Hội CCB Tập đoàn tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ 2017-2022, triển khai nhiệm vụ năm 2021

17:00 | 23/01/2021

9,418 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
(PetroTimes) - Ngày 22/1 tại Hà Nội, Hội Cựu chiến binh Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Hội CCB Tập đoàn) đã tổ chức Hội nghị Sơ kết giữa nhiệm kỳ 2017-2022, Tổng kết công tác hoạt động năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021.
Phát huy truyền thống Phát huy truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ”, cùng Tập đoàn vượt qua "khủng hoảng kép”
Phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” trong xây dựng hình ảnh, văn hóa người Dầu khíPhát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” trong xây dựng hình ảnh, văn hóa người Dầu khí
Hội CCB Tập đoàn tích cực đóng góp ý kiến vào dự thảo hướng dẫn thực hiện chế độ, chính sách đối với Cựu chiến binhHội CCB Tập đoàn tích cực đóng góp ý kiến vào dự thảo hướng dẫn thực hiện chế độ, chính sách đối với Cựu chiến binh

Tham dự Hội nghị: về phía Trung ương Hội CCB Việt Nam có Trung tướng Nguyễn Song Phi, Phó Chủ tịch thường trực Hội CCB Việt Nam; cùng các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên các Ban, Văn phòng Trung ương Hội CCB Việt Nam.

Về phía Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) có đồng chí Phạm Xuân Cảnh, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Thành viên HĐTV Tập đoàn; đồng chí Nguyễn Hùng Dũng, Thành viên HĐTV Tập đoàn; đồng chí Trần Quang Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng ban TT&VHDN Tập đoàn; đồng chí Nghiêm Thùy Lan, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Dầu khí Việt Nam; đồng chí Vũ Thị Thu Hương, Bí thư Đoàn Thanh niên Tập đoàn; đồng chí Nguyễn Quôc Thập, Phó Chủ tịch Hội Dầu khí Việt Nam; cùng đại diện các Ban/Văn phòng Tập đoàn.

Về phía Hội CCB Tập đoàn có đồng chí Phạm Quang Dũng - Ủy viên Ban Chấp hành Hội CCB Việt Nam, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Chủ tịch Hội CCB Tập đoàn; đồng chí Lê Quang Toán, Phó Chủ tịch Hội CCB Tập đoàn; cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Hội CCB Tập đoàn, các đồng chí nguyên lãnh đạo Hội CCB Tập đoàn; cùng hơn 110 đại biểu CCB đại diện cho hơn 2.200 hội viên CCB trong toàn Tập đoàn.

Hội CCB Tập đoàn tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ 2017-2022, triển khai nhiệm vụ năm 2021
Toàn cảnh Hội nghị

Báo cáo tại Hội nghị, đồng chí Lê Quang Toán - Phó Chủ tịch Hội CCB Tập đoàn cho biết, trong hơn nửa nhiệm kỳ vừa qua (2017 - 2020), mặc dù có nhiều khó khăn và những ảnh hưởng (giá dầu thô sụt giảm sâu, tình hình Biển Đông phức tạp, dịch bệnh Covid-19…), Hội CCB Tập đoàn đã có giải pháp phù hợp, sáng tạo trong triển khai và tổ chức thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn, của Trung ương Hội CCB Việt Nam, Hội CCB Tập đoàn đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu do Đại hội đại biểu Hội CCB Tập đoàn lần II, nhiệm kỳ 2017-2022 đề ra.

Hội CCB Tập đoàn đã tập hợp, đoàn kết CCB trong Tập đoàn phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, các tập thể Hội và hội viên luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, tư tưởng ổn định, ý thức trách nhiệm cao trong thực hiện chấp hành nghiêm chỉnh đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chỉ thị, nghị quyết của các cấp ủy đảng, đoàn kết gương mẫu, chủ động nắm bắt tình hình vượt qua khó khăn thách thức, góp phần giữ vững và ổn định chính trị của đơn vị. Công tác chỉ đạo hoạt động của Hội CCB Tập đoàn tập trung bám sát với các nhiệm vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn, hướng về các hoạt động nhằm nâng cao hiệu quả lao động sản xuất và chăm lo trực tiếp đến hội viên - người lao động.

