Đoàn Thanh niên Tập đoàn sơ kết công tác Đoàn 6 tháng đầu năm 2020

14:37 | 14/07/2020

6,795 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
(PetroTimes) - Ngày 14/7, tại Hà Nội, Đoàn Thanh niên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Đoàn TN Tập đoàn) tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đoàn và phong trào Thanh niên 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020. Hội nghị được tổ chức trực tuyến tại 3 điểm cầu Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và Quảng Ngãi.    

Tham dự Hội nghị có đồng chí Vũ Đức Tú - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Bí thư Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương (DNTW); đồng chí Vũ Thị Thu Hương, Ủy viên BCH TW Đoàn, Bí thư Đoàn TN Tập đoàn; các đồng chí Phó bí thư Phan Sỹ Linh, Nguyễn Anh Tuấn cùng các Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đoàn TN Tập đoàn và các Bí thư, Phó bí thư các cơ sở Đoàn trực thuộc.

doan thanh nien pvn so ket cong tac doan 6 thang dau nam 2020
doan thanh nien pvn so ket cong tac doan 6 thang dau nam 2020
Toàn cảnh Hội nghị

Thay mặt Ban Thường vụ Đoàn TN Tập đoàn, Phó Bí thư thường trực Phan Sỹ Linh đã báo cáo kết quả nổi bật trong triển khai thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2020. Cụ thể, xác định năm 2020, năm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng của Đảng và của ngành Dầu khí trong bối phải chịu tác động nặng nề của cuộc khủng hoảng kép từ dịch bệnh Covid-19 và giá dầu suy giảm; Đoàn TN Tập đoàn đã bám sát sự chỉ đạo của Đảng ủy, lãnh đạo Tập đoàn và Chương trình công tác của Đoàn Khối DNTW; Đoàn TN Tập đoàn đã xây dựng chương trình công tác với chủ đề công tác “Tuổi trẻ Dầu khí tự hào tiến bước dưới cờ Đảng” đã tổ chức, triển khai và thực hiện với tinh thần sáng tạo, tiết kiệm, hiệu quả, thiết thực trong mọi hoạt động, hướng hoạt động về các cơ sở nhằm tháo gỡ khó khăn, tạo niềm tin an tâm công tác cho các đoàn viên, thanh niên (ĐVTN).

Trong 6 tháng đầu năm 2020, Đoàn TN Tập đoàn và các cơ sở đã tích cực triển khai các văn bản chỉ đạo của Đảng ủy Tập đoàn, Đoàn Khối DNTW, đề ra các giải pháp tuyên truyền tới các cán bộ, đoàn viên thanh niên thông qua hệ thống văn bản, email, trang Fanpage “Tuổi trẻ Dầu khí Việt Nam”, qua mạng xã hội... giúp các ĐVTN ổn định tư tưởng, hiểu biết rõ về tác hại, các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, vững vàng tâm lý trong mọi hoàn cảnh, thi đua lao động sản xuất, thực hiện tốt nhất mục tiêu sản xuất kinh doanh của Tập đoàn và các đơn vị. Công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội đảng bộ các đơn vị cũng đã được các cơ sở Đoàn tích cực triển khai với nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực… thể hiện rõ vai trò, vị trí và trách nhiệm của tuổi trẻ Dầu khí.

doan thanh nien pvn so ket cong tac doan 6 thang dau nam 2020
Đồng chí Phan Sỹ Linh báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm 2020

