BIENDONG POC nhận Kỷ lục Việt Nam “Đơn vị tổ chức lễ Chào cờ ở cụm giàn khai thác Hải Thạch - Mộc Tinh xa đất liền nhất trên Biển Đông”

14:09 | 20/12/2020

7,634 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
(PetroTimes) - Ngày 20/12/2020, Hội ngộ Kỷ lục gia Việt Nam lần thứ 41 diễn ra tại TP HCM, Chi nhánh Tập đoàn Dầu khí Việt Nam – Công ty Điều hành Dầu khí Biển Đông (BIENDONG POC) vinh dự nhận Kỷ lục Việt Nam: Đơn vị tổ chức Lễ Chào cờ ở cụm giàn khai thác Hải Thạch – Mộc Tinh xa đất liền nhất trên Biển Đông. Đây là cụm mỏ khai thác dầu khí thuộc dự án “Biển Đông 01” – có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với an ninh quốc phòng và an ninh năng lượng của đất nước.
BIENDONG POC nhận Kỷ lục Việt Nam “Đơn vị tổ chức lễ Chào cờ ở cụm giàn khai thác Hải Thạch - Mộc Tinh xa đất liền nhất trên Biển Đông”

Đây không chỉ là niềm tự hào của BIENDONG POC nói riêng mà còn là niềm kiêu hãnh của ngành Dầu khí Việt Nam nói chung, mang ý nghĩa lớn lao về sứ mệnh của người Dầu khí, không chỉ khai thác dòng dầu - khí làm giàu cho Tổ quốc, còn góp phần khẳng định chủ quyền quốc gia trên biển.

BIENDONG POC nhận Kỷ lục Việt Nam “Đơn vị tổ chức lễ Chào cờ ở cụm giàn khai thác Hải Thạch – Mộc Tinh xa đất liền nhất trên Biền Đông”
BIENDONG POC nhận Kỷ lục Việt Nam “Đơn vị tổ chức lễ Chào cờ ở cụm giàn khai thác Hải Thạch – Mộc Tinh xa đất liền nhất trên Biền Đông”
Tổng giám đốc BIENDONG POC Ngô Hữu Hải nhận Bằng xác lập và Kỷ niệm chương của Tổ chức Kỷ lục Việt Nam


Kể từ tháng 07/2018, vào mỗi ngày thứ Hai tuần đầu tiên của tháng, nghi thức Chào cờ vẫn đều đặn được BIENDONG POC tổ chức trang nghiêm với sự tham gia của tập thể CBCNV – “Những người đi tìm lửa”. Có thể khẳng định đây là những buổi lễ Chào cờ đặc biệt nhất Việt Nam. Hải Thạch - Mộc Tinh cách Vũng Tàu 320km về phía Đông Nam, là cụm mỏ dầu khí tại khu vực nước sâu, xa bờ nhất của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam), dự án Biển Đông 1 còn chứa đựng khát vọng chinh phục cụm mỏ có cấu tạo địa chất thuộc loại hết sức phức tạp (nhiệt độ cao, áp suất cao, dị thường áp suất lớn) của tập thể người lao động Dầu khí nói chung và tập thể lao động quốc tế Việt – Nga BIENDONG POC nói riêng.

Lễ chào cờ trên giàn công nghệ trung tâm Hải Thạch không chỉ là lễ chào cờ thiêng liêng mà còn là lời tuyên bố chủ quyền biển đảo của Tổ quốc; là một hình thức giáo dục tư tưởng chính trị, mang đến cho thế hệ trẻ niềm tự hào kiêu hãnh Việt Nam, nâng cao tinh thần dân tộc, khẳng định chủ quyền quốc gia trên Biển Đông. Cụm mỏ Hải Thạch - Mộc Tinh không chỉ là hiện thân của trí tuệ Việt Nam, của tinh thần dân tộc mà còn là niềm tin vững chắc cho ngư dân vươn khơi bám biển. Hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng tung bay dưới ngọn đuốc hừng hực cháy sáng đã trở thành biểu tượng cho sức mạnh ý chí và nghị lực, cho niềm tin bất diệt, cho sự nhiệt huyết, cho những khát khao cháy bỏng, cho tình yêu thương mãnh liệt luôn cháy trong tâm hồn mỗi con người Việt Nam. Ngọn đuốc rực cháy trên giàn công nghệ trung tâm Hải Thạch cũng là minh chứng cho tài năng, cho trí tuệ, cho ý chí sắt đá, cho niềm tin sắt son của những người Dầu khí Việt Nam nói chung và CBCNV BIENDONG POC nói riêng, minh chứng cho “Những kỳ tích ở Biển Đông” và cho niềm khát khao cháy bỏng chinh phục Biển Đông.