Hội CCB Tập đoàn tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ 2017-2022, triển khai nhiệm vụ năm 2021
Đoàn Chủ tịch chủ trì Hội nghị

Hội luôn động viên hội viên tích cực tham gia các phong trào thi đua của Hội và của cơ quan đơn vị phát động; các hoạt động, sự kiện do Hội CCB Tập đoàn tổ chức đều có sự phối hợp với Công đoàn, Đoàn Thanh niên kết hợp nhiều nội dung nhằm đổi mới phương thức hoạt động, tiết kiệm chi phí tổ chức và nâng cao hiệu quả hoạt động không hình thức phô trương, có ý nghĩa thiết thực trong giáo dục chính trị, truyền thống cách mạng, tinh thần yêu nước trong cơ quan, đơn vị.

Các hoạt động nghĩa tình đồng đội và an sinh xã hội đúng đối tượng, có hiệu quả, giải quyết kịp thời những khó khăn cho các CCB và các đối tượng chính sách, tích cực tham gia đóng góp và ủng hộ đồng bào miền Trung bị tổn thất trong các đợt bão lũ vừa qua. Các hoạt động nghĩa tình đồng đội có tác dụng lớn trong công tác tuyên truyền về hoạt động của Hội CCB Tập đoàn nói riêng và Petrovietnam nói chung trên các trang thông tin của Tập đoàn, đơn vị và đặc biệt là trang fanpage của Hội “Người lính trên mặt trận dầu khí” góp phần lan tỏa những thông tin tích cực, bổ ích đến toàn thể hội viên Hội CCB Tập đoàn, người lao động Dầu khí, góp phần lan tỏa nét đẹp, nét nhân văn của văn hóa doanh nghiệp và con người Dầu khí.

Với dự báo về chặng đường phía trước còn nhiều khó khăn thách thức đối với hoạt động của ngành Dầu khí, Hội CCB Tập đoàn tiếp tục xây dựng Hội với tinh thần: “Phát huy bản chất truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, cựu chiến binh Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam: Đoàn kết - Kỷ cương - Gương mẫu - Nghĩa tình, xây dựng Hội trong sạch vững mạnh, góp phần vào sự phát triển bền vững của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam”.

Tập trung, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phối hợp với Công đoàn, Đoàn Thanh niên tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống ngành Dầu khí (27/11/1961-27/11/2021); phát động các phong trào thi đua trong lao động sản xuất; tích cực tham gia các phong trào thi đua do Tập đoàn và Trung ương Hội CCB phát động, phong trào lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, nâng cao hiệu quả trong sản xuất kinh doanh; gương mẫu đi đầu trong thực hiện Đề án Tái tạo văn hóa Petrovietnam, triển khai thực hiện 5S…

Hội CCB Tập đoàn tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ 2017-2022, triển khai nhiệm vụ năm 2021
Thiếu tướng Nguyễn Thành Công và đồng chí Phạm Xuân Cảnh trao bằng khen của Trung ương Hội CCB Việt Nam cho các tập thể đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” năm 2020.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, biểu quyết thông qua báo cáo tổng kết hoạt động và dự thảo phương hướng, kế hoạch hoạt động của Hội CCB Tập đoàn năm 2021 và nửa nhiệm kỳ tới. Hội nghị đã nghe các đồng chí Chủ tịch Hội CCB cơ sở trình bày tham luận về: Công tác sáng kiến, sáng chế, cải tiến kỹ thuật góp phần tạo năng suất chất lượng sản phẩm dịch vụ; Tích cực chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho hội viên góp phần vào xây dựng Hội CCB trong sạch vững mạnh (Hội CCB Vietsovpetro), CCB tham gia công trình trong điểm nhà nước về cơ khí chế tạo, lắp ráp giàn khoan dịch vụ kỹ thuật góp phần phát triển sản xuất kinh doanh gắn với nhiệm vụ bảo vệ an ninh, an toàn và chủ quyền biển của Tổ quốc (Hội CCB PTSC); Gương mẫu đi đầu và xung kích trong các hoạt động làm chủ khoa học công nghệ, vận hành sản xuất, bảo dưỡng – sửa chữa (Hội CCB BSR).

