Giúp thanh niên dầu khí hiểu về tình hình Biển Đông

20:06 | 24/05/2014

706 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
Nâng cao nhận thức, bồi dưỡng lòng yêu nước, tình yêu biển đảo, có ý thức trách nhiệm trong bảo vệ chủ quyền tổ quốc là nội dung của buổi nói chuyện chuyên đề “Lịch sử, truyền thống ngành dầu khí Việt Nam và tình hình thời sự biển Đông” diễn ra sáng 24/5 tại TP Vũng Tàu.

Đến tham dự buổi nói chuyện chuyên đề có Trưởng Ban tuyên giáo Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) Trần Quang Dũng; Hiệu trưởng trường Cao đẳng Nghề Dầu khí Vũ Duy Hảo; Chủ tịch Công đoàn Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro.

Nguyên Viện trưởng Viện Dầu khí Việt Nam Vũ Văn Kính tại buổi nói chuyện

Hơn 400 sinh viên trường Đại học Dầu khí, Cao đẳng Nghề Dầu khí và đoàn viên, thanh niên các đơn vị trực thuộc PVN đến tham dự và lắng nghe về lịch sử, truyền thống ngành Dầu khí Việt Nam do nguyên Viện trưởng Viện Dầu khí Việt Nam Vũ Văn Kính trình bày. Và cập nhật tình hình về thời sự trên Biển Đông do Thượng tá Đoàn Xuân Linh, Phó Chủ nhiệm Chính trị trường Biên phòng 2 trình bày.

Trong bài trình bày về lịch sử, truyền thống ngành Dầu khí Việt Nam, nguyên Viện trưởng Viện Dầu khí Việt Nam Vũ Văn Kính đề cao những thành tựu đã đạt được của PVN từ những ngày đầu thành lập cho đến nay.

Cụ thể, ngay từ những năm đầu hình thành, PVN đã áp dụng kinh nghiệm tiên tiến và đồng bộ của thế giới vào công tác tìm kiếm, thăm dò dầu khí ở miền Bắc Việt Nam; sử dụng thành công các phương pháp trọng lực, địa chấn phản xạ, khúc xạ, điện cấu tạo, địa vật lý giếng khoan, trọng lực; nghiên cứu được lát cắt địa chất sâu trên 3.500m, khoan vẽ bản đồ có chiều sâu 160m, khoan thông số và tìm kiếm có chiều sâu hơn 4.200m…

Từ đó, thu hút đầu tư nước ngoài và lần lượt đưa vào khai thác các mỏ Rồng, Đại Hùng, Rạng Đông, Ruby, Lan Tây – Lan Đỏ, Rồng Đôi… kéo theo sản lượng khai thác dầu ngày một tăng.

Đến giai đoạn hiện nay, PVN đã khai thác trên 20 triệu tấn dầu quy đổi/năm; mở rộng hoạt động tìm kiếm thăm dò dầu khí ở 16 quốc gia trên thế giới; đưa Nhà máy lọc dầu Dung Quất công suất 6,5 triệu tấn/năm vào hoạt động (chiếm khoảng 30% thị phần sản phẩm xăng dầu trong nước).

Trao đổi về tình hình Trung Quốc đặt giàn khoan HD-981 trên vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam, Thượng tá Đoàn Xuân Linh, Phó Chủ nhiệm Chính trị trường Biên Phòng 2 hệ thống lại những hành động ngang ngược của Trung Quốc trước và trong quá trình hạ đặt giàn khoan trên vùng biển Việt Nam. Qua đó, nhấn mạnh hành vi của Trung Quốc là sai trái, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình hòa bình trên khu vực biển Đông.

Thượng tá Đoàn Xuân Linh, Phó Chủ nhiệm Chính trị trường Biên phòng 2 trao đổi với sinh viên về tình hình Biển Đông

Qua buổi nói chuyện chuyên đề, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam thông qua Đoàn thanh niên và lãnh đạo trường Cao đẳng Nghề Dầu khí mong muốn tuyên truyền, giáo dục cho sinh viên Dầu khí nhận thức sâu sắc và hiểu rõ hơn về lịch sử phát triển của ngành Dầu khí và vai trò trong xây dựng và phát triển kinh tế đất nước. Đồng thời khơi dậy lòng tự hào về ngành dầu khí cho sinh viên, từ đó nâng cao ý thức phấn đấu học tập, động lực trở thành người lao động Dầu khí. Buổi nói chuyện còn cung cấp những thông tin, kiến thức về biển đảo Việt Nam cho sinh viên để nâng cao nhận thức, bồi dưỡng lòng yêu nước, có ý thức trách nhiệm trong việc bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Nguyễn Hiển

DMCA.com Protection Status