DMC: Giữ vững niềm tin, tạo dựng thương hiệu

09:18 | 23/12/2011

800 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
Quyết không chạy theo thành tích, Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm DK (DMC) xác định tiếp tục nâng cao hàm lượng chất xám cho sản phẩm để giữ chân khách hàng truyền thống, đồng thời chờ cơ hội chín muồi để tung ra những dịch vụ mới, có thể cạnh tranh với những đối thủ mang đẳng cấp quốc tế…

Tối ngày 22/12/2011, tại Hà Nội, DMC đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2011, triển khai kế hoạch năm 2012 và Đại hội người lao động. Buổi lễ tổng kết sản xuất kinh doanh 2011 thật sự ấm cúng, mang đậm bản sắc DMC, bởi mọi công đoạn từ A-Z đều do Văn phòng Tổng công ty đảm nhiệm.

Ông Hoàng Xuân Hùng, Phó Chủ tịch HĐTV PVN khẳng định Tập đoàn luôn sát cánh cùng DMC.

Đến dự buổi lễ có đồng chí Hoàng Xuân Hùng, Phó Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, các đồng chí Thành viên HĐTV Vũ Khánh Trường, Phan Đình Đức; các Phó tổng giám đốc PVN Trần Thị Bình, Vũ Quang Nam và Chủ tịch Công đoàn Dầu khí Hà Duy Dĩnh. Về phía DMC, Chủ tịch HĐQT Nguyễn Quốc Khánh, Tổng giám đốc Tôn Anh Thi và Chủ tịch Công đoàn Đào Xuân Nhị cùng tham gia chủ trì Hội nghị, cũng như trình bày tham luận.

Theo báo cáo nhanh của Tổng giám đốc Tôn Anh Thi, 2011 là năm đầu tiên DMC thực hiện kế hoạch 5 năm 2011 – 2015, trong bối cảnh nền kinh tế trong nước và thế giới gặp nhiều khó khăn, biến động. Trước thực tế đó, Hội đồng quản trị DMC quyết định không tăng vốn điều lệ, tập trung đảm bảo thu xếp nguồn vốn phục vụ cho sản xuất kinh doanh và đầu tư. Việc có trong tay chưa đến 100 tỉ đồng vốn lưu động, nhưng toàn Tổng công ty đạt doanh thu 2.600 tỉ đồng (đạt 108% kế hoạch năm) là một cố gắng đáng ghi nhận trong bối cảnh đầu tư bị thắt chặt như hiện tại. Lợi nhuận sau thuế đạt 143 tỉ đồng (bằng 100% kế hoạch năm) góp phần cải thiện đáng kể đời sống của CBCNV Tổng công ty.

Tổng giám đốc DMC Tôn Anh Thi tự tin nhận chỉ tiêu doanh thu 3000 tỉ đồng trong năm 2012.

Trong lĩnh vực sản xuất, các đơn vị chức năng đã nghiên cứu và áp dụng thành công việc thay thế một số hóa chất trong sản xuất barite và bentonite, góp phần giảm 10-15% giá thành, tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường. Và từ T8/2011, với việc sở hữu 51% tại Công ty M-I Vietnam, DMC chính thức trở thành nhà cung cấp dung dịch khoan duy nhất trên thị trường nội địa (bao phủ 100%).

Tuy nhiên, về tổng quan, DMC chưa hoàn thành sản lượng sản xuất các sản phẩm. Công tác phát triển thị trường một số sản phẩm truyền thống tại các đơn vị còn hạn chế, chưa đẩy mạnh được khâu tiêu thụ, nên sản phẩm chủ lực bentonite phải sản xuất cầm chừng. Trong năm 2012, lãnh đạo Tổng công ty xác định, việc tìm kiếm nguồn nguyên liệu sẽ là mối quan tâm hàng đầu.

PTGĐ PVN, bà Trần Thị Bình tặng bằng khen của Tập đoàn cho các đơn vị thành viên DMC.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Phó Chủ tịch HĐTV PVN Hoàng Xuân Hùng khẳng định: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam luôn dõi theo và quan tâm đặc biệt DMC, nhất là trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế – tài chính như hiện tại. Đồng chí nhấn mạnh: “Nguồn vốn khó khăn, bị hạn chế, nhưng các đồng chí đã vượt lên chính mình, đưa rất nhiều chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của năm 2011 về đích sớm, góp phần vào thành công chung của ngành Dầu khí. Sau năm 2010 lần đầu tiên cắt lỗ, DMC đang vươn lên mạnh mẽ bằng những quyết sách của riêng mình. Tôi ấn tượng với phương án sản xuất kinh doanh của Tổng công ty trong năm 2012. Dù chỉ tiêu doanh thu 3.000 tỉ đồng hoàn toàn không lớn, nhưng só với năm nay 2011, con số đó sẽ tương đương gần 20% – một sự tăng trưởng ấn tượng và là thách thức không hề đơn giản.”

Theo đồng chí Phó Chủ tịch HĐTV Hoàng Xuân Hùng, cùng làm dịch vụ, nhưng dịch vụ của DMC khác hẳn cách những đơn vị khác trong Tập đoàn đang cung cấp như PVI, PVFC hay PV Trans. Đơn vị nào cũng rất khó khăn, và điều quan trọng là các đơn vị phải chủ động tìm ra hướng. Trên cơ sở tình hình thực tế của đơn vị, đồng chí đề nghị DMC đẩy nhanh tiến độ xây dựng Nhà máy sản xuất hóa phẩm Dầu khí tại Cái Mép, khẩn trương lập đề án khả thi để sớm đưa vào khai thác mỏ barite tại Savanakhet (Lào) bắt đầu từ Quý II/2012. Bên cạnh đó, Tổng công ty cần sớm hoàn thành thủ tục xin cấp phép khai thác, sản xuất CaCO3 tại Nghệ An phục vụ xuất khẩu, đồng thời tập trung tìm kiếm, thăm dò barite tại Đoan Hùng, Bắc Kạn…

Người lao động DMC bỏ phiếu tín nhiệm đội ngũ lãnh đạo TCT.

Tại Hội nghị người lao động sau đó, các đồng chí Vũ Khánh Trường, Phan Đình Đức, Trần Thị Bình, Vũ Quang Nam, Hà Duy Dĩnh đã trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Tập đoàn Dầu khí, Công đoàn ngành cho tập thể DMC và các cá nhân có thành tích công tác xuất sắc trong năm 2011.

Hội nghị kêu gọi toàn thể CBCNVC-LĐ trong Tổng công ty phải đoàn kết, siết chặt đội ngũ, tự hào là người lao động của ngành Dầu khí Việt Nam anh hùng, với khí thế mới trên mặt trận sản xuất, kinh doanh của DMC; chung sức, đồng lòng cùng hưởng ứng và thực hiện tốt các mục tiêu kinh tế, kế hoạch sản xuất, kinh doanh của năm 2012 và những nội dung thi đua đã đặt ra.

Hữu Tùng

DMCA.com Protection Status