Về phong trào phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo”, trong 6 tháng đầu năm, Đoàn TN Tập đoàn đã làm tốt công tác chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở Đoàn đăng ký thực hiện công trình phần việc thanh niên “Thanh niên xung kích, đổi mới, sáng tạo nâng cao năng suất, hiệu quả của doanh nghiệp” do Đoàn Khối DNTW phát động; triển khai hướng dẫn thực hiện công trình phần việc thanh niên chào mừng đại hội đảng bộ các cấp năm 2020. Đoàn TN Tập đoàn đã có 1 công trình, đề tài được cấp Trung ương công nhận, trao giải thưởng Vifotec 2020; cấp Đoàn Khối DNTW có 18 công trình; cấp đoàn Tập đoàn/cấp trên cơ sở có 20 công trình và 53 công trình cấp cơ sở được công nhận; có 294 sáng kiến, ý tưởng sáng tạo của ĐVTN được thực hiện; có 16 đồng chí được tuyên dương “Người thợ trẻ giỏi toàn quốc lần thứ XI” năm 2020. Đồng thời tiếp tục đẩy mạnh các phong trào “Sáng tạo trẻ”; tổ chức 37 diễn đàn, tọa đàm, hội thảo, buổi nói chuyện chuyên đề phát huy sáng kiến của thanh niên để tuổi trẻ các đơn vị được bày tỏ, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình lao động, công tác vận hành các nhà máy, công tác an toàn, công tác dịch vụ... nhằm tạo nên sự đoàn kết gắn bó giúp đỡ lẫn nhau trong công việc và học tập.

Công tác an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng luôn là một điểm mạnh trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên tại các cơ sở Đoàn và Đoàn TN Tập đoàn. Trong 6 tháng đầu năm 2020, thực hiện nghiêm Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về giãn cách xã hội phòng chống dịch Covid-19, hàng loạt các hoạt động mang tính sáng tạo được triển khai thực hiện như: Pha chế dung dịch rửa tay sát khuẩn; tự thiết kế, sản xuất mũ chống bắn giọt, quyên góp các dụng cụ, thiết bị y tế trao tặng các bệnh viện tuyến đầu, tham gia cùng chính quyền hướng dẫn công tác phòng chống dịch cho cán bộ công nhân viên, người lao động đơn vị; tổ chức quyên góp trong ĐVTN, người lao động ủng hộ cây ATM gạo cho người nghèo…;các cơ sở Đoàn trực thuộc Đoàn TN Tập đoàn đều có các hoạt động thăm, tặng quà, hỗ trợ chi phí xây dựng nhà tình nghĩa, nhà bán trú dân nuôi… tặng quà cho các gia đình chính sách, gia đình có công, thanh niên công nhân, học sinh nghèo hiếu học với số tiền lên tới hơn 3,6 tỷ đồng; hỗ trợ và xây tặng 10 nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết…; tổ chức khám và phát thuốc cho hơn 250 lượt bệnh nhân nghèo; tham gia hiến tặng 1.752 đơn vị máu…; tích cực tham gia các phong trào văn hóa, văn nghệ, các cuộc vận động, phong trào thi đua như: cuộc thi bình chọn “Nét đẹp người Dầu khí trong phòng chống dịch bệnh Covid-19”.

Không những vậy, công tác xung kích bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh chính trị; xung kích bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu hay tổ chức các chương trình đồng hành cùng thanh niên trong học tập, lập thân lập nghiệp; thanh niên với phát triển kỹ năng thực hành xã hội, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa, tinh thần…cũng được Đoàn TN Tập đoàn quan tâm, chú trọng.

Ngoài ra, công tác xây dựng Đoàn vững mạnh, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng được các cấp bộ Đoàn quan tâm đẩy mạnh; trong 6 tháng đầu năm đã có 348 đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp trong đó có 89 đồng chí được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Đoàn TN Tập đoàn cũng chỉ ra một số hạn chế, trong đó nhấn mạnh công tác nắm bắt, định hướng tư tưởng trong thanh niên còn chậm; nội dung sinh hoạt chi đoàn chưa phong phú, công tác quản lý đoàn viên chưa được quan tâm đúng mức …

doan thanh nien pvn so ket cong tac doan 6 thang dau nam 2020
doan thanh nien pvn so ket cong tac doan 6 thang dau nam 2020
Các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu TP. Hồ Chí Minh và điểm cầu Quảng Ngãi

