qua thách thức và là trường đại học đầu tiên tại Việt Nam có tất cả các chương trình đào tạo về dầu khí đạt chuẩn kiểm định ABET của Hoa Kỳ và ở mức đánh giá cao nhất (6 năm). Công tác nghiên cứu khoa học có nhiều kết quả ấn tượng, đăng ký bản quyền sáng chế quốc tế. Công tác đào tạo dịch vụ, PVU đã thực hiện rất tốt theo yêu cầu của Tập đoàn và được lãnh đạo cũng như cán bộ của Tập đoàn và các đơn vị trong Tập đoàn đánh giá cao trong công tác tổ chức và chất lượng đào tạo.

Bên cạnh đó, đồng chí Phan Anh Minh cũng lưu ý đối với kế hoạch 2023, Đảng ủy và Lãnh đạo PVU cần xây dựng các nghị quyết, kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện.

Hội nghị đã tiến hành lấy ý kiến xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và đánh giá, xếp loại Đảng bộ năm 2022, bỏ phiếu phân tích xếp loại đảng viên năm 2022.

Đảng bộ Trường Đại học Dầu khí Việt Nam đoàn kết, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao
Đảng bộ Trường Đại học Dầu khí Việt Nam đoàn kết, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao
Đảng bộ Trường Đại học Dầu khí Việt Nam đoàn kết, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao
Đảng bộ Trường Đại học Dầu khí Việt Nam đoàn kết, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao
Đảng bộ Trường Đại học Dầu khí Việt Nam đoàn kết, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao
Đảng bộ Trường Đại học Dầu khí Việt Nam đoàn kết, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao
Đảng bộ Trường Đại học Dầu khí Việt Nam đoàn kết, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao
Đảng bộ Trường Đại học Dầu khí Việt Nam đoàn kết, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao
Đảng bộ Trường Đại học Dầu khí Việt Nam đoàn kết, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao
Đảng bộ Trường Đại học Dầu khí Việt Nam đoàn kết, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao
Đại diện BCH Đảng bộ PVU và các đảng viên trao đổi sôi nổi tại hội nghị

Năm 2022 là năm các hoạt động của Đảng bộ nhà trường gặp nhiều khó khăn, thách thức; song với sự đoàn kết, nỗ lực phấn đấu. Đảng bộ Trường đã đạt được nhiều thành tích rất đáng tự hào. Để kịp thời biểu dương những thành tích tiêu biểu của tập thể và cá nhân trong công tác Đảng, Đảng bộ nhà trường đã công bố các quyết định khen thưởng cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong năm 2022.

Đảng bộ Trường Đại học Dầu khí Việt Nam đoàn kết, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao
Đồng chí Phan Minh Quốc Bình khen thưởng Tập thể và các đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Phan Minh Quốc Bình – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường thay mặt Đảng bộ tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của cấp ủy cấp trên. Những thành tích kết quả đạt được trong năm 2022 đã tạo niềm tin, sự phấn khởi góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết đại hội trường lần thứ II đề ra, tạo tiền đề vững chắc cho giai đoạn phát triển mới. Đồng chí tin tưởng rằng, bước sang năm 2023 dù có nhiều khó khăn, thử thách đặt ra, song với tinh thần đoàn kết và sự đồng thuận cao của toàn thể đảng viên, cán bộ nhân viên; Đảng bộ, chính quyền và các đoàn thể Nhà trường sẽ nắm bắt mọi thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức để phát huy thành tích, kết quả đạt được góp phần xây dựng Đảng bộ Trường Đại học Dầu khí Việt Nam trong sạch, vững mạnh toàn diện và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Đảng bộ Trường Đại học Dầu khí Việt Nam đoàn kết, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao
Đồng chí Phan Minh Quốc Bình – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu kết luận hội nghị
Đảng bộ Trường Đại học Dầu khí Việt Nam đoàn kết, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao
Đảng bộ Trường Đại học Dầu khí Việt Nam đoàn kết, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao
Các đại biểu và Đảng viên PVU chụp hình lưu niệm tại hội nghị

Hội nghị kiểm điểm, tổng kết công tác Đảng năm 2022 đã thành công tốt đẹp, đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng là tiền đề để tập thể cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ Nhà trường bước vào năm mới với khí thế mới, quyết tâm mới, chủ động, sáng tạo, đoàn kết hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần xây dựng Đảng bộ Trường Đại học Dầu khí Việt Nam vững mạnh, xứng đáng là một trong những chi bộ, đảng bộ cơ sở tiêu biểu của Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam.

An Nhiên

PVU tổ chức thành công giải Tennis mở rộng năm 2022PVU tổ chức thành công giải Tennis mở rộng năm 2022
TS. Dương Chí Trung: Người thầy đam mê nghiên cứu, sáng tạoTS. Dương Chí Trung: Người thầy đam mê nghiên cứu, sáng tạo
PVU tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11PVU tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11
PVU đồng tổ chức Hội nghị Khoa học quốc tế “Cơ học đá và công trình – Những vấn đề đương đại”PVU đồng tổ chức Hội nghị Khoa học quốc tế “Cơ học đá và công trình – Những vấn đề đương đại”
Trường Đại học Dầu khí Việt Nam: 12 năm hình thành và phát triểnTrường Đại học Dầu khí Việt Nam: 12 năm hình thành và phát triển
Honeywell UOP trao đổi hợp tác với PVU và trao tặng học bổng cho 3 sinh viên PVU xuất sắcHoneywell UOP trao đổi hợp tác với PVU và trao tặng học bổng cho 3 sinh viên PVU xuất sắc

DMCA.com Protection Status