Đồng chí Trần Tuấn Anh: Vietsovpetro sẽ tiếp tục giữ vai trò quan trọng, là “anh cả đỏ” của hệ sinh thái Dầu khí

15:56 | 06/04/2023

44,780 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
(PetroTimes) - Sáng ngày 6/4/2023, đồng chí Trần Tuấn Anh - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương và đoàn công tác đã có buổi làm việc với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) và Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro tại Giàn công nghệ trung tâm số 2, mỏ Bạch Hổ.

Tham gia Đoàn công tác còn có các đồng chí lãnh đạo, đại diện một số Bộ, ngành, các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ Biên tập xây dựng Đề án đánh giá tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược phát triển ngành Dầu khí Việt Nam đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2035. Về phía Petrovietnam có đồng chí Lê Mạnh Hùng - Tổng Giám đốc Tập đoàn; đồng chí Trần Bình Minh - Thành viên HĐTV Tập đoàn; đồng chí Vũ Mai Khanh - Thừa ủy quyền Tổng Giám đốc Vietsovpetro, cùng đại diện lãnh đạo các Ban/Văn phòng Tập đoàn.

Đồng chí Trần Tuấn Anh: Vietsovpetro sẽ tiếp tục giữ vai trò quan trọng, là “anh cả đỏ” của hệ sinh thái Dầu khí
Đoàn công tác kiểm tra hoạt động trên giàn CNTT số 2 mỏ Bạch Hổ
Vietsovpetro sẽ tiếp tục giữ vai trò quan trọng, là “anh cả đỏ” của hệ sinh thái Dầu khí
Giàn Công nghệ Trung tâm số 2 mỏ Bạch Hổ
Vietsovpetro sẽ tiếp tục giữ vai trò quan trọng, là “anh cả đỏ” của hệ sinh thái Dầu khí
Vietsovpetro sẽ tiếp tục giữ vai trò quan trọng, là “anh cả đỏ” của hệ sinh thái Dầu khí
Vietsovpetro sẽ tiếp tục giữ vai trò quan trọng, là “anh cả đỏ” của hệ sinh thái Dầu khí
Lãnh đạo Tập đoàn giới thiệu với đồng chí Trần Tuấn Anh về mẫu dầu mỏ Bạch Hổ
Vietsovpetro sẽ tiếp tục giữ vai trò quan trọng, là “anh cả đỏ” của hệ sinh thái Dầu khí
Vietsovpetro sẽ tiếp tục giữ vai trò quan trọng, là “anh cả đỏ” của hệ sinh thái Dầu khí
Đoàn nghe báo cáo tại Phòng điều khiển trung tâm

Báo cáo với đoàn công tác, đồng chí Vũ Mai Khanh - Thừa ủy quyền Tổng Giám đốc Vietsovpetro cho biết: Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro (trước đây là Xí nghiệp Liên doanh Dầu khí Việt - Xô), được thành lập năm 1981, trên cơ sở Hiệp định Liên Chính phủ giữa Việt Nam và Liên Xô về hợp tác thăm dò địa chất và khai thác dầu khí ở thềm lục địa phía Nam Việt Nam. Từ năm 1993, Liên bang Nga tiếp nhận nghĩa vụ và quyền lợi của Liên Xô trong Liên doanh. Hiện nay, Vietsovpetro đang hoạt động theo Hiệp định Liên Chính phủ Việt Nam và Liên bang Nga ký ngày 27/12/2010 về tiếp tục hợp tác trong lĩnh vực thăm dò địa chất và khai thác dầu khí tại thềm lục địa Việt Nam.

Đồng chí Trần Tuấn Anh: Vietsovpetro sẽ tiếp tục giữ vai trò quan trọng, là “anh cả đỏ” của hệ sinh thái Dầu khí
Đồng chí Vũ Mai Khanh báo cáo với đoàn công tác

Trong suốt 41 năm xây dựng và phát triển, Vietsovpetro đã khảo sát hàng trăm nghìn kilômét tuyến địa chấn 2D và hàng chục nghìn kilômét vuông địa chấn 3D trên thềm lục địa Việt Nam. Phát hiện 8 mỏ dầu tổng trữ lượng thu hồi trên 300 triệu tấn dầu quy đổi (sau Bạch Hổ). Tổng sản lượng khai thác gần 246 triệu tấn dầu (chiếm gần 60% tổng lượng dầu khai thác của toàn ngành Dầu khí Việt Nam), cung cấp về bờ trên 38,2 tỷ m3 khí. Nộp NSNN trên 56,3 tỷ USD. Những đóng góp của Vietsovpetro đã làm thay đổi sâu sắc đời sống kinh tế - xã hội, cơ sở hạ tầng, cũng như sự tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Đồng thời, tham gia vào công tác bảo vệ chủ quyền và an ninh trên biển.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trần Tuấn Anh nhấn mạnh: Đối với ngành dầu khí Việt Nam, ngày 26/6/1986 có ý nghĩa hết sức quan trọng, là ngày Việt Nam khai thác tấn dầu thô đầu tiên tại mỏ Bạch Hổ của Vietsovpetro, đưa Việt Nam gia nhập các nước xuất khẩu dầu thô trên bản đồ thế giới. Thành công của Vietsovpetro, đã mở ra một giai đoạn mới trong lịch sử phát triển ngành dầu khí, đặt nền móng và thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp khí, điện, đạm tại Việt Nam, tạo nền tảng để Vietsovpetro và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam phát triển như ngày nay và ngành dầu khí trở thành ngành kinh tế - kỹ thuật quan trọng hàng đầu của đất nước.

