Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2

Dấu ấn tự hào

10:00 | 02/02/2017

345 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
Khép lại năm 2016 với những kết quả ấn tượng, rất đáng tự hào, Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (NT2) bước sang năm 2017, tròn 10 năm hình thành và phát triển hứa hẹn những thắng lợi mới. Nhân dịp xuân về, Báo Năng lượng Mới trân trọng giới thiệu cuộc trao đổi với ông Hoàng Xuân Quốc, Giám đốc NT2.

PV: Năm 2016 tiếp tục là một năm thành công của NT2, ông có thể cho biết về kết quả nổi bật NT2 đạt được trong năm này?

GĐ Hoàng Xuân Quốc: Năm 2016, vượt qua những khó khăn, thách thức NT2 đã hoàn thành thắng lợi những nhiệm vụ đề ra. Cụ thể là những con số, sự kiện nổi bật như: Vượt mốc sản lượng 26 tỉ kWh sau 5 năm vận hành thương mại; Hoàn thành 100% kế hoạch sản lượng điện trước 63 ngày vào ngày 29-10-2016; Vinh dự nhận Huân chương Lao động hạng Nhì và nhiều giải thưởng quan trọng khác như: Giải thưởng chất lượng quốc gia, Top 50 Doanh nghiệp niêm yết tốt nhất do FORBES lựa chọn, Top 10 Doanh nghiệp niêm yết tin cậy và Top 100 Doanh nghiệp phát triển bền vững năm 2016… Sản lượng điện cả năm ước đạt 5,33 tỉ kWh, bằng 120% kế hoạch; Doanh thu trên 6.100 tỉ đồng, đạt 114% kế hoạch; Lợi nhuận sau thuế khoảng 1.100 tỉ đồng, đạt 152% kế hoạch. Kết quả này có được là nhờ vào sự nỗ lực của NT2 trong công tác vận hành trên thị trường điện, đặc biệt trong bối cảnh thời tiết mưa nhiều, giá khí tăng trở lại trong quý IV. Bên cạnh đó là các giải pháp tối ưu hóa vận hành kinh tế, hạn chế tối đa các sự cố, bất thường kỹ thuật và thực hiện tiết kiệm chống lãng phí nhằm đem lại hiệu quả thiết thực nhất trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh.

NT2 đã rất chủ động phối hợp cùng Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam từng bước xúc tiến triển khai thực hiện điều chỉnh quy hoạch, bổ sung 2 dự án Nhà máy Điện turbine khí chu trình hỗn hợp Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 vào Tổng sơ đồ điện Quốc gia, đáp ứng tiến độ đề ra. Hồ sơ đề nghị bổ sung 2 dự án điện nói trên đã được Bộ Công Thương chính thức trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Đặc biệt, trên thị trường chứng khoán NT2 được rất nhiều nhà đầu tư quan tâm; Thương hiệu của NT2 ngày càng lớn mạnh, trở thành mã chứng khoán hàng đầu của ngành điện Việt Nam trên thị trường chứng khoán. Hiện nay, giá trị vốn hóa trên thị trường của doanh nghiệp tăng khoảng 3 lần. Cổ tức bằng tiền mặt cũng ở mức cao, đến nay NT2 đã tạm ứng cổ tức hai đợt là 20%.

dau an tu hao
Ông Hoàng Xuân Quốc

PV: Những nhiệm vụ trọng tâm của NT2 trong năm 2017 là gì, thưa ông?

GĐ Hoàng Xuân Quốc: Năm 2017 công ty phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh đề ra. Bên cạnh đó NT2 sẽ phấn đấu hoàn thành tốt và trước hạn kế hoạch đại tu nhà máy trong quý III/2017, đồng thời triển khai lập báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Nhà máy Điện Nhơn Trạch 3 khi có chỉ đạo của các cấp thẩm quyền.

Để hoàn thành mục tiêu đề ra, NT2 đã xây dựng nhiều giải pháp thực hiện như: Tăng cường công tác quản lý kỹ thuật, vận hành, thực hiện tốt công tác đại tu hai tổ máy đạt và vượt tiến độ đề ra; Chủ động chiến lược chào giá hợp lý khi tham gia thị trường điện đảm bảo tối ưu công tác vận hành mang đến hiệu quả cao nhất; Phối hợp chặt chẽ, tăng cường quan hệ với EVN/A0/EPTC, PV GAS và các đơn vị liên quan, tối ưu hóa thời gian phát điện. Tăng cường công tác an toàn, vệ sinh lao động và phòng cháy chữa cháy, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, quản lý, xây dựng và hoàn chỉnh các quy chế, quy định phục vụ tốt cho công tác quản lý điều hành; Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí…

PV: Gắn bó với NT2 từ những ngày đầu thành lập đến nay, với cương vị Giám đốc công ty, ông có thể chia sẻ về những dấu ấn trên chặng đường này?

GĐ Hoàng Xuân Quốc: Năm 2017 kỷ niệm 10 năm thành lập NT2, đánh dấu một thập kỷ thắng lợi vẻ vang trên chặng đường xây dựng và trưởng thành. Được chung tay góp sức tạo nên những thành quả của NT2 cho đến ngày hôm nay, tôi thấy rất tự hào.

NT2 là bằng chứng sống động, khẳng định sự thành công của một chủ trương lớn của ngành Dầu khí khi đầu tư sản xuất kinh doanh điện khí. NT2 cũng khẳng định thành công của một mô hình đầu tư phát triển nguồn điện theo hướng xã hội hóa, lập công ty cổ phần làm chủ đầu tư, vận hành khai thác nhà máy điện ngay từ đầu, một mô hình “cần được nhân rộng” như lời phát biểu của nguyên Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải tại lễ khánh thành NT2.

NT2 hiện là doanh nghiệp sản xuất điện tiêu biểu không chỉ của Dầu khí nói riêng mà của ngành điện cả nước nói chung, với những ưu thế vượt trội về kỹ thuật, công nghệ, độ tin cậy, tính thích ứng trong hệ thống điện, khả năng vận hành linh hoạt trong thị trường điện cạnh tranh, với giá bán điện hợp lý nhưng vẫn đem lại hiệu quả đầu tư thỏa đáng cho các cổ đông.

Sau 10 năm thành lập và phát triển, NT2 hiện đã thực sự trưởng thành và sẵn sàng cho bước phát triển tiếp theo, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng cho đất nước, góp phần phát triển Điện lực Dầu khí, 1 trong 5 lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

PV: Nhân dịp năm mới Đinh Dậu 2017, ông có nhắn nhủ gì với người lao động NT2?

GĐ Hoàng Xuân Quốc: Tập thể ban lãnh đạo và CBCNV NT2 đã đoàn kết gắn bó cùng nhau vượt qua năm tháng, qua nhiều khó khăn thử thách dưới mái nhà chung, quyết tâm xây dựng một NT2 vững mạnh và thành công như ngày hôm nay. Một mùa xuân mới lại về, tôi tin tưởng tập thể NT2 sẽ tiếp tục giữ vững truyền thống, giữ vững văn hóa doanh nghiệp, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, giữ vững và phát triển thương hiệu NT2 “thân thiện - hiệu quả - an toàn”.

Chúc tất cả CBCNV và gia đình năm mới Đinh Dậu 2017 sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

PV: Xin cảm ơn ông!

Mai Phương

DMCA.com Protection Status