Đồng chí Lê Mạnh Hùng tiếp xúc cử tri tại huyện U Minh và TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau

18:14 | 17/05/2021

11,927 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
(PetroTimes) - Ngày 17/5, đồng chí Lê Mạnh Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) cùng các ứng cử viên Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV (Đơn vị bầu cử số 1) và các ứng cử viên Đại biểu HĐND các cấp tỉnh Cà Mau, nhiệm kỳ 2021-2026 đã gặp gỡ, tiếp xúc cử tri các xã Khánh Hòa, Khánh Tiến (huyện U Minh) và phường 1 (TP Cà Mau).

Cử tri đã được nghe tóm tắt tiểu sử của 5 ứng cử viên Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và các ứng cử viên Đại biểu HĐND tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 2021-2016 và chương trình hành động của các ứng cử viên. Tùy từng lĩnh vực công tác, mỗi ứng cử viên có những cam kết riêng, song phần lớn các ý kiến đều mong muốn tham gia xây dựng cơ chế, hoàn thiện chính sách pháp luật để phát triển kinh tế, đóng góp, cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân Cà Mau.

Với vai trò là Tổng Giám đốc Petrovietnam, là đơn vị có sự gắn bó mật thiết với tỉnh Cà Mau, phát biểu trước cử tri, đồng chí Lê Mạnh Hùng bày tỏ niềm vinh dự, tự hào, cũng như ý thức trách nhiệm của mình khi được trở về Cà Mau ứng cử ĐBQH. Cá nhân đồng chí Lê Mạnh Hùng có nhiều năm sinh sống, làm việc và trưởng thành tại Cà Mau, có đóng góp quan trọng thông qua thành công của Cụm dự án Khí - Điện - Đạm Cà Mau mà đồng chí được giao nhiệm vụ Trưởng ban Quản lý Cụm dự án.

Đồng chí Lê Mạnh Hùng tiếp xúc cử tri tại huyện U Minh và TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau
Hội nghị tiếp xúc cử tri tại hai xã Khánh Hòa, Khánh Tiến, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau

Tại các buổi tiếp xúc cử tri, đồng chí Lê Mạnh Hùng nhấn mạnh, nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm ĐBQH khóa XV, đồng chí cam kết sẽ dành tối đa thời gian, tâm trí, thực hiện toàn diện vai trò, trách nhiệm của người đại biểu dân cử đối với các vấn đề của đất nước, tích cực tham gia xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật phù hợp thực tiễn; tích cực thực hiện nhiệm vụ giám sát các hoạt động của cơ quan nhà nước theo luật định, nhất là đối với lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội và các nội dung có liên quan đến đời sống vật chất, tinh thần của người dân; tích cực nghiên cứu, nắm bắt, tổng kết từ thực tiễn để tham gia ý kiến tại diễn đàn Quốc hội, cùng với các ĐBQH và Quốc hội quyết định những vấn đề lớn, quan trọng.

Thực hiện vai trò của ĐBQH trong Đoàn ĐBQH tỉnh Cà Mau, đồng chí cam kết cũng sẽ dành tối đa thời gian làm việc với các cử tri địa phương, lắng nghe, nắm bắt khó khăn, cơ hội, nghiên cứu các đặc thù, các lợi thế về tự nhiên xã hội, trên cơ sở đó, nỗ lực tìm kiếm sự hợp tác kinh tế giữa các địa phương, chủ động kêu gọi các doanh nghiệp trong Khối Doanh nghiệp Trung ương về đầu tư, góp phần giải quyết khó khăn, thúc đẩy phát triển kinh tế các địa phương. Với vai trò trách nhiệm được phân công tại Petrovietnam, đồng chí cam kết sẽ chú trọng lãnh đạo Cụm công nghiệp Khí - Điện - Đạm Cà Mau hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, góp phần nộp ngân sách Nhà nước tăng từ 2 đến 4%/năm giai đoạn 2020-2025; cập nhật chiến lược, quy hoạch với mục tiêu phát triển bền vững, tiếp tục mở rộng đầu tư các dự án nhà máy điện, mở rộng nhà máy hóa dầu, phân bón… tăng đóng góp ngân sách, thúc đẩy tăng trưởng, tạo công ăn việc làm và ổn định đời sống cho người dân địa phương, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà. Đồng chí Lê Mạnh Hùng cũng cam kết tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiết kiệm, chống lãng phí và cùng với Đoàn ĐBQH tỉnh giám sát cải cách hành chính, quan tâm giải quyết khiếu nại, tố cáo của người dân, doanh nghiệp.