Nghi thức chào cờ Tổ quốc đầu tuần nhằm giáo dục, nâng cao tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc và biết ơn đối với thế hệ đi trước đã cống hiến, hy sinh vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc; nhắc nhở toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nâng cao tinh thần phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Biển Đông 01 - cụm công trình xây dựng trên biển lớn nhất từ trước đến nay đối với Petrovietnam, dự án khai thác khí và condensate tại cụm mỏ Hải Thạch – Mộc Tinh được trang trọng đặt tên: “Dự án Biển Đông 1” thay vì chỉ dùng chính tên của cụm mỏ đặt cho dự án như thông thường. Chính bởi vì là một công trình vô cùng ý nghĩa với ngành khai thác dầu khí nói riêng và với đất nước nói chung, nghi thức chào cờ được tổ chức thực hiện trên cụm giàn khai thác Hải Thạch – Mộc Tinh luôn đem lại cảm xúc vô cùng đặc biệt cho những chuyên gia, cán bộ, kỹ sư, người lao động đang làm việc tại đây.

Trong nắng sớm ban mai của ngày mới, dưới lá cờ đỏ sao vàng căng tràn trong gió biển giữa nền trời xanh, toàn thể CBCNV BIENDONG POC tập trung tại sân đậu trực thăng giàn công nghệ trung tâm, phía xa, dưới mặt biển xanh thẳm, các thủy thủ trong bộ lễ phục màu trắng đã xếp hàng trang nghiêm trên boong của con tàu dịch vụ, đúng 6 giờ 30 phút, sau khẩu hiệu dứt khoát trên hệ thống âm thanh thông tin toàn giàn, Quốc ca nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hùng dũng vang xa cả một vùng, lễ chào cờ trên cụm mỏ Hải Thạch - Mộc Tinh diễn ra như thế. Đứng trong thời khắc thiêng liêng ấy, giữa biển trời bao la, chúng tôi không khỏi xúc động và tự hào, tự hào vì Dự án Biển Đông 01 là kết tinh của trí tuệ, kỹ thuật của ngành Dầu khí, là mốc son của Petrovietnam; tự hào vì cụm mỏ Hải Thạch - Mộc Tinh là tiền đồn hiên ngang của Tổ quốc giữa biển khơi muôn trùng sóng vỗ và là “niềm kiêu hãnh Việt Nam”. Anh Trần Đức Thắng (BIENDONG POC) cho biết.

BIENDONG POC nhận Kỷ lục Việt Nam “Đơn vị tổ chức lễ Chào cờ ở cụm giàn khai thác Hải Thạch - Mộc Tinh xa đất liền nhất trên Biển Đông”
BIENDONG POC nhận Kỷ lục Việt Nam “Đơn vị tổ chức lễ Chào cờ ở cụm giàn khai thác Hải Thạch - Mộc Tinh xa đất liền nhất trên Biển Đông”
Thực hiện nghi thức Chào cờ trên cụm giàn Hải Thạch - PQP

Để nói về lịch sử xây dựng và phát triển mỏ Hải Thạch - Mộc Tinh, chúng ta chỉ có thể nhắc đến những “kỳ tích”, bởi cụm mỏ này phức tạp và nguy hiểm đến mức hãng dầu khí BP của Anh, sau khi bỏ ra gần 9 năm thăm dò, nghiên cứu và tốn hơn 500 triệu USD đã phải “bó tay” và chuyển giao quyền lợi khai thác cùng toàn bộ hồ sơ nghiên cứu cho Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam).

