Hội CCB Tập đoàn thăm, tặng quà thương bệnh binh và hỗ trợ xây nhà nghĩa tình đồng đội tại tỉnh Phú Thọ

19:25 | 23/07/2022

4,975 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
(PetroTimes) - Nằm trong chuỗi hoạt động Kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2022), ngày 23/7, Hội Cựu chiến binh Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (CCB Tập đoàn) phối hợp cùng Hội CCB Hành chính - Tổng hợp Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức thăm hỏi, tặng quà các thương, bệnh binh và hỗ trợ xây nhà "Nghĩa tình đồng đội" tại tỉnh Phú Thọ.

Tham gia đoàn có đoàn công tác có đồng chí Phạm Quang Dũng - Ủy viên BCH Hội CCB Việt Nam, Chủ tịch Hội CCB Tập đoàn; đồng chí Lê Quang Toán - Phó Chủ tịch thường trực Hội CCB Tập đoàn; đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch Hội CCB Hành chính - Tổng hợp Văn phòng Trung ương Đảng

Hội CCB Tập đoàn thăm, tặng quà thương bệnh binh và hỗ trợ xây nhà nghĩa tình đồng đội tại tỉnh Phú Thọ
Đoàn công tác thăm hỏi, tặng quà các thương bệnh binh tại Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh Phú Thọ

Tại Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh Phú Thọ, đoàn đã động viên, thăm hỏi và tặng quà các đồng chí thương binh, bệnh binh nặng. Tại đây, thay mặt lãnh đạo Tập đoàn, người lao động Dầu khí, đồng chí Phạm Quang Dũng đã trao tặng Trung tâm 30 triệu đồng.

Hội CCB Tập đoàn thăm, tặng quà thương bệnh binh và hỗ trợ xây nhà nghĩa tình đồng đội tại tỉnh Phú Thọ
Đồng chí Phạm Quang Dũng và CCB Vũ Đình Tiến trò chuyện tại Trung tâm

Trò chuyện cùng các thương bệnh binh, đồng chí Phạm Quang Dũng đã chia sẻ về tình hình sản xuất kinh doanh của Tập đoàn và vai trò, trách nhiệm của người lao động Dầu khí trong công tác an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa. "Những người lao động dầu khí với tinh thần nhân ái, nghĩa tình và trách nhiệm xã hội của mình sẽ luôn đồng hành, động viên, chia sẻ cùng các thương, bệnh binh góp phần vơi bớt những hy sinh, mất mát mà các các anh đã dành cho thế hệ hôm nay", Chủ tịch Hội CCB Tập đoàn nhấn mạnh.

Trân trọng trước những hy sinh, cống hiến của các thế hệ cha anh vì nền độc lập, tự do, thống nhất đất nước, đồng chí Phạm Quang Dũng cho biết, những năm qua, Tập đoàn đã không ngừng đẩy mạnh công tác đền ơn đáp nghĩa, triển khai bằng những việc làm cụ thể như: tặng quà cho các gia đình có công với cách mạng, gia đình chính sách, xây nhà tình nghĩa, lập Quỹ đền ơn đáp nghĩa, phụng dưỡng các Mẹ Việt Nam anh hùng, ủng hộ và giúp đỡ các nạn nhân nhiễm chất độc màu da cam, giúp đỡ thương bệnh binh và gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng.

Hội CCB Tập đoàn thăm, tặng quà thương bệnh binh và hỗ trợ xây nhà nghĩa tình đồng đội tại tỉnh Phú Thọ
Trung tâm đang trực tiếp chăm sóc, điều trị, nuôi dưỡng cho 31 đồng chí thương, bệnh binh có tỷ lệ thương tật, mất sức lao động từ 81% trở lên

Chủ tịch Hội CCB Tập đoàn mong muốn các đồng chí thương, bệnh binh luôn sống vui, sống khoẻ, phát huy truyền thống quý báu "Bộ đội cụ Hồ" mãi là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo.

Theo ông Nguyễn Văn Thịnh - Giám đốc Trung tâm, ở đây đang trực tiếp chăm sóc, điều trị, nuôi dưỡng cho 31 đồng chí thương, bệnh binh đến từ Hà Nội, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, Tuyên Quang và Phú Thọ có tỷ lệ thương tật, mất sức lao động từ 81% trở lên. Hằng năm, Trung tâm còn có nhiệm vụ điều dưỡng luân phiên khoảng 3.000 người có công với cách mạng tại địa phương.

"Với tinh thần trách nhiệm, tình cảm và lòng biết ơn, cán bộ, viên chức, người lao động trong đơn vị luôn tâm niệm, coi các đồng chí thương bệnh binh như người thân của mình, đáp lại các bác coi CBCNV Trung tâm như người em, người con, người cháu. Chính vì vậy, Trung tâm như một gia đình lớn, là động lực để đơn vị luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao", Giám đốc Nguyễn Văn Thịnh chia sẻ.

