Hội CCB Tập đoàn thăm, tặng quà nạn nhân chất độc da cam/dioxin phường Thành Công

12:45 | 14/01/2023

9,175 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
(PetroTimes) - Nhân dịp đón tết Nguyên đán Qúy Mão 2023, ngày 13/1, Hội Cựu chiến binh Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Hội CCB Tập đoàn) và Hội CCB Cơ quan Tập đoàn đã tổ chức tri ân thăm hỏi, tặng quà các gia đình nạn nhân chất độc da cam/dioxin phường Thành Công (quận Ba Đình, Hà Nội).

Tham dự chương trình có đồng chí Đặng Thị Hồng - Phó Chủ tịch UBND phường Thành Công; đồng chí Lê Quang Toán - Phó Chủ tịch thường trực Hội CCB Tập đoàn; đồng chí Nguyễn Văn Định - Phó Chủ tịch Hội CCB Tập đoàn; cùng các hội viên Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin phường Thành Công.

Hội CCB Tập đoàn thăm, tặng quà nạn nhân chất độc da cam/dioxin phường Thành Công
Toàn cảnh buổi gặp mặt

Chiến tranh đã lùi xa gần 50 năm, xong thảm họa chất độc da cam để lại hậu quả hết sức nặng nề cho nhân dân Việt Nam nói chung và cư dân trên địa bàn phường Thành Công nói riêng. Phường Thành Công hiện có 41 nạn nhân chất độc da cam, trong đó có 26 tham gia hoạt động kháng chiến, con của các nạn nhân bị phơi nhiễm chất độc hóa học. Phần lớn gia đình nạn nhân chất độc da cam có hoàn cảnh rất khó khăn, nhiều bệnh tật hiểm nghèo, bị dị dạng, dị tật. Mặc dù đã được hưởng chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước, sự quan tâm của các nhà hảo tâm và xã hội nhưng vẫn không thể bù đắp hết nỗi đau về thể xác, cũng như tinh thần của các nạn nhân. Họ vẫn hàng ngày, hàng giờ đang sống trong bệnh tật dày vò vì di chứng tàn khốc của chất độc da cam,… rất cần sự quan tâm chia sẻ của toàn xã hội.

Hội CCB Tập đoàn thăm, tặng quà nạn nhân chất độc da cam/dioxin phường Thành Công

Lãnh đạo Hội CCB Tập đoàn tặng quà cho các nạn nhân chất độc da cam/dioxin phường Thành Công

Thay mặt lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Hội CCB Tập đoàn, đồng chí Lê Quang Toán đã tặng quà, gửi lời chúc tết tới các gia đình nạn nhân chất độc da cam/dioxin phường Thành Công sang năm mới sức khỏe, hạnh phúc, an khang, thịnh vượng và bày tỏ lòng tri ân với những tình cảm vô cùng xúc động trước những cống hiến, hy sinh xương máu vì độc lập dân tộc. “Mỗi suất quà giá trị tuy không lớn nhưng thể hiện lòng biết ơn sâu sắc, trách nhiệm, sự quan tâm của tập thể người lao động Dầu khí, chung tay góp sức xoa dịu nỗi đau chiến tranh với các nạn nhân chất độc da cam và gia đình các nạn nhân”, đồng chí Lê Quang Toán xúc động bày tỏ.

Hội CCB Tập đoàn thăm, tặng quà nạn nhân chất độc da cam/dioxin phường Thành Công

Thay mặt lãnh đạo phường, Phó Chủ tịch UBND phường Thành Công Đặng Thị Hồng đã ghi nhận, cảm ơn sự quan tâm của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Hội CCB Tập đoàn đã dành tặng cho các gia đình chính sách trên địa bàn phường trong thời gian qua, đồng chí mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, ủng hộ từ Tập đoàn để tiếp tục có những hoạt động thiết thực chia sẻ khó khăn với các gia đình gia đình chính sách, các thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng.

N.H

Hội Cựu chiến binh PVFCCo tổ chức chương trình “Xuân yêu thương - Tết sẻ chia” tại Nam Định, Thái BìnhHội Cựu chiến binh PVFCCo tổ chức chương trình “Xuân yêu thương - Tết sẻ chia” tại Nam Định, Thái Bình
Petrovietnam hỗ trợ kinh phí xây dựng, sửa chữa Petrovietnam hỗ trợ kinh phí xây dựng, sửa chữa "Nhà đồng đội" tại Thái Bình và Nam Định
Câu lạc bộ Dầu khí Trường Sa hỗ trợ kinh phí xây dựng Câu lạc bộ Dầu khí Trường Sa hỗ trợ kinh phí xây dựng "Nhà đồng đội" tại Thanh Hoá
Petrovietnam đồng hành cùng chương trình nghệ thuật “Xuân Trường SaPetrovietnam đồng hành cùng chương trình nghệ thuật “Xuân Trường Sa"

DMCA.com Protection Status