Bên cạnh những kết quả đạt được về sản xuất kinh doanh, Vietsovpetro đã đào tạo được một đội ngũ các cán bộ quản lý, kỹ sư có trình độ cao và công nhân lành nghề trong nhiều lĩnh vực như tìm kiếm thăm dò, thiết kế xây dựng, vận hành khai thác dầu khí biển.

Đồng chí Trần Tuấn Anh: Vietsovpetro sẽ tiếp tục giữ vai trò quan trọng, là “anh cả đỏ” của hệ sinh thái Dầu khí
Đồng chí Trần Tuấn Anh thăm hỏi, động viên người lao động Vietsovpetro

Đồng chí Trần Tuấn Anh cũng đánh giá cao việc Vietsovpetro còn là cái nôi đào tạo cán bộ dầu khí, nhiều cán bộ lãnh đạo, chuyên gia đầu ngành của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và các đơn vị thành viên. Vietsovpetro là nhân tố tích cực góp phần xây dựng thành phố biển Vũng Tàu trở thành trung tâm công nghiệp dầu khí. Đặc biệt, với tiềm năng và vị thế của mình, Vietsovpetro đã tích cực tham gia bảo vệ an ninh trên biển, góp phần bảo vệ chủ quyền của Việt Nam trên thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế ở khu vực biển phía Nam.

Vietsovpetro sẽ tiếp tục giữ vai trò quan trọng, là “anh cả đỏ” của hệ sinh thái Dầu khí
Đồng chí Trần Tuấn Anh phát biểu tại buổi làm việc

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án, đồng chí Trần Tuấn Anh đánh giá cao và biểu dương những kết quả đạt được của Vietsovpetro nói riêng và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam nói chung. Đồng chí Trần Tuấn Anh tin tưởng với bề dày truyền thống của mình Vietsovpetro tiếp tục giữ vững vai trò trụ cột, là “anh cả đỏ” của hệ sinh thái Dầu khí tiếp tục phát triển bền vững, mạnh mẽ hơn nữa, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp phát triển ngành dầu khí Việt Nam.

Đối với những kiến nghị, đề xuất của Vietsovpetro, đồng chí Trưởng Ban Kinh tế Trung ương đề nghị Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Bộ Công Thương, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và các Bộ, ngành liên quan tập trung nghiên cứu, làm rõ trong thời gian sớm nhất, theo chức năng nhiệm vụ của các Bộ, ngành. Đồng chí Trần Tuấn Anh cũng khẳng định, trong quá trình xây dựng Đề án đánh giá tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW để trình Bộ Chính trị trong Quý II năm 2023, Ban Kinh tế Trung ương sẽ nghiên cứu kỹ các cơ sở khoa học và thực tiễn, sớm báo cáo Bộ Chính trị về một số kiến nghị, đề xuất của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam nói chung và Vietsovpetro nói riêng.

Đồng chí Trần Tuấn Anh: Vietsovpetro sẽ tiếp tục giữ vai trò quan trọng, là “anh cả đỏ” của hệ sinh thái Dầu khí
Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng phát biểu tại buổi làm việc

Thay mặt lãnh đạo Tập đoàn, Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng đã gửi lời cảm ơn đồng chí Trần Tuấn Anh - Trưởng Ban Kinh tế Trung ương cùng đoàn công tác đã có buổi khảo sát, làm việc, thăm và động viên, chia sẻ với người lao động Vietsovpetro nói riêng và người lao động Dầu khí nói chung. Lãnh đạo Tập đoàn cam kết tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, tiếp tục nghiên cứu để hoàn thiện hơn trong quản trị sản xuất kinh doanh, cũng như nỗ lực trong việc phối hợp, chuẩn bị công việc liên quan đến công tác tổng kết, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết 41. Bên cạnh đó, Petrovietnam và các đơn vị tiếp tục phối hợp để hoàn thiện Nghị quyết mới nhằm tạo động lực về thể chế cho ngành Dầu khí Việt Nam phát triển bền vững trong giai đoạn tới.

P.V

TS Nguyễn Quốc Thập: Cần cập nhật, hiệu chỉnh Dự thảo Nghị định về đầu tư ra nước ngoài trong lĩnh vực Dầu khíTS Nguyễn Quốc Thập: Cần cập nhật, hiệu chỉnh Dự thảo Nghị định về đầu tư ra nước ngoài trong lĩnh vực Dầu khí
Petrovietnam nỗ lực cao nhất cho mục tiêu quản trị năm 2023Petrovietnam nỗ lực cao nhất cho mục tiêu quản trị năm 2023
Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh thăm và làm việc tại Giàn Công nghệ trung tâm số 2Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh thăm và làm việc tại Giàn Công nghệ trung tâm số 2

DMCA.com Protection Status