Hành trình Mùa Xuân từ những giếng dầu: Xúc động những hình ảnh từ Dung Quất

09:26 | 27/01/2021

5,996 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
(PetroTimes) - Sau khi xuất phát từ Cà Mau, vượt qua một hành trình dài, sáng ngày 26/1, Hành trình "Mùa Xuân từ những giếng dầu" đã có mặt tại NMLD Dung Quất (huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi). Tại đây, đã có những đại biểu xúc động hôn lên lá cờ được đem về từ nơi chào cờ xa đất liền nhất Việt Nam (cụm giàn Hải Thạch - Mộc Tinh).
Hành trình “Mùa Xuân từ những giếng dầu” đến Cam Ranh, Khánh HoàHành trình “Mùa Xuân từ những giếng dầu” đến Cam Ranh, Khánh Hoà
Hành trình “Mùa Xuân từ những giếng dầu” đến Đất Mũi, Cà MauHành trình “Mùa Xuân từ những giếng dầu” đến Đất Mũi, Cà Mau
Hành trình “Mùa Xuân từ những giếng dầu” đến Thành phố Hồ Chí MinhHành trình “Mùa Xuân từ những giếng dầu” đến Thành phố Hồ Chí Minh
Tuổi trẻ Petrovietnam với hành trình “Mùa xuân từ những giếng dầu”Tuổi trẻ Petrovietnam với hành trình “Mùa xuân từ những giếng dầu”
BIENDONG POC nhận Kỷ lục Việt Nam “Đơn vị tổ chức lễ Chào cờ ở cụm giàn khai thác Hải Thạch - Mộc Tinh xa đất liền nhất trên Biển Đông”BIENDONG POC nhận Kỷ lục Việt Nam “Đơn vị tổ chức lễ Chào cờ ở cụm giàn khai thác Hải Thạch - Mộc Tinh xa đất liền nhất trên Biển Đông”
Hành trình Mùa Xuân từ những giếng dầu: Xúc động những hình ảnh từ Dung Quất
Đây là hành trình mà lá cờ Tổ quốc sẽ được rước từ giàn Hải Thạch - giàn khai thác xa đất liền nhất trên Biển Đông, về TP Vũng Tàu, đến TP Hồ Chí Minh, Khu Khí - Điện - Đạm Cà Mau cực Nam Tổ quốc, Nhà máy lọc dầu Dung Quất (Quảng Ngãi), Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng (Hà Tĩnh), báo công dâng Bác tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh - Thủ đô Hà Nội và kết thúc tại điểm cực Bắc Tổ quốc - huyện Vị Xuyên, Hà Giang.
Hành trình Mùa Xuân từ những giếng dầu: Xúc động những hình ảnh từ Dung Quất
Đồng chí Trần Quang Dũng, Trưởng Ban Truyền thông và Văn hóa Doanh nghiệp Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) cho biết, đây là hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2021), kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021) và hướng tới kỷ niệm 60 năm Ngày Truyền thống ngành Dầu khí Việt Nam (27/11/1961 - 27/11/2021).
Hành trình Mùa Xuân từ những giếng dầu: Xúc động những hình ảnh từ Dung Quất
Tiến sĩ Ngô Hữu Hải, Tổng giám đốc Công ty Điều hành dầu khí Biển Đông - BIENDONG POC (bìa phải) trao tặng ảnh lưu niệm có thông tin chứng nhận của Tổ chức Kỷ lục Việt Nam về nơi chào cờ xa đất liền nhất Việt Nam cho ông Bùi Minh Tiến, Tổng giám đốc Công ty CP Lọc hoá dầu Bình Sơn. BIENDONG POC đơn vị quản lý vận hành cụm giàn Hải Thạch - Mộc Tinh.
Hành trình Mùa Xuân từ những giếng dầu: Xúc động những hình ảnh từ Dung Quất
Hành trình là câu chuyện kể về sức sáng tạo, tâm huyết nỗ lực, cố gắng, sự tiếp nối truyền thống của cán bộ, kỹ sư, người lao động ngành Dầu khí cũng như trách nhiệm của người dầu khí với cộng đồng xã hội. Trong khuôn khổ hành trình, Petrovietnam cũng trao tặng quà cho những bà con ngư dân bị thiệt hại sau bão số 9 ở Quảng Ngãi.
Hành trình Mùa Xuân từ những giếng dầu: Xúc động những hình ảnh từ Dung Quất
Lễ chào cờ với lá cờ được đem từ nơi chào cờ xa đất liền nhất được tiến hành tại NMLD Dung Quất với sự trang nghiêm và xúc động.
Hành trình Mùa Xuân từ những giếng dầu: Xúc động những hình ảnh từ Dung Quất
Anh Nguyễn Thanh Tĩnh, Trưởng cụm giàn Hải Thạch - Mộc Tinh cho biết, lễ chào cờ trên giàn công nghệ trung tâm Hải Thạch không chỉ là lễ chào cờ thiêng liêng mà còn là lời tuyên bố chủ quyền biển đảo của Tổ quốc; là một hình thức giáo dục tư tưởng chính trị, mang đến cho thế hệ trẻ niềm tự hào kiêu hãnh Việt Nam, nâng cao tinh thần dân tộc, khẳng định chủ quyền quốc gia trên Biển Đông.
Hành trình Mùa Xuân từ những giếng dầu: Xúc động những hình ảnh từ Dung Quất
Tiến sĩ Ngô Hữu Hải, Tổng giám đốc BIENDONG POC cho biết thêm, nghi thức chào cờ Tổ quốc đầu tuần nhằm giáo dục, nâng cao tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc và biết ơn đối với thế hệ đi trước đã cống hiến, hy sinh vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc; nhắc nhở toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động BIENDONG POC nâng cao tinh thần phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.
Hành trình Mùa Xuân từ những giếng dầu: Xúc động những hình ảnh từ Dung Quất
Sau khi kết thúc lễ chào cờ, Trưởng cụm giàn Hải Thạch - Mộc Tinh đem cờ đi qua các đại biểu. Có những đại biểu xúc động ôm và hôn lên lá cờ Tổ quốc được đem về từ nơi đặc biệt này.
Hành trình Mùa Xuân từ những giếng dầu: Xúc động những hình ảnh từ Dung Quất
Lá cờ tiếp tục hành trình của mình tại miền Trung. Trong ảnh là Trưởng giàn Nguyễn Thanh Tĩnh đem lá cờ đi qua Hải Vân quan, nơi đánh dấu một nửa quãng đường từ Cà Mau đến Hà Giang của Hành trình "Mùa Xuân từ những giếng dầu".
Hành trình Mùa Xuân từ những giếng dầu: Xúc động những hình ảnh từ Dung Quất
Lễ chào cờ trước kỳ đài tại TP Huế.
Hành trình Mùa Xuân từ những giếng dầu: Xúc động những hình ảnh từ Dung Quất
Hành trình "Mùa xuân từ những giếng dầu" khi đi qua vỹ tuyến 17, một nơi đặc biệt trong lịch sử Việt Nam.
Hành trình Mùa Xuân từ những giếng dầu: Xúc động những hình ảnh từ Dung Quất
Niềm vui của những người tham gia Hành trình "Mùa Xuân từ những giếng dầu".

Thanh Hiếu

DMCA.com Protection Status