Hội CCB Tập đoàn thăm, tặng quà thương bệnh binh và hỗ trợ xây nhà nghĩa tình đồng đội tại tỉnh Phú Thọ
Lãnh đạo Hội CCB Tập đoàn thăm hỏi các thương, bệnh binh
Hội CCB Tập đoàn thăm, tặng quà thương bệnh binh và hỗ trợ xây nhà nghĩa tình đồng đội tại tỉnh Phú Thọ

Trân trọng những tình cảm của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã dành cho Trung tâm trong nhiều năm qua, Giám đốc Nguyễn Văn Thịnh và thương binh Vũ Đình Tiến đã gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo, cán bộ, công nhân viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và mong luôn nhận được sự quan tâm, động viên, khích lệ để tập thể CBCNV NLĐ Trung tâm có điều kiện được chăm sóc các thương bệnh binh và người có công ngày một tốt hơn.

Cùng ngày, đoàn đã đến dự Lễ khánh thành và trao 50 triệu đồng hỗ trợ xây nhà "Nghĩa tình đồng đội" cho CCB Nguyễn Hồng Loan trú tại xã Đào Xá, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ.

Hội CCB Tập đoàn thăm, tặng quà thương bệnh binh và hỗ trợ xây nhà nghĩa tình đồng đội tại tỉnh Phú Thọ
Đồng chí Phạm Quang Dũng phát biểu tại Lễ khánh thành

CCB Nguyễn Hồng Loan có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại địa phương, đồng chí đang mắc bệnh hiểm nghèo phải chạy thận, vợ mắc bệnh tâm thần, gia đình nhiều năm phải sống trong cảnh nhà dột nát, xuống cấp, kinh tế vô cùng khó khăn.

Được sự quan tâm của chính quyền, Hội CCB địa phương và Tập đoàn sau 3 tháng tích cực triển khai xây dựng ngôi nhà được hoàn thiện với tổng kinh phí trên 180 triệu đồng huy động tự nhiều nguồn. Đây là món quà có ý nghĩa thiết thực, kịp thời, góp phần động viên khích lệ đồng chí vượt qua những khó khăn trong cuộc sống.

Cũng nhân dịp này, Hội CCB tỉnh Phú Thọ, các đoàn thể chính trị xã hội, chính quyền địa phương xã Đào Xá và huyện Thanh Thủy đã dành tặng các món quà động viên, hỗ trợ gia đình CCB Nguyễn Hồng Loan.

Hội CCB Tập đoàn thăm, tặng quà thương bệnh binh và hỗ trợ xây nhà nghĩa tình đồng đội tại tỉnh Phú Thọ
Lãnh đạo Hội CCB Tập đoàn và Hội CCB Hành chính - Tổng hợp Văn phòng Trung ương Đảng trao tiền hỗ trợ xây nhà "Nghĩa tình đồng đội" cho gia đình CCB Nguyễn Hồng Loan
Hội CCB Tập đoàn thăm, tặng quà thương bệnh binh và hỗ trợ xây nhà nghĩa tình đồng đội tại tỉnh Phú Thọ
Lãnh đạo Hội CCB Hành chính - Tổng hợp VP Trung ương Đảng tặng quà cho gia đình CCB Nguyễn Hồng Loan
Hội CCB Tập đoàn thăm, tặng quà thương bệnh binh và hỗ trợ xây nhà nghĩa tình đồng đội tại tỉnh Phú Thọ
Hội CCB huyện Thanh Thủy tặng quà CCB Nguyễn Hồng Loan
Hội CCB Tập đoàn thăm, tặng quà thương bệnh binh và hỗ trợ xây nhà nghĩa tình đồng đội tại tỉnh Phú Thọ
Hội CCB Tập đoàn thăm, tặng quà thương bệnh binh và hỗ trợ xây nhà nghĩa tình đồng đội tại tỉnh Phú Thọ
Đại diện Hội CCB tỉnh Phú Thọ tặng quà CCB Nguyễn Hồng Loan
Hội CCB Tập đoàn thăm, tặng quà thương bệnh binh và hỗ trợ xây nhà nghĩa tình đồng đội tại tỉnh Phú Thọ
Các đại biểu tham dự lễ khánh thành nhà "Nghĩa tình đồng đội" cho CCB Nguyễn Hồng Loan
Hội CCB Tập đoàn thăm, tặng quà thương bệnh binh và hỗ trợ xây nhà nghĩa tình đồng đội tại tỉnh Phú Thọ
Đoàn công tác tham quan ngôi nhà mới khánh thành

Minh Châu

DMCA.com Protection Status