Mỗi CBCNV BIENDONG POC sống và làm việc trên cụm mỏ Hải Thạch - Mộc Tinh luôn mang trên vai lá cờ đỏ sao vàng với sứ mệnh bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, khai thác an toàn, hiệu quả hàng tỉ mét khối khí, hàng triệu thùng condensate, đóng góp cho ngân sách hàng trăm triệu USD mỗi năm. Sau hơn 11 năm xây dựng phát triển và hơn 7 năm kể từ ngày khai thác dòng khí thương mại đầu tiên (6/9/2013), tính đến nay, BIENDONG POC đã khai thác tuyệt đối an toàn, liên tục, hiệu quả với sản lượng khai thác khí đạt hơn 14 tỷ m3 khí và sản lượng condensate đạt hơn 22,64 triệu thùng, tổng doanh thu lũy kế của BIENDONG POC đạt 3,7 tỷ USD. Hiện nay, BIENDONG POC là nhà cung cấp khí lớn thứ hai tại Việt Nam và là một trong những đơn vị chủ lực của Petrovietnam trong lĩnh vực thăm dò khai thác dầu khí; đồng thời luôn hoàn thành trọng trách góp phần giữ gìn an ninh và khẳng định chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Năm 2020 được coi là “đặc biệt khó khăn” đối với ngành Dầu khí dưới “tác động kép” của đại dịch Covid-19 cùng với giá dầu giảm sâu, đã ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của tất cả các đơn vị trong ngành, trong đó có BIENDONG POC. Thế nhưng, nỗ lực vượt khó cùng sự đồng tập hiệp lực của tập thể lãnh đạo và người lao động BIENDONG POC đã hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2020. BIENDONG POC đã đạt nhiều dấu ấn, thành tựu nổi bật, đảm bảo vận hành tuyệt đối an toàn, hoàn thành hầu hết các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh; hoàn thành vượt mức sản lượng khai thác Condensate (ước đạt 148% KH năm 2020); Thúc đẩy công tác thăm dò mở rộng; Bước đầu áp dụng thành công CMCN 4.0 – AI; Đạt thành tích xuất sắc trong phong trào sáng kiến sáng chế và KHCN; Thực hiện tốt công tác truyền thông và xây dựng văn hóa doanh nghiệp; Tiếp tục đổi mới công tác quản trị, tối ưu hóa quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh.

Tổ chức Kỷ lục Việt Nam – VIETKINGS ra đời năm 2004 tại TP HCM, do các thành viên tham gia sáng lập, trở thành tổ chức Kỷ lục đầu tiên và duy nhất tìm kiếm, ghi nhận, xác lập và vinh danh các Kỷ lục Việt Nam cho người Việt Nam trong cả nước. Đồng thời, khẳng định những thành tựu, giá trị vượt trội, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và ý chí phá vỡ các Kỷ lục đã được thiết lập, nâng cao vị thế dân tộc trên trường quốc tế trong mọi lĩnh vực.
Năm 2020: Biến “Nguy” thành “Cơ”, BIENDONG POC hoàn thành vượt mức nhiều chỉ tiêu quan trọngNăm 2020: Biến “Nguy” thành “Cơ”, BIENDONG POC hoàn thành vượt mức nhiều chỉ tiêu quan trọng
Chủ tịch HĐTV Petrovietnam Hoàng Quốc Vượng: BIENDONG POC là niềm tự hào của Ngành Dầu khíChủ tịch HĐTV Petrovietnam Hoàng Quốc Vượng: BIENDONG POC là niềm tự hào của Ngành Dầu khí
BIENDONG POC xuất bán thành công chuyến condensate thứ 100BIENDONG POC xuất bán thành công chuyến condensate thứ 100
BIENDONG POC làm việc với PVU tiến tới hợp tác đào tạo toàn diệnBIENDONG POC làm việc với PVU tiến tới hợp tác đào tạo toàn diện

P.V

DMCA.com Protection Status