Cũng trong Hội nghị, các Bí thư đoàn cơ sở đã phát biểu góp ý, bàn các giải pháp về một số nhiệm vụ tổ hoạt động của Đoàn TN Tập đoàn và các cơ sở trong 6 tháng cuối năm 2020 như: Tổ chức hoạt động tình nguyện Hè 2020 gắn với hoạt động tri ân, đền ơn đáp nghĩa; tổ chức liên hoan văn nghệ chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ Tập đoàn kết hợp với tuyên dương học sinh đạt thành tích cấp quốc tế, quốc gia năm học 2019 -2020; tổ chức gắn biển công trình thanh niên chào mừng Đại hội Đảng bộ Tập đoàn lần thứ III và chào mừng Đại hội Đảng bộ Khối DNTW nhiệm kỳ 2020 - 2025; tổ chức tập huấn kỹ năng nghiệp vụ công tác Đoàn cho cán bộ Đoàn cơ sở; tổ chức Hội thi “Thanh niên với Văn hóa Petrovietnam” chào mừng kỷ niệm 45 năm Ngày thành lập Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (03/9/1975-03/9/2020);…

doan thanh nien pvn so ket cong tac doan 6 thang dau nam 2020
Đồng chí Vũ Đức Tú phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Vũ Đức Tú - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Bí thư Đoàn Khối DNTW đánh giá cao các kết quả mà Đoàn TN Tập đoàn đạt được 6 tháng đầu năm 2020, nhấn mạnh đây được coi là cánh chim đầu đàn của Đoàn Khối - “Đoàn khối thu nhỏ”, thể hiện vị thế xuất sắc và luôn dẫn đầu trong công tác đoàn và phong trào thanh niên của Khối DNTW.

Đồng chí Vũ Đức Tú nhấn mạnh, công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Tập đoàn trong 6 tháng qua được triển khai trong bối cảnh phải đối mặt với khủng hoảng "kép" do dịch bệnh Covid-19 và giá dầu sụt giảm nhưng với tinh thần trách nhiệm cao, phát huy truyền thống của ngành Dầu khí, Đoàn TN Tập đoàn đã vươn lên, chủ động tổ chức các hoạt động gắn với sản xuất kinh doanh đã có nhiều sáng tạo để tiếp tục cùng với Tập đoàn vượt qua khó khăn, thách thức. Đồng thời, đồng chí cũng lưu ý các cán bộ đoàn cơ sở cần có tư duy, quan điểm rõ ràng, đã đưa ra kế hoạch là dứt khoát không được lùi bước, cần phải điều chỉnh linh hoạt, sắp xếp khoa học để hoàn thành những chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra; cần phải có báo cáo đánh giá về chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn từ năm 2015 tới nay; cần tập trung vào các chương trình trọng tâm, hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội Đảng bộ Tập đoàn lần thứ III và chào mừng Đại hội Đảng bộ Khối DNTW nhiệm kỳ 2020 – 2025; cần nắm bắt tâm tư, tình hình tư tưởng của ĐVTN cũng như công tác xây dựng Đảng; nâng cao chất lượng hoạt động Đoàn, đổi mới trong phương thức hoạt động tình nguyện như đẩy mạnh phong trào thi đua, tình nguyện tại chính các công trình, các nhà máy xí nghiệp như đề xuất đưa ra những giải pháp, cải tiến máy móc, thiệt bị, bảo đảm an toàn, an ninh tại các đơn vị… cần quyết tâm hơn nữa thể hiện tinh thần xung kích, khẳng định vai trò, vị thế của thanh niên.

Thay mặt Đoàn TN Tập đoàn, đồng chí Vũ Thị Thu Hương cho biết, hoạt động đoàn trong thời gian tới của Đoàn TN Tập đoàn sẽ tiếp tục đẩy mạnh triển khai các hoạt động, hạn chế những khuyết điểm, tồn tại và phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của đơn vị, của Tập đoàn trong năm 2020.

doan thanh nien pvn so ket cong tac doan 6 thang dau nam 2020

Đoàn thanh niên PVN tham gia tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn năm 2020
doan thanh nien pvn so ket cong tac doan 6 thang dau nam 2020

Phát huy đảm nhận công trình thanh niên
doan thanh nien pvn so ket cong tac doan 6 thang dau nam 2020

Hành trình về nguồn của Tuổi trẻ PVN tại Thái Bình

Nguyễn Hoan

DMCA.com Protection Status