Đồng chí Lê Mạnh Hùng tiếp xúc cử tri tại huyện U Minh và TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau
Đồng chí Lê Mạnh Hùng trình bày Chương trình hành động tại Hội nghị tiếp xúc cử tri phường 1, TP Cà Mau

Đồng chí Lê Mạnh Hùng chia sẻ, đối với công tác an sinh xã hội, trong thời gian qua, Petrovietnam đã rất quan tâm, luôn luôn đồng hành cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương và UBMTTQVN tỉnh Cà Mau triển khai nhiều chương trình an sinh xã hội hiệu quả, thiết thực, với tổng giá trị trên 230 tỷ đồng, trong thời gian tới, với trách nhiệm của mình, cho dù có trúng cử ĐBQH hay không, đồng chí cũng sẽ phấn đấu cùng với các đồng chí lãnh đạo Tập đoàn và các đơn vị thành viên tiếp tục quan tâm triển khai các chương trình an sinh xã hội, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục, y tế, chăm sóc gia đình có công với cách mạng, các đối tượng chính sách, các hoạt động vì người nghèo, tạo công ăn việc làm, góp phần giảm sâu tỷ lệ hộ nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân vùng sâu, vùng xa. Với sự gắn bó, tình cảm với tỉnh Cà Mau và tâm huyết, trách nhiệm của mình, đồng chí Lê Mạnh Hùng bày tỏ mong muốn được bà con cử tri tín nhiệm bầu làm ĐBQH, để có điều kiện cống hiến nhiều hơn nữa cho địa phương trong vai trò đại biểu dân cử.

Đồng chí Lê Mạnh Hùng tiếp xúc cử tri tại huyện U Minh và TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau
Cử tri tham gia Hội nghị tiếp xúc cử tri phường 1, TP Cà Mau
Đồng chí Lê Mạnh Hùng tiếp xúc cử tri tại huyện U Minh và TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau
Củ tri tham gia Hội nghị tiếp xúc cử tri tại hai xã Khánh Hòa, Khánh Tiến, huyện U Minh
Đồng chí Lê Mạnh Hùng tiếp xúc cử tri tại huyện U Minh và TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau
Ứng cử viên ĐBQH và HĐND tỉnh Cà Mau tham gia tiếp xúc cử tri tại phường 1, TP Cà Mau

Sau khi nghe các ứng viên trình bày, bà con cử tri phấn khởi, thống nhất cao với nội dung Chương trình hành động của các ứng cử viên, bà con cử tri cũng bày tỏ sự tín nhiệm, tin tưởng, gửi gắm niềm tin, sau khi trúng cử, các ĐBQH sẽ làm tròn trách nhiệm là người đại biểu của nhân dân, đồng thời nhắn nhủ, kỳ vọng, các vị đại biểu kịp thời hành động, nói đi đôi với làm, quan tâm, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; quan tâm các vấn đề đầu tư cơ sở hạ tầng điện - đường - trường - trạm, nhất là xây dựng chiến lược phát triển kinh tế; thúc đẩy chính sách phát triển bền vững nông nghiệp nông thôn; tạo thêm các cơ hội việc làm cho người dân, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, để người dân được gắn bó, làm giàu trên chính mảnh đất quê hương; quan tâm hơn nữa đến đời sống người có công với cách mạng, cán bộ hưu trí, đội ngũ cán bộ xã, ấp; có đối sách giải quyết các tệ nạn xã hội; chống tham nhũng, quan liêu; xử lý tới nơi, tới chốn trong chức trách, nhiệm vụ của mình đối với các bức xúc, kiến nghị chính đáng của người dân; thực hiện tốt công tác tham mưu xây dựng, ban hành các nghị quyết có hiệu quả, góp phần xây dựng tỉnh Cà Mau phát triển ngang các tỉnh và thành phố lớn.

Đồng chí Lê Mạnh Hùng tiếp xúc cử tri tại huyện U Minh và TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau
Đồng chí Lê Mạnh Hùng tiếp xúc cử tri tại huyện U Minh và TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau
Cử tri xã Khánh Hòa, huyện U Minh phát biểu ý kiến tại Hội nghị
Đồng chí Lê Mạnh Hùng tiếp xúc cử tri tại huyện U Minh và TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau
Đồng chí Lê Mạnh Hùng tiếp xúc cử tri tại huyện U Minh và TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau
Đồng chí Lê Mạnh Hùng tiếp xúc cử tri tại huyện U Minh và TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau
Cử tri TP Cà Mau phát biểu ý kiến tại Hội nghị

Tại Hội nghị tiếp xúc cử tri hai xã Khánh Hòa, Khánh Tiến, huyện U Minh, đồng chí Lê Quân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau thay mặt các ứng cử viên cảm ơn bà con cử tri đã dành thời gian theo dõi, quan tâm, gửi gắm niềm tin đến những người tham gia ứng cử, đồng thời, cam kết sẽ thực hiện đầy đủ, nghiêm túc vai trò, trách nhiệm của đại biểu nhân dân nếu đắc cử, tăng cường đi thực tế, tiếp xúc, lắng nghe ý kiến cử tri, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng và phản ánh trung thực ý kiến, kiến nghị của cử tri đến Quốc hội.

T.T

DMCA.com Protection Status