Hội CCB Tập đoàn tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ 2017-2022, triển khai nhiệm vụ năm 2021
Trung tướng Nguyễn Song Phi, Phó Chủ tịch thường trực Hội CCB Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, thay mặt lãnh đạo Trung ương Hội CCB Việt Nam, Trung tướng Nguyễn Song Phi ghi nhận, đánh giá cao những cố gắng và đóng góp của Hội CCB Tập đoàn. Trung tướng Nguyễn Song Phi nhấn mạnh: Hội CCB Tập đoàn là một tổ chức Hội lớn trong Khối 487, Hội đã khẳng định vai trò, vị trí, trách nhiệm của các hội viên Hội CCB ở cơ sở, các đồng chí đã làm tốt các nhiệm vụ, vừa tham gia vào sản xuất kinh doanh, tham gia vào công tác sáng tạo, sáng kiến, các đồng chí vẫn tập trung xây dựng Hội, tổ chức Hội; làm tốt công tác tình nghĩa đối với đồng chí, đồng đội mình trong thời gian qua.

Trung tướng Nguyễn Song Phi cũng đề nghị, trong năm 2021 và những nhiệm vụ còn lại của nhiệm kỳ, Hội CCB Tập đoàn cần phải giữ vững trận địa tư tưởng cho hội viên; luôn luôn đoàn kết tiếp tục giúp đỡ lẫn nhau bằng việc xây dựng các mô hình, chương trình hoạt động thiết thực; đẩy mạnh phong trào thi đua “CCB gương mẫu”; tập trung xây dựng Hội thực sự là tổ chức vững mạnh và cần làm tốt công tác nhân sự cho Đại hội đại biểu Hội CCB Tập đoàn lần thứ III, tiến tới Đại hội đại biểu Hội CCB Việt Nam lần thứ VII.

Hội CCB Tập đoàn tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ 2017-2022, triển khai nhiệm vụ năm 2021
Đồng chí Phạm Xuân Cảnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Thay mặt lãnh đạo Tập đoàn, đồng chí Phạm Xuân Cảnh, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Thành viên HĐTV Tập đoàn ghi nhận, biểu dương đóng góp của các hội viên CCB đã đạt đươc trong hơn nửa nhiệm kỳ qua. Đồng chí Phạm Xuân Cảnh khẳng định, trong thành công, thành tựu chung của Petrovietnam luôn có sự đóng góp tập thể lãnh đạo và cán bộ công nhân viên, người lao động Dầu khí, trong đó có sự đóng góp không nhỏ của hơn 2.000 hội viên Hội CCB Tập đoàn. Hội đã luôn quan tâm chăm lo công tác tổ chức của Hội, tổ chức cơ sở Hội với nhiều đổi mới, sáng tạo, nâng cao và hiệu quả trong công việc; Hội CCB đã tham gia rất tích cực vào việc giáo dục truyền thống ngành Dầu khí, thể hiện nghĩa tình của người Dầu khí.

Bước sang năm 2021 dự báo tiếp tục còn nhiều khó khăn, thách thức đối với hoạt động của ngành Dầu khí. Đồng chí Phạm Xuân Cảnh đề nghị Hội CCB Tập đoàn cần quán triệt sâu sắc các nhiệm vụ mà Trung ương Hội CCB giao, những nhiệm vụ đã đề ra; cần có các chương trình hành động và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; trong mọi hoạt động Hội phải luôn luôn quan tâm đến hội viên; làm tốt công tác dân vận, phải coi CCB là cầu nối giữa địa phương với đơn vị để bảo vệ công tác an ninh, an toàn các công trình Dầu khí, góp phần quan trọng trong việc bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Hội CCB Tập đoàn tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ 2017-2022, triển khai nhiệm vụ năm 2021
Đồng chí Phạm Quang Dũng phát biểu tại Hội nghị

Thay mặt cho cán bộ hội viên Hội CCB tập đoàn, đồng chí Phạm Quang Dũng, Chủ tịch Hội CCB Tập đoàn đã tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Trung ương Hội, lãnh đạo Tập đoàn. Hội sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng tổ chức, hiệu quả hoạt động; quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; tiếp tục phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” bằng tất cả nhiệt huyết, quyết tâm, đoàn kết vươn lên và niềm tự hào về truyền thống ngành Dầu khí. Toàn thể cán bộ, hội viên Hội CCB Tập đoàn tích cực chủ động tuyên truyền, động viên hội viên CCB và người lao động phát huy bản chất truyền thống văn hóa Petrovietnam, động viên CCB tham gia phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả trong lao động, sản xuất, kinh doanh, gương mẫu đi đầu trong thực hiện Đề án Tái tạo văn hóa Petrovietnam, đề ra các giải pháp, hiến kế, tạo động lực, góp phần vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao, đóng góp sức lực và trí tuệ cho sự phát triển của Tập đoàn.

Hội CCB Tập đoàn tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ 2017-2022, triển khai nhiệm vụ năm 2021
Thiếu tướng Nguyễn Thành Công trao Cờ thi đua của Trung ương Hội CCB Việt Nam cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” năm 2020.

Ghi nhận những kết quả đã đạt được của Hội CCB Tập đoàn trong năm qua, Trung ương Hội CCB Việt Nam đã trao tặng cờ thi đua cho Hội CCB Vietsovpetro và trao tặng Bằng khen của Trung ương Hội CCB Việt Nam cho 10 tập thể và 28 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” năm 2020; trao chứng nhận vinh danh của Hội CCB Tập đoàn cho 6 tập thể đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” năm 2020.

Hội CCB Tập đoàn tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ 2017-2022, triển khai nhiệm vụ năm 2021
Thiếu tướng Lê Văn Cầu và Đại tá Vũ Ngọc Bình trao bằng khen của Trung ương Hội CCB Việt Nam cho các cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” năm 2020.
Hội CCB Tập đoàn tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ 2017-2022, triển khai nhiệm vụ năm 2021
Đạị tá Nguyễn Văn Trượng và Đại tá Phạm Văn Thảo trao bằng khen của Trung ương Hội CCB Việt Nam cho các cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” năm 2020.
Hội CCB Tập đoàn tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ 2017-2022, triển khai nhiệm vụ năm 2021
Đồng chí Phạm Quang Dũng và đồng chí Nghiêm Thùy Lan trao chứng nhận vinh danh của Hội CCB Tập đoàn cho 6 tập thể đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” năm 2020.
Hội CCB Tập đoàn tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ 2017-2022, triển khai nhiệm vụ năm 2021
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Hội nghị

Cùng ngày, Hội CCB Tập đoàn đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng nhiệm kỳ 2017-2022; tổ chức chương trình giao lưu “Mừng Đảng, mừng Xuân, mừng năm mới Tân Sửu 2021” giữa các hội viên Hội CCB Tập đoàn với các tổ chức chính trị - xã hội Tập đoàn.

Hội CCB Tập đoàn tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ 2017-2022, triển khai nhiệm vụ năm 2021
Các đại biểu tham gia chương trình giao lưu giữa các hội viên Hội CCB Tập đoàn

Nguyễn Hoan

DMCA